Quan chức Mỹ tuyên bố NATO có thể hạ gục Nga trong 3 ngày

Lê Phương (Newsweek) Thứ ba, ngày 20/12/2022 08:18 AM (GMT+7)
Hôm 19/12, một quan chức Mỹ cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể hạ gục Nga chỉ trong ba ngày.
Bình luận 0
Quan chức Mỹ tuyên bố NATO có thể hạ gục Nga trong 3 ngày - Ảnh 1.

Hạ nghị sĩ Adam Kinzinger. Ảnh: Getty

Tổng thống Nga Vladimir Putin từ lâu đã lo ngại về khả năng NATO mở rộng, chính điều đó đã phần nào dẫn đến chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine. 

Giới chuyên gia lo ngại chiến dịch ở Ukraine có thể leo thang thành một cuộc xung đột lớn hơn với NATO. Nếu Nga tấn công một quốc gia thành viên NATO, quốc gia đó có thể viện dẫn Điều 5 trong hiến chương NATO, quy định rằng "một cuộc tấn công chống lại một đồng minh được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả các đồng minh", về cơ bản có nghĩa là một phản ứng quân sự từ tất cả các thành viên có thể được bắt đầu.

Ông Adam Kinzinger, một đảng viên Đảng Cộng hòa (GOP) ở Illinois, đã trả lời một tweet đặt câu hỏi về tương quan sức mạnh giữa Nga và NATO.

"Trên thực tế, NATO có thể hạ gục Nga trong 3 ngày", nhà lập pháp GOP viết.

Trước đó, ông Kinzinger đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ Ukraine trong suốt cuộc xung đột. 

Mặc dù vẫn cung cấp cho Ukraine viện trợ quân sự và nhân đạo, tuy nhiên các quốc gia NATO không tham gia trực tiếp vào chiến sự. Cộng đồng quốc tế tin rằng việc đưa quân vào Ukraine có thể sẽ dẫn đến leo thang xung đột.

Vì Ukraine không phải là thành viên NATO nên chiến dịch của Nga sẽ không dẫn đến phản ứng quân sự từ NATO.

Vào tháng 11, mối lo ngại về sự tham gia của NATO tăng lên sau khi tên lửa tấn công vào một ngôi làng ở Ba Lan, khiến hai người thiệt mạng. Ban đầu, có thông tin cho rằng tên lửa này do Nga sản xuất, nhưng các nhà chức trách cuối cùng đã phán quyết rằng tên lửa đã được Ukraine vô tình bắn trong nỗ lực đánh bật các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng dân sự.

NATO, Nga cảnh báo leo thang

Cả Nga và NATO đều cảnh báo về khả năng leo thang căng thẳng trong những tuần gần đây.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NRK của Na Uy hồi đầu tháng 12 rằng ông lo ngại NATO và Nga có thể gây chiến lớn vì Ukraine.

"Tôi sợ rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát và lan rộng thành một cuộc chiến lớn giữa NATO và Nga", ông nói, đồng thời lưu ý "mọi thứ có thể trở nên tồi tệ khủng khiếp".

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học tên lửa và pháo binh Nga, Tiến sỹ khoa học quân sự ông Konstantin Sivkov cũng kêu gọi Moscow chuẩn bị thêm tên lửa cho một cuộc xung đột chống lại NATO.

"Chúng ta cần sản xuất các hệ thống vũ khí hiện đại và mạnh mẽ hơn vì một cuộc đụng độ với NATO trong tương lai gần dường như không thể tránh khỏi", ông Sivkov nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem