Quảng Nam: Bí thư Thành ủy Tam Kỳ làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trương Hồng Thứ sáu, ngày 20/11/2020 08:59 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Hồng Quang - Bí thư Thành ủy Tam Kỳ được bầu vào chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 19 khóa IX, HĐND tỉnh Quảng Nam tổ chức vào sáng nay (20/11).
Bình luận 0

Sáng nay (20/11), Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX đã khai mạc kỳ họp thứ 19. Tại kỳ họp này đã tiến hành bầu các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Hồng Quang giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ở tuổi 44 - Ảnh 1.

Đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Nguyễn Hồng Quang.

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ - được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đạt 100% (44/48 đại biểu có mặt) và ông Trần Xuân Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 - giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam đạt 100%.

Ông Nguyễn Hồng Quang SN 1976, quê ở thị xã Điện Bàn, Quảng Nam; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế phát triển; Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Hồng Quang giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ở tuổi 44 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hồng Quang (thứ 2 từ phải qua) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ở tuổi 44.

Ông Quang từng giữ các chức vụ như: Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Bí thư Đảng ủy khối DN Quảng Nam, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ và Bí thư Thành ủy Tam Kỳ.

Ông Trần Xuân Vinh SN 1969, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật; Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Vinh từng giữ các chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra, tại kỳ họp này cũng đã tiến hành bầu Tiến sĩ Mai Văn Mười (Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam); bà Trương Thị Lộc (Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Nam) vào Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem