Quảng Ngãi: Khẩn cấp xây kè 25 tỷ chặn sạt lở sông nuốt nhà cửa, đất sản xuất của dân

13/04/2022 09:36 GMT+7
Nhận thấy bờ sông Phước Giang, đoạn đi qua thôn Kim Thành, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành sạt lở nghiêm trọng, đe doạ đến sinh mạng và tài sản người dân, đặc biệt là trong mùa mưa lũ sắp đến, tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn cấp đầu tư 25 tỷ đồng xây kè bảo vệ khu vực này.

Sáng 13/4, trao đổi với PV Etime, đại diện chính quyền Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư khẩn cấp Kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thôn Kim Thành.

Quảng Ngãi: Khẩn cấp xây kè 25 tỷ chặn sạt lở sông nuốt nhà cửa, đất sản xuất của dân  - Ảnh 1.

Tình trạng sạt lở bờ sông đe doạ đến sự an toàn của nhà cửa, sinh mạng người dân. Ảnh: Lam Nguyễn.

Kè khẩn cấp Hành Dũng là dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi nhóm C; có tổng chiều dài 1.352m, chiều cao kè lớn nhất là 3,7m, với diện tích đất sử dụng khoảng 2,9ha.

Tổng mức đầu tư của công trình là 25 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, trong đó chi phí xây dựng trên 20,7 tỷ đồng, tư vấn đầu tư gần 2 tỷ đồng, dự phòng gần 1,24 tỷ đồng, còn lại là 1 số chi phí khác.

Đơn vị được cấp thẩm quyền Quảng Ngãi giao đảm nhận làm chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông tỉnh, thời gian và tiến độ thực hiện dự án là năm 2022.

Trong quá trình thực hiện dự án, người đứng đầu chính quyền Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư phải tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật; khẩn trương tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở không quá 30 ngày, kể từ thời điểm quyết định phê duyệt có hiệu lực (ngày 8/4/2022).

Quảng Ngãi: Khẩn cấp xây kè 25 tỷ chặn sạt lở sông nuốt nhà cửa, đất sản xuất của dân  - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh (giữa), kiểm tra tình trạng sạt lở ven sông trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Lam Nguyễn.

Được biết trước đó vào đầu tháng 11/2021, cùng với một số vị trí, địa điểm khác, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã đi thực tế để kiểm tra tình trạng sạt lở tại bờ sông Phước Giang, đoạn qua xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành.

Tại hiện trường, đại diện chính quyền địa phương cho biết từ nhiều năm qua, mưa lũ đã làm tình trạng sạt lở tại khu vực bờ sông Phước Giang, đặc biệt là đoạn qua thôn Kim Thành ngày càng nặng, phức tạp với tầng suất xảy ra nhiều, nghiêm trọng hơn với chiều dài (bờ sông bị sạt lở) hiện đã hơn 1.600m, gây nguy cơ và ảnh hưởng đến 90 hộ dân trong khu vực này.

Chưa hết tình trạng sạt lở ở khu vực ven bờ sông Phước Giang (đoạn đi qua xã Hành Dũng), mỗi năm còn làm mất khoảng 2,5 ha đất sản xuất; đồng thời tại một số vị trí, sạt lở đã ăn sát vào và đe doạ đến an toàn của tuyến giao thông Tỉnh lộ ĐT.628.

Lam Nguyễn
Cùng chuyên mục