Quảng Ngãi: Nhà triệu đô không phép đã tháo dỡ, công trình xây “lụi” ở Bảo tàng tỉnh vẫn trường tồn

Tới Phan Thứ bảy, ngày 26/11/2022 10:44 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Hồng Sơn đã tự giác tháo dỡ nhà gỗ quý “khủng” xây không phép trong biệt phủ, nhưng vẫn còn công trình xây “lụi” ở Bảo tàng Quảng Ngãi, dù cấp thẩm quyền đã chỉ đạo, kết luận nhưng vẫn tiếp tục trường tồn, gây khó hiểu và bất bình dư luận ở tỉnh này.
Bình luận 0

Không phải đến bây giờ, khi xảy ra sự việc ông Nguyễn Hồng Sơn, "ông chủ lớn" của ngành kinh doanh ô tô của Quảng Ngãi, bị phát hiện dựng nhà gỗ quý "khủng", trị giá triệu đô không phép trên đất nông nghiệp trong biệt phủ, mà trước đó, ngay trung tâm TP.Quảng Ngãi (tổ 5, phường Chánh Lộ); dư luận đã biết và nhắc đến 2 công trình xây "lụi" ở Bảo tàng tỉnh của Công ty Đoàn Ánh Dương.

Quảng Ngãi:
Nhà triệu đô không phép đã tháo dỡ, công trình lụi ở Bảo tàng tỉnh vẫn trường tồn
 - Ảnh 1.

Một trong 2 công trình xây "lụi" trong dự án ở Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi hiện vẫn còn tồn tại. Ảnh: Tới Phan.

Theo thông tin PV Dân Việt thu thập, vào đầu năm 2018, sau khi được UBND tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định thu hồi, giao cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đoàn Ánh Dương (Công ty Đoàn Ánh Dương) làm chủ đầu tư, thuê (thời hạn 49 năm) gần 5.000m2 ở Bảo tàng tỉnh, để làm dự án Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi (giai đoạn 1), nhiều người dân bất ngờ khi chứng kiến 2 điểm bán cà phê hoành tráng, nằm ở phía Đông và Tây, trên phần đất cho thuê để thực hiện dự án này.

Cụ thể tại thời điểm trên, điểm bán cà phê nằm phía Tây mang tên Lava Casa Coffe & Tea, với diện tích gần 500m2; còn phía đông là quán cà phê Cổ Mộc (sau đó thay đổi thành Nhà rường Cổ Việt).

Sự việc này không chỉ gây "sóng" trong dư luận, mà còn được đưa ra chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa XI -Nhiệm kỳ 2016-2021 (diễn ra vào ngày 13/7/2018).

Theo đó tại kết luận tại kỳ họp (Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XI -Nhiệm kỳ 2016-2021), Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân (nay là Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi) đã yêu cầu, Công ty Đoàn Ánh Dương phải chấm dứt hoạt động kinh doanh bán cà phê tại khu vực trên; đồng thời chỉ đạo cấp thẩm quyền liên quan, kiểm tra và xử lý sai phạm liên quan.

Tuy nhiên đến ngày 3/8/2022, sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng Quảng Ngãi xác định, mặc dù chưa được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp chủ trương đầu tư; chưa được Sở Xây dựng cấp giấy phép nhưng Công ty Đoàn Ánh Dương, vẫn ngang nhiên xây dựng 2 hạng mục công trình trái phép tại dự án Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi (giai đoạn 1).

Quảng Ngãi:
Nhà triệu đô không phép đã tháo dỡ, công trình lụi ở Bảo tàng tỉnh vẫn trường tồn
 - Ảnh 3.

Thợ xây dựng đang tháo dỡ phần ngói của công trình nhà trong biệt phủ của ông Nguyễn Hồng Sơn. Ảnh: Tới Phan.

2 công trình mà Công ty Đoàn Ánh Dương xây dựng "chui", gồm 1 công trình thuộc Khu trưng bày nhà rường cổ Việt, có diện tích 54m2; công trình vi phạm còn lại là Nhà trang trí sân vườn, có diện tích 60m2.

Cùng với đề nghị cấp thẩm quyền Quảng Ngãi buộc nhà đầu tư (Công ty Đoàn Ánh Dương) phải tháo dỡ 2 công trình trái phép nêu trên; cơ quan chức năng còn đề nghị xử phạt hành vi vi phạm này đối với chủ đầu tư là Công ty Đoàn Ánh Dương.

Thế nhưng đến nay đã hơn 3 tháng, kể từ khi cơ quan chức năng phát hiện và gần 3 năm được xây dựng "chui", hiện công trình này vẫn tiếp tục tồn tại.

Quảng Ngãi:
Nhà triệu đô không phép đã tháo dỡ, công trình lụi ở Bảo tàng tỉnh vẫn trường tồn
 - Ảnh 5.

Toàn cảnh nhà xây trái phép trong biệt phủ. Ảnh: Tới Phan.

Cùng xây chui, làm lụi ngay trung tâm TP.Quảng Ngãi, nhưng công trình nhà gỗ quý triệu đô ở biệt phủ, đã được ông Nguyễn Hồng Sơn tháo dỡ; còn công trình xây "lụi" ở Bảo tàng Quảng Ngãi, dù cấp thẩm quyền đã chỉ đạo, kết luận nhưng vẫn tiếp tục tồn tại, gây khó hiểu và bất bình trong dư luận ở tỉnh này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem