Quảng Bình: Bỏ Sài Gòn về quê, trai làng nuôi "lung tung" từ con trên cạn cho tới con dưới nước, "đút túi" 200 triệu

Trần Anh Thứ sáu, ngày 06/08/2021 05:25 AM (GMT+7)
Anh Hồ Minh (33 tuổi, người dân tộc Vân Kiều, ở bản Lâm Ninh, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) lập nghiệp với 400.000 đồng trong tay. Đến nay anh có 10 ha cây keo, 20 con trâu, 15 con dê và ao cá rộng 60 m2 với 1.000 con cá các loại, cho lãi gần 200 triệu đồng/năm.
Bình luận 0

Trò chuyện với PV Dân Việt, anh Hồ Minh (33 tuổi, ở bản Lâm Ninh, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Tôi học hết lớp 9, rồi vào Sài Gòn làm công nhân, làm được bao nhiêu tiền là tiêu hết, không có dành dụm. Đến năm 2010, tôi khăn gói về quê lập nghiệp".

Clip: Anh Hồ Minh (bản Lâm Ninh, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) bật mí chiêu chữa bệnh cho dê

"Gia đình tôi là người dân tộc Vân Kiều, cuộc sống rất khó khăn. Khi tôi ở Sài Gòn về nói với ba mẹ ở nhà lập nghiệp, ba đưa tôi 400.000 đồng. Đó là số tiền ít ỏi ba mẹ dành dụm nhiều năm trời mới có. Sau đó, tôi cất một cái lều sống tạm và trồng cây keo trên khu đất 10 ha của ba mẹ", anh Hồ Minh nói.

Theo anh Hồ Minh, thời gian sau, được sự giúp đỡ từ chính quyền xã Trường Xuân, anh vay 50.000.000 đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình. Có tiền trong tay, anh mua 10 con trâu cái thả vào rừng.

Quảng Bình: Chàng trai Vân Kiều nuôi trâu, dê, cá, lãi 200 triệu/năm, bật mí chiêu chữa bệnh cho dê - Ảnh 2.

Ngày đầu lập nghiệp, anh Hồ Minh dùng 400.000 đồng ba mẹ cho để mua cây keo về trồng. (Ảnh: Trần Anh)

Vài năm sau, đàn trâu của anh Minh đẻ lứa đầu tiên và anh bán 5 con nghé, số tiền bán được anh dùng để đào ao rộng 60 m2 và thả 1.000 con cá trắm, cá mè, cá rô phi. Sau đó, anh tiếp tục bán nghé và mua 15 con dê về nuôi trong vườn.

Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi dê, anh Hồ Minh cho hay: "Dê là động vật ít bệnh, dễ nuôi, hồi vốn nhanh. Đàn dê của tôi thường có hai bệnh, bệnh trướng bụng thì tôi lấy củ tỏi giã nhuyễn, pha với rượu rồi xoa ở bụng, còn bệnh xoang tôi dùng trái bồ kết để xông cho dê".

Quảng Bình: Chàng trai Vân Kiều nuôi trâu, dê, cá, lãi 200 triệu/năm, bật mí chiêu chữa bệnh cho dê - Ảnh 3.

Anh Hồ Minh bên đàn dê anh sắp bán. (Ảnh: Trần Anh)

Theo anh Hồ Minh, 10 ha cây keo anh trồng năm 2010 đến nay đã bán được 2 lần, mỗi lần bán thu về gần 500 triệu/10 ha. Bên cạnh đó, anh thả 20 con trâu trong rừng, mỗi năm anh bán 3 con cho lãi hơn 100 triệu đồng. Còn đàn dê, mỗi năm thu nhập từ tiền bán dê được 30 triệu đồng. Anh Minh cũng dự tính sẽ xuất bán 1.000 con cá các loại trong thời gian tới.

Anh Hồ Minh cho biết: "Hiện tại thu nhập của gia đình tôi mỗi năm được 200 triệu đồng. Tôi đã xây dựng một ngôi nhà khang trang và 1 quán tạp hóa để vợ tôi bán hàng. Người dân trong bản ai muốn nuôi trâu, dê, cá đều được tôi hướng dẫn tận tình".  

Quảng Bình: Chàng trai Vân Kiều nuôi trâu, dê, cá, lãi 200 triệu/năm, bật mí chiêu chữa bệnh cho dê - Ảnh 4.

Anh Hồ Minh chia sẻ cách nuôi dê với ông Trần Đại Nghĩa – Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Xuân. (Ảnh: Trần Anh)

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Đại Nghĩa – Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình", chia sẻ: "Anh Hồ Minh là người dân tộc Vân Kiều, điều kiện sống trong bản gặp nhiều khó khăn nhưng anh đã vươn lên, xây dựng mô hình trang trại tổng hợp rất hiệu quả. Đây là mô hình người dân cần học tập để phát triển kinh tế, làm giàu trên quê hương. Chúng tôi đang đề nghị tỉnh Quảng Bình khen thưởng cho anh Minh vì sản xuất, kinh doanh giỏi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem