Quân đội Nga bổ sung thêm chiến đấu cơ MiG-35

Bạch Dương Thứ bảy, ngày 11/10/2014 20:46 PM (GMT+7)
Tờ Russian Aviation News dẫn lời của Tổng giám đốc Công ty Máy bay MiG Sergei Korotkov cho biết, máy bay chiến đấu MiG-35 tiếp tục được đưa vào đơn đặt hàng của Bộ quốc phòng Nga. Ông cũng tiết lộ, hiện Bộ Quốc phòng Nga và công ty này đang tiến hành đàm phán để đạt được thỏa thuận về hợp đồng mua loại máy bay này. Số lượng cụ thể của đơn hàng hiện vẫn chưa được xác định.
Bình luận 0

Ông Korotkov cho biết, cả hai bên đã có sự đồng thuận rõ ràng, nếu như trước đó chúng tôi có những vấn đề không đồng nhất thì hiện tại chúng tôi đã có sự đồng thuận. Tuy nhiên, số lượng cụ thể đơn đặt hàng vẫn chưa được thống nhất. Trước đó, từ năm 2010, hai bên đã tiến hành đàm phán về thương vụ MiG-35 này nhưng không đạt được thỏa thuận.

Tới thời điểm hiện tại, Công ty MiG mới chuyển giao 24 chiếc máy bay chiến đấu MiG 24 cho Hải quân Nga và 16 chiếc máy bay chiến đấu MiG-29SMT cho Không quân Nga.

img

 

 Quân đội Nga sẽ bổ sung thêm máy bay chiến đấu MiG-35 .

Hồi tháng 6 năm 2013, Bộ Quốc phòng Nga dự định ký hợp đồng mua 24 máy bay MiG-35. Sau đó, con số này được xác nhận lại là 37 chiếc. Tuy nhiên, đến tháng 8 năm 2013, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định dừng hợp đồng mua MiG-35 do Bộ Tài chính Nga yêu cầu Bộ Quốc phòng lùi kế hoạch mua sắm một số trang bị trong giai đoạn 2014-2016 sang sau năm 2016. Thay vào đó, Nga đã quyết định mua 16 máy bay chiến đấu MiG-29 SMT để thay thế.

MiG-35 được phát triển dựa trên nguyên mẫu máy bay chiến đấu MiG-29. Phạm vi chiến đấu của nó đã được mở rộng, nó còn được trang bị hệ thống điện tử tiên tiến và động cơ lực đẩy vector.

Ngoài ra, các chuyên gia còn nhận định, MiG-35 còn được đánh giá cao về khả năng cạnh tranh với các máy bay chiến đấu cùng loại về giá thành và khả năng chiến đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem