Quảng Nam dịp lễ đón 29.200 khách quốc tế tham quan du lịch

05/09/2023 09:34 GMT+7
Qua thống kê, đối với lượt khách đến với Quảng Nam tham quan và lưu trú du lịch dịp lễ ước đạt 165.699 lượt, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, khách quốc tế ước đạt 29.200 lượt, tăng 46%...

Ngày 5/9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, trong những ngày nghỉ lễ quốc khánh 2/9, địa phương đã có tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch dịp đạt 165.699 lượt, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, khách quốc tế ước đạt 29.200 lượt, tăng 46%; khách nội địa đạt 136.499 lượt.

Theo đó, để đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ quốc khánh 2/9, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức phân công trực, theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời.

Quảng Nam dịp lễ đón 29.200 khách quốc tế tham quan du lịch  - Ảnh 1.

Du khách quốc tế và trong nước đến du lịch tại phố cổ Hội An, Quảng Nam. Ảnh: T.H

Nhìn chung tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam dịp nghỉ lễ quốc khánh 2/9 ổn định; các địa phương, cơ quan, đơn vị phân công tổ chức trực lễ nghiêm túc; tuyên truyền, cổ động trực quan với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; nhiều hoạt động văn hóa, loại hình du lịch diễn ra sôi nổi trong thời gian nghỉ lễ...

Quảng Nam dịp lễ đón 29.200 khách quốc tế tham quan du lịch  - Ảnh 2.

Trong dịp lễ, Quảng Nam đón 29.200 khách quốc tế tham quan du lịch. Ảnh: T.H

Qua thống kê, đối với lượt khách đến với Quảng Nam tham quan và lưu trú du lịch dịp lễ ước đạt 165.699 lượt, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, khách quốc tế ước đạt 29.200 lượt, tăng 46%; khách nội địa đạt 136.499 lượt, giảm 20%. Công suất sử dụng phòng đạt từ 60 – 65%, trong đó, 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, công suất sử dụng phòng của các cơ sở lưu trú hạng 4-5 sao đạt 65-80%.

Ngoài ra, trong những ngày lễ trên địa bàn đã xảy ra 2 vụ cháy rừng trồng tại huyện Nông Sơn (do đốt ong vò vẽ) và huyện Đại Lộc (do đốt dọn thực bì gây cháy lan); diện tích thiệt hại khoảng 2,1ha; làm 1 người dân bị bỏng nặng, ngạt khói và đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bên cạnh đó đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 3 người chết, 1 người bị thương, tăng 4 vụ, tăng 3 người chết, tăng 1 người bị thương so với năm 2022; xảy ra 1 vụ cháy tàu vỏ gỗ ở Hội An làm tàu bị chìm, trang thiết bị trên tàu bị hư hỏng toàn bộ…


Trương Hồng
Cùng chuyên mục