"Quá mệt khi một ngày đun 12 siêu nước tiếp khách dịp Tết"

Minh Nguyệt (thực hiện) Thứ hai, ngày 30/01/2017 07:05 AM (GMT+7)
Đây là ý kiến của bà Ngô Thị Ngọc Anh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng (CFCD) khi trả lời phỏng vấn PV Báo Danviet, xung quanh chuyện các cặp vợ chồng trẻ đi du lịch ngày Tết.
Bình luận 0

Theo bà, lý do vì sao giờ đây càng nhiều cặp vợ chồng trẻ thích đi du lịch?

Có thể nói cuộc sống hiện đại, kéo theo sự bận rộn. Nhiều cặp vợ chồng trẻ gặp quá nhiều áp lực trong khi đi làm. Đặc biệt, những bạn sống cùng gia đình chồng chẳng hạn, đôi khi không được tự do, thế nên khi được nghỉ Tết, có điều kiện kinh tế là họ thích đi du lịch.

Bản thân tôi, khi về quê ăn Tết cũng rất mệt mỏi vì có ngày phải đun 12 siêu nước chỉ để tiếp khách. Có hôm làm 3-4 mâm cỗ để mời khách, nhưng mời xong lại đậy lại vì không ai ăn.

img

Bà Ngô Thị Ngọc Anh 

Tuy nhiên có những người lại cho rằng Tết thì cần phải thăm hỏi quây quần với bố mẹ, đi du lịch là bất hiếu. Quan điểm của bà về vấn đề này?

Thực ra Tết truyền thống của Việt Nam là rất quý, rất nên giữ gìn và lưu truyền. Cả năm làm ăn vất vả, thế nên ngày Tết cũng là cơ hội để gặp gỡ tất cả các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên cũng rất nhiều gia đình sống theo kiểu hiện đại, người ta cũng không nặng nề với việc quây quần, hội tụ nhau ăn Tết ở nhà. Mọi người vẫn có thể gặp gỡ, ăn Tết khi cùng nhau đi du lịch, vừa thư giãn, vừa có cơ hội gắn kết hơn.

“Theo tôi cũng cần phải duy trì hài hòa hai góc độ, một là lưu giữ nét truyền thống trong phong tục đón Tết của dân tộc. Tuy nhiên, cũng nên bớt các khoản ăn uống, rồng rắn thăm hỏi chúc tụng nhau để dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân”- bà Ngọc Anh

Còn có ý kiến cho rằng, Tết thì phải thăm hỏi chúc tụng họ hàng, làng xóm láng giềng. Bà nghĩ sao về vấn đề này?

Tôi cho rằng đây chỉ là những quan điểm níu giữ những giá trị lạc hậu trong văn hóa truyền thống và gia đình thôi. Bây giờ phải sống cho thoải mái nhưng mà vẫn phải giữ được những nét đẹp đa dạng của truyền thống, còn nếu nét đẹp đó mà lạc hậu, trì trệ thì nên bỏ đi.

Trong quá trình tôi giảng dạy bộ môn Văn hóa cho các bạn sinh viên thì thấy các bạn tôn trọng truyền thống của dân tộc và gia đình nhưng bản thân các bạn cũng thẳng thắn phê bình và muốn loại bỏ những hủ tục trong ma chay, lễ Tết.

Còn trong gia đình không cứ phải ở nhà mới quây quần với nhau. Ngày Tết cùng nhau đi du lịch vừa thư giãn, vừa có cơ hội vui vẻ, chia sẻ với nhau hơn là “cắm mặt” vào bếp. Đã mệt mỏi thì khó mà vui vẻ, đầm ấm được.

img

Các bạn trẻ chỉ cần dành 1-2 ngày cho gia đình lớn, sau đó có thể du lịch sẽ vẹn cả đôi đường. Ảnh minh hoạ IT

Nói như vậy là bà ủng hộ quan điểm ngày Tết có thể đi du lịch?

Theo tôi cũng nên có cách nhìn cởi mở chứ không nên ràng buộc bởi bất cứ một lễ tiết nào. Cá nhân tôi thì ủng hộ việc Tết đi du lịch, tuy nhiên đêm 30 và mùng 1 thì cũng nên đoàn tụ, quây quần bên gia đình để thắp nén hương cho tổ tiên cho ông bà. Sau đó, mọi người có thể đi du lịch cùng nhau như vậy cũng là quá tuyệt vời, không có bất kỳ vấn đề gì cả.

Các gia đình, đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ cũng nên sắp xếp hài hòa, linh hoạt. Vừa có sự tưởng nhớ về tổ tiên, ông bà gia đình lại vừa có thể tạo ra những phút giây nghỉ ngơi cho bản thân.

Vậy theo bà,các gia đình trẻ cần làm gì để vẹn đôi đường?

Tôi cho rằng việc này không quá khó, chỉ cần mọi người đừng quá cầu toàn. Nghỉ Tết là phải dành cho bản thân và gia đình, đừng nghĩ ngày Tết là phải đi thăm hỏi, biếu xén.

Ví dụ ngày Tết có 7 ngày, thời gian đi lại mất hai ngày, thì một ngày mình dành cho nhà nội, một ngày dành cho nhà ngoại. Còn 3 ngày nghỉ dành cho bản thân và gia đình nhỏ. Tuy nhiên theo tôi thấy hiện nay, nhiều cặp vợ chồng cảm thấy mâu thuẩn, căng thẳng cũng chỉ vì việc tính toán, sắp xếp lịch đi lại thăm hỏi chúc Tết. Có người cảm thấy ân hận vì không qua nhà sếp chúc Tết được, có người vợ thì giận chồng bởi không cho mình về ngoại ăn Tết… Theo tôi nên từ bỏ những suy nghĩ cổ hủ, lạc hậu này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem