Quảng Ngãi: Lý Sơn chính thức xoá áp dụng biện pháp đặc thù đối với người ra đảo

12/01/2022 11:58 GMT+7
Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết, không kiến nghị tiếp tục áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đặc thù những trường hợp đến/về từ ngoài tỉnh khi ra đảo. Tuy nhiên trước khi ra đảo, các trường hợp đến/về từ ngoài tỉnh phải đáp ứng đầy đủ các quy định phòng, chống dịch theo quy định hiện hành.

Sáng 12/1, liên quan đến việc huyện Lý Sơn có tiếp tục áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với các trường hợp đến/về từ ngoài tỉnh, người đứng đầu chính quyền Lý Sơn đã có câu trả lời chính thức thắc mắc này.

Quảng Ngãi: Lý Sơn chính thức xoá áp dụng biện pháp đặc thù đối với người ra đảo  - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương. Ảnh: Công Hoàng.

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh; trên cơ sở xem xét tình hình thực tế của địa phương, ý kiến từ các cơ quan chuyên môn và liên quan trực thuộc, chính quyền địa phương quyết định không kiến nghị tiếp tục áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đặc thù những trường hợp đến/về từ ngoài tỉnh khi ra đảo.

Tuy nhiên trước khi ra đảo, các trường hợp đến/về từ ngoài tỉnh phải đáp ứng đầy đủ các quy định phòng, chống dịch theo quy định hiện hành.

Cụ thể các trường hợp đến/về từ ngoài tỉnh trước khi ra đảo phải tiêm ít nhất 2 mũi vaccine, thực hiện nghiêm túc 5K, đặc biệt đối với số về từ vùng cam (mức độ 3) và vùng đỏ (mức độ 4), phải có xét nghiệm âm tính…

Như vậy sau một thời gian dài áp dụng và thực hiện biện pháp phòng, chống dịch đặc thù đối với các trường hợp đến/về từ ngoài tỉnh, chính quyền Lý Sơn đã chính thức xoá bỏ quy định này.

Được biết trước đó do đặc thù là huyện đảo, cách xa đất liền; thời tiết luôn diễn biến bất ổn, thường xuyên bị chia cắt với đất liền.

Quảng Ngãi: Lý Sơn chính thức xoá áp dụng biện pháp đặc thù đối với người ra đảo  - Ảnh 3.

Tàu khách siêu tốc trên đường đưa khách ra đảo. Ảnh: Công Hoàng.

Trong khi Lý Sơn có điều kiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị yếu; đội ngũ nhân viên y tế thiếu và nhiều nguyên nhân khác, vì vậy không thể thực hiện xét nghiệm Covid-19 tại đảo, mà phải đưa vào đất liền; phương tiện ra đảo vào đất liền/ra đảo phải di chuyển trên cùng 1 chuyến tàu; mật độ dân cư sinh sống trên đảo cao….

Từ những điều kiện nêu trên để hạn chế sự lây lan, bùng phát dịch Covid-19 trên đảo, chính quyền Lý Sơn đã đề xuất và được cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi cho áp dụng biện pháp đặc thù.

Theo đó người đến/về Lý Sơn từ các tỉnh, thành có số ca mắc Covid-19 cao và những khu vực vùng cam (cấp độ 3) và vùng đỏ (cấp độ 4) nếu đã tiêm đủ 2 liều vaccine, phải tự cách ly và theo dõi tại nơi ở/lưu trú trong đất liền 7 ngày; xét nghiệm RT-PCR âm tính mới được phép ra đảo.

Quảng Ngãi: Lý Sơn chính thức xoá áp dụng biện pháp đặc thù đối với người ra đảo  - Ảnh 5.

Người đến/về từ ngoài tỉnh khi ra đảo Lý Sơn, không còn thực hiện các quy định chống dịch đặc thù. Ảnh: Công Hoàng.

Đối với người tiêm chưa đủ liều, hoặc chưa tiêm phòng vaccine, phải thực hiện đủ thời gian tự cách ly và theo dõi sức khoẻ tại nơi ở/cư trú trong đất liền đủ thời gian theo quy định của tỉnh; có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính, mới được phép ra đảo…

Công Hoàng
Cùng chuyên mục