Quảng Nam: Cảnh sát giao thông xuyên đêm đón hàng ngàn người dân về quê

Trương Hồng Thứ hai, ngày 04/10/2021 20:40 PM (GMT+7)
Lực lượng cảnh sát giao thông Quảng Nam những ngày qua đã tổ chức đón hàng ngàn người dân từ khu vực phía Nam đi qua địa phận Quảng Nam để về quê.
Bình luận 0

Tối 4/10, thượng tá Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết: Những ngày vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông Quảng Nam phối hợp với các ngành chức đã sử dụng xe chuyên dụng dẫn đường cho hàng nghìn người di chuyển từ các tỉnh phía Nam về quê.

Quảng Nam: Cảnh sát giao thông xuyên đêm đón hàng ngàn người dân về quê - Ảnh 1.

Lực lượng cảnh sát giao thông Quảng Nam đón dẫn đường hàng ngàn người dân ở xa về quê qua địa phận Quảng Nam. (Ảnh: CTV)

"Sau khi nắm được thông tin về số lượng người dân di chuyển bằng xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê đi qua địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó có quãng đường đi qua đường Hồ Chí Minh địa phận huyện Phước Sơn, Đông Giang…, đường núi nguy hiểm nên đơn vị cùng lực lượng cảnh sát cơ động 113, Công an tỉnh và Công an huyện Phước Sơn đã bố trí thức ăn, nước uống sẵn sàng hỗ trợ cho bà con.

Trong ngày 3/10, lực lượng chức năng đã sử dụng các xe chuyên dụng dẫn đoàn phương tiện hơn 580 xe máy, với hơn 1.180 người từ các tỉnh phía Nam về các tỉnh phía Bắc (đi ngang qua địa phận Quảng Nam). Số bà con này đa phần từ Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa… Người dân đi theo đường Hồ Chí Minh và được bàn giao lại cho lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng tại quốc lộ 14B. Riêng trong đêm 4/10, lực lượng CSGT Quảng Nam sẽ tiếp tục đón khoảng 3.400 người, cả xe máy...", ông Nhân nói.

Quảng Nam: Cảnh sát giao thông xuyên đêm đón hàng ngàn người dân về quê - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT Quảng Nam phát đồ ăn, nước uống cho người dân. (Ảnh CTV)

Theo thượng tá Nhân, sau khi tổ chức đón bà con, lực lượng chức năng đã cho bà con nghỉ ngơi, hỗ trợ nước uống, thức ăn để lấy lại sức khỏe và đo thân nhiệt. Sau đó, lực lượng CSGT sử dụng xe chuyên dụng dẫn đường cho bà con đến địa phận giáp ranh với TP.Đà Nẵng rồi bàn giao lại cho CSGT đường bộ, đường sắt TP.Đà Nẵng để đảm an toàn cho bà con về quê.

Thượng tá Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin thêm, vào khoảng 13h30 ngày 4/10, tại km 1407+300, đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Phước Mỹ (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe máy đi về quê tránh dịch với xe tải biển kiểm soát 81C…, lưu thông theo hướng Quảng Nam - Kon Tum.

Quảng Nam: Cảnh sát giao thông xuyên đêm đón hàng ngàn người dân về quê - Ảnh 3.

Vụ tai nạn khiến hai mẹ con về quê tử vong trên đường Lò Xo. (Ảnh: Báo SGGP)

Vụ tai nạn khiến một người trên xe máy tử vong tại chỗ, một người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum nhưng đã tử vong sau đó.

Được biết, hai mẹ con gặp nạn là chị H.T.V. (43 tuổi) và con trai là N.V.T. (quê huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đang trên đường về quê để tránh dịch, đi riêng lẻ chứ không theo đoàn dẫn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem