Nga tung video bắn cháy 2 thiết giáp Ukraine xâm nhập lãnh thổ

Minh Nhật (theo Independent) Thứ ba, ngày 22/02/2022 19:30 PM (GMT+7)
Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB vừa công bố video 2 xe bọc thép BMP, bị phá hủy sau khi xâm nhập vào lãnh thổ Nga ở vùng Rostov.
Bình luận 0
Nga tung video bắn cháy 2 thiết giáp Ukraine xâm nhập lãnh thổ - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ video cho thấy thiết giáp bị bắn cháy bốc khói đen. Ảnh RT.

FSB coi đây là bằng chứng lực lượng Ukraine xâm phạm lãnh thổ Nga ở tỉnh Rostov, một ngày sau khi Nga chặn đứng một nhóm thám báo Ukraine tìm cách vượt qua biên giới ở miền tây nước này.

Video từ FSB cho thấy hai xe bọc thép BMP đang cháy trong khu rừng thuộc tỉnh Rostov của Nga, phía đông vùng Donbass trong vụ việc xảy ra vào sáng thứ Hai 21/2.

Video Nga bắn cháy 2 thiết giáp Ukraine xâm nhập lãnh thổ ở tỉnh Rostov. Nguồn RT

Sau khi bị bắn cháy, khói đen đã bốc lên từ xác một chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-2. Một vụ nổ bên trong dường như đã thổi bay tháp pháo và cửa sập phía sau của chiếc xe chiến đấu BMP-1 khác và khiến nó bốc cháy dữ dội.

Mặc dù trước đó Nga đã đưa ra tuyên bố về vụ xâm nhập, nhưng đây là bằng chứng video đầu tiên về hậu quả của nó. Vị trí xảy ra vụ việc là tại một khu rừng gần làng Mityakinskaya ở vùng Rostov, phía đông thành phố Lugansk.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cuối tuần trước dẫn nguồn tin tình báo Mỹ tuyên bố rằng, chính quyền của ông tin rằng, Tổng thống Putin đã quyết định động binh ở Ukraine. NBC News dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ tuyên bố, lệnh tấn công đã được đưa ra.

Tuy nhiên, các đại diện hàng đầu của Nga ở phương Tây đã mạnh mẽ phủ nhận các cáo buộc như trên. Đại sứ Nga tại Mỹ đã xuất hiện trong chương trình tin tức hôm Chủ nhật 20/2 và một lần nữa phủ nhận rằng quân đội Nga đang lên kế hoạch tấn công nước láng giềng.

"Không có cuộc xâm lược nào cả. Không có kế hoạch nào như vậy cả", ông Anatoly Antonov nhấn mạnh trên CBS's Face the Nation.

"Quân đội Nga đang ở trên lãnh thổ có chủ quyền của Nga. Chúng tôi không đe dọa bất cứ ai", ông Antonov tuyên bố thêm.

Căng thẳng Ukraine leo thang t từ cuối năm ngoái, sau khi Mỹ và nhiều đồng minh phương Tây cáo buộc Nga tập trung hơn 100.000 quân ở biên giới phía tây để lên kế hoạch tấn công nước láng giềng, bất chấp Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc.

Thậm chí, gần đây, Mỹ liên tục phát cảnh báo Nga "sắp tấn công" Ukraine hoặc có thể "tấn công Ukraine bất cứ lúc nào. Tổng thống Joe Biden hôm 19/2 dẫn thông tin tình báo Mỹ tuyên bố rằng, Tổng thống Putin đã quyết định tấn công Ukraine. Tuy nhiên, cho đến nay, Nga vẫn bác bỏ các cáo buộc từ Mỹ, thậm chí chính phủ Ukraine cũng tuyên bố không có bằng chứng Moscow sẽ tấn công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem