Quảng Ngãi: Du lịch sau Tết ra đảo Lý Sơn vắng vẻ, đìu hiu

Nhiệt Băng Thứ năm, ngày 18/02/2021 19:31 PM (GMT+7)
Ông Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn chia sẻ với Dân Việt, số lượng khách ra đảo du lịch sau Tết Nguyên đán 2021 ước khoảng 2.000 người, giảm sâu so với cùng kỳ năm 2020.
Bình luận 0

Vắng khách tour du lịch sau Tết tại đảo Lý Sơn 

Sáng 18/2 (mùng 7 Tết), tại đầu cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, du khách lên tàu Biển Đông 2 ra đảo Lý Sơn không nhiều, thậm chí vắng vẻ so với mùa du lịch sau Tết những năm trước. 

Quảng Ngãi: Khách ra đảo du xuân 7 ngày tết, chỉ bằng hơn nữa ngày năm trước  - Ảnh 1.

Du khách ra đảo vào sáng 18/2 (mùng 7 âm lịch) tại đầu cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Lý Sơn.

Chia sẻ với Dân Việt, ông Nguyễn Sảnh - Thuyền trưởng tàu Biển Đông 2 cho biết: "Tôi lái tàu đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ chứng kiến lượng khách đi du lịch sau Tết ra đảo Lý Sơn lại vắng vẻ như năm nay. Vào những dịp Tết Nguyên đán của năm trước, chuyến tàu nào cũng đông nghịt người ra đảo, tất cả các tàu khách gần như hoạt động quay đầu liên tục"

Quảng Ngãi: Khách ra đảo du xuân 7 ngày tết, chỉ bằng hơn nữa ngày năm trước  - Ảnh 2.

Quảng Ngãi: Khách ra đảo du xuân 7 ngày tết, chỉ bằng hơn nữa ngày năm trước  - Ảnh 3.

Quảng Ngãi: Khách ra đảo du xuân 7 ngày tết, chỉ bằng hơn nữa ngày năm trước  - Ảnh 4.

Du khách thực hiện các thủ tục khai báo phòng chống dịch Covid-19 tại đầu cảng Sa Kỳ, trước khi ra đảo Lý Sơn.

Dịch Covid-19 khiến huyện Lý Sơn giảm hơn chục tỷ đồng từ khách du lịch, đặc biệt du lịch sau Tết.

Ông Nguyễn Sảnh cho biết thêm, ngày 13-16/2 (tức ngày mùng 2 tới mùng 5 âm lịch) lượng khách ra đảo 300-400 người/ngày, nhưng từ ngày 17/2 (mùng 6 âm lịch) đến nay, số lượng giảm xuống còn khoảng một nửa. Thậm chí ngày hôm nay, 18/2 số khách ra đảo chỉ còn khoảng 60 người.

Ông Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho hay: "Tuy thời điểm này trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với dịch Covid-19, nhưng do tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố. Tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo dừng các hoạt động lễ hội, vui chơi. Việc số lượng khách đi du lịch sau Tết ra đảo Lý Sơn vắng hơn những năm trước, bởi tâm lý mọi người e ngại tập trung nơi đông người"

Quảng Ngãi: Khách ra đảo du xuân 7 ngày tết, chỉ bằng hơn nữa ngày năm trước  - Ảnh 5.

Bến cảng An Vĩnh, đảo Lý Sơn vắng khách dù đang là thời gian đỉnh điểm khách ra đảo du xuân.

Theo ông Lê Văn Ninh, dịp Tết Nguyên đán năm 2020, đảo Lý Sơn đã đón hàng nghìn du khách, đặc biệt những ngày cao điểm là từ mùng 2 đến mùng 8 âm lịch. Có thời điểm khách ra đảo lên đến 3.000 người/ngày cho tour du lịch sau Tết.

Tết Nguyên đán năm nay ước tính từ ngày 9/2/2021 (tức ngày 28 âm lịch), số lượng người ra đảo chỉ trên khoảng 2.000 người.

Quảng Ngãi: Khách ra đảo du xuân 7 ngày tết, chỉ bằng hơn nữa ngày năm trước  - Ảnh 6.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Lê Văn Ninh.

Cụ thể theo thống kê của chính quyền địa phương, năm 2020 vừa qua, số lượng khách ra đảo Lý Sơn chỉ đạt khoảng 65.000 lượt người, giảm đến 74% so với những năm trước đó.

Tính bình quân các khoản thu từ du lịch và dịch vụ khi ra đảo thăm quan khoảng 1,2 triệu đồng/khách. Số lượng du khách ra đảo giảm 74% của năm 2020, Lý Sơn cũng đã bị giảm hơn chục tỷ đồng từ khách du lịch.

Quảng Ngãi: Khách ra đảo du xuân 7 ngày tết, chỉ bằng hơn nữa ngày năm trước  - Ảnh 7.

Đảo Lý Sơn nhìn từ trên cao (ảnh nguồn Internet).

Quảng Ngãi: Khách ra đảo du xuân 7 ngày tết, chỉ bằng hơn nữa ngày năm trước  - Ảnh 8.

Quảng Ngãi: Khách ra đảo du xuân 7 ngày tết, chỉ bằng hơn nữa ngày năm trước  - Ảnh 9.

Một số thắng cảnh Lý Sơn (ảnh nguồn Internet).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem