Quảng Nam: Nông dân Phú Ninh làm giàu nhờ được “bơm” vốn nuôi bò 3B, nuôi thỏ

Văn Sung - Trương Hồng Thứ tư, ngày 27/10/2021 13:32 PM (GMT+7)
Thông qua nguồn vốn các "kênh" như: Quỹ hỗ trợ nông dân, vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, liên kết với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Hội Nông dân huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ cho nông dân xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, trong đó có mô hình nuôi bò 3B, nuôi thỏ đã mang lại thu nhập cao
Bình luận 0

Xác định phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là nhiệm trọng tâm trong hoạt động Hội, Hội Nông dân huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã có nhiều cách làm hay, thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên đầu tư phát triển các mô hình kinh tế. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân giúp họ làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình.

Quảng Nam: Nông dân Phú Ninh làm giàu nhờ được “bơm” vốn kịp thời - Ảnh 1.

Mô hình trồng cây ăn quả của ông Nguyễn Thanh Trung giúp gia đình ông vươn lên làm giàu (Ảnh: Trương Hồng)

Nông dân Nguyễn Thanh Trung (ở thôn Ngọc Tú, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) là người tiên phong cải tạo vườn tạp chuyển sang trồng cây ăn quả. Là nông dân nhưng ông khá nhạy bén trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, trồng những loại cây ăn quả cho thu nhập cao. Hiện khu vườn của ông Nguyễn Thanh Trung rộng hơn 1ha có nhiều cây trồng chủ lực như: ổi, chuối lùn, chuối mốc, sầu riêng và đặc biệt ông là người trồng thí điểm cây măng cụt. Lấy ngắn nuôi dài, mô hình của ông Trung được Hội Nông huyện Phú Ninh đánh giá là mô hình mẫu tại địa phương.

"Trước đây tôi trồng keo lá tràm nhưng hiệu quả không cao nên chuyển sang trồng cây ăn quả, ban đầu trồng cây sầu riêng nhưng không phù hợp với thổ nhưỡng nên đầu tư trồng măng cụt và xen kẽ các loại cây ngắn ngày như chuối và ổi cho hiệu quả kinh tế cao", ông Nguyễn Thanh Trung chia sẻ.

Quảng Nam: Nông dân Phú Ninh làm giàu nhờ được “bơm” vốn kịp thời - Ảnh 2.

Nhờ sự trợ vốn của Hội, ông Nguyễn Xuân Tin đầu tư nuôi bò 3B đem lại hiệu quả kinh tế cao (Ảnh: Văn Sung)

Ông Võ Thanh Anh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Ninh cho biết: Thực hiện chương trình chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hoá, nhiều hội viên nông dân huyện Phú Ninh đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi bò 3B hướng thịt. Hội Nông dân huyện Phú Ninh cũng thường xuyên mở các lớp dạy nghề, tổ chức cho hội viên nông đi tham quan, học tập cách nuôi bò 3B tại một số mô hình tiêu biểu. Đặc biệt là khuyến khích các địa phương thành lập các chi hội nghề nghiệp để cùng liên kết trong sản xuất, chăn nuôi.

Điển hình tại thôn Hòa Bình, xã Tam Thái, hộ ông Nguyễn Xuân Tin quyết định đầu tư trang trại chăn nuôi bò 3B. Hiện đàn bò phát triển nhanh hơn gấp nhiều lần bò cỏ truyền thống, bình quân mỗi con nuôi vỗ béo khi xuất bán cho lãi ròng từ 10 đến 15 triệu đồng/con. Đồng hành cùng nông hộ như anh Tin, Hội Nông dân huyện Phú Ninh đã hỗ trợ để anh vay nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân nhằm đầu tư chăn nuôi một cách căn cơ, đạt hiệu quả kinh tế.

"Được sự hỗ trợ của Hội Nông dân huyện vay thêm một số vốn để đầu tư nuôi bò 3B, hiện nay đang cho hiệu quả về kinh tế. Mong muốn thời gian tới, Hội Nông dân tiêp tục quan tâm tạo điều kiện về vôn để mở rộng mô hình", ông Tin mong muốn.

Quảng Nam: Nông dân Phú Ninh làm giàu nhờ được “bơm” vốn kịp thời - Ảnh 3.

Nhờ được "bơm" vốn kịp thời, chị Nguyễn Thị Liên đã quyết định đầu tư nuôi thỏ (Ảnh: Trương Hồng)

Cùng với đó, chị Nguyễn Thị Bích Liên (thôn Trường Mỹ, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh) cho biết: Nhờ các nguồn vốn ủy thác của Hội đã giúp nhiều hộ nông dân của địa phương phấn đấu vươn lên làm giàu giữa lúc khó khăn của đại dịch Covid-19.

"Mô hình nuôi thỏ của gia đình tôi được Ngân hàng Bưu điện Liên Việt giải ngân 100 triệu để mua thức ăn và làm chuồng trại. Nhờ đó, trang trại nuôi thỏ của tôi đã duy trì sản xuất, chăn nuôi ổn định.

Ngoài việc hỗ trợ vốn, giống cây, con và kinh nghiệm sản xuất cho hội viện nông dân, các cấp Hội toàn huyện đã huy động, nâng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân lên gần 5 tỷ đồng để nông dân vay vốn sản xuất, kinh doanh.

Quảng Nam: Nông dân Phú Ninh làm giàu nhờ được “bơm” vốn kịp thời - Ảnh 4.

Ra mắt chi hội nông dân nghề nghiệp nuôi bò 3B tại xã Tam Thái, huyện Phú Ninh (Ảnh: Văn Sung)

Ông Võ Thanh Anh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Ninh cho biết thêm: Song song với việc hỗ trợ về tập huấn khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cho kinh tế hộ phát triển, Hội Nông dân huyện Phú Ninh còn tìm nhiều nguồn hỗ trợ nông dân vay vốn phát triển sản xuất. 

Thông qua nguồn vốn các "kênh" như: Quỹ hỗ trợ nông dân, vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, liên kết với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã hỗ trợ cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 khó tiêu thụ thì nguồn vốn giúp nông dân đảm bảo thức ăn và đầu tư con giống.

"Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân huyện Phú Ninh đã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề & HTND tỉnh mở nhiều lớp đào tạo nghề cho nông dân và 22 lớp tập huấn trong sản xuất nông nghiệp. Thông qua các lớp tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi giúp bà con khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Đồng thời xây dựng mới 3 điểm cung ứng giống cây ăn quả đảm bảo chất lượng tại xã Tam Phước, Tam Lộc và xã Tam Thái; vận động hội viên nông dân trồng thí điểm 3 vườn cây Măng cụt, xây dựng 2 trang trại trồng cây ăn quả 3ha tại xã Tam Thành và 1ha tại Tam Dân. Từ đó, tạo thêm động lực cho bà con vươn lên làm giàu ngay trên chính mãnh đất quê hương", ông Anh nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem