Quảng Ngãi: Trước khi ra đảo, người Lý Sơn đến/về từ vùng dịch phải cách ly tại đất liền

03/11/2021 15:16 GMT+7
Thay vì về đến Lý Sơn mới thực hiện cách ly theo quy định, các trường hợp người dân địa phương này đến/về từ vùng dịch, có dịch ở các tỉnh thành phía nam, bắt buộc phải thực hiện cách ly tại đất liền đủ thời gian theo quy định, rồi mới được phép ra đảo.

Hôm nay, ngày 3/11, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ký văn bản (số 5830/UBND-KGVX, ngày 3/11/2021), bổ sung thêm biện pháp chống dịch đặc thù đối với huyện đảo Lý Sơn, theo đề nghị trước đó từ chính quyền huyện này.

Quảng Ngãi: Trước khi ra đảo, người Lý Sơn đến/về từ vùng dịch phải cách ly tại đất liền  - Ảnh 1.

Trước khi ra đảo, người dân Lý Sơn đến/về từ vùng dịch buộc phải cách ly tại đất liền trước. Ảnh: Hoàng Việt.

Cụ thể những người Lý Sơn đến/về từ vùng dịch, có dịch thuộc nhóm đối tượng cần cách ly, theo dõi y tế (cách ly tập trung, tại nhà) yêu cầu phải thực hiện (cách ly, theo dõi y tế) tại đất liền đủ thời gian quy định, trước khi ra đảo.

Các trường hợp người dân Lý Sơn không có đủ điều kiện về nhà ở (tại đất liền) để thực hiện cách ly (tại nhà), thì thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly tập trung; trừ các trường hợp đến/về huyện Lý Sơn để thực hiện công vụ, lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh, thi công công trình…

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi giao trách nhiệm cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phương liên quan điều phối, bố trí việc cách ly.

Quảng Ngãi: Trước khi ra đảo, người Lý Sơn đến/về từ vùng dịch phải cách ly tại đất liền  - Ảnh 3.

Văn bản về việc áp dụng thêm biện pháp đặc thù đối với Lý Sơn. Ảnh: Hoàng Việt.

Vào chiều cùng ngày, trao đổi với PV Etime, đại diện Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đối với những trường hợp người dân Lý Sơn đến/về từ vùng dịch nhưng không có điều kiện nhà ở để cách ly (tại nhà), thì đến cơ sở cách ly tập trung của tỉnh để thực hiện cách ly theo quy định và không phải trả phí.

Được biết ngày 31/10 vừa qua, chính quyền huyện Lý Sơn đã có văn bản (số 3439/UBND) gửi tỉnh Quảng Ngãi, nêu rõ những ngày vừa qua, số lượng người dân Lý Sơn trở về từ vùng có dịch ở tỉnh thành phía nam, như TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai…ngày càng tăng.

Quảng Ngãi: Trước khi ra đảo, người Lý Sơn đến/về từ vùng dịch phải cách ly tại đất liền  - Ảnh 4.

Những trường hợp người dân Lý Sơn đến/về từ vùng dịch nhưng không có điều kiện nhà ở để cách ly (tại nhà), thì đến cơ sở cách ly tập trung của tỉnh để thực hiện cách ly theo quy định và không phải trả phí. Ảnh: Hoàng Việt.

Theo đó Lý Sơn đã phát hiện 2 trường hợp mắc Covid-19, gồm 1 trường hợp cách ly tại nhà ở xã An Hải (về từ TP.Hồ Chí Minh) và 1 trường hợp cộng đồng (F1 của trường hợp trên).

Do đặc thù là huyện đảo nằm cách xa đất liền, dân cư tập trung đông đúc; điều kiện cơ sở vật chất, y tế còn thiếu và yếu như hiện nay của Lý Sơn, vì vậy để hạn chế mức thấp nhất nguy cơ lây lan và bùng phát dịch Covid-19 trên địa bàn, UBND huyện đề xuất cho phép áp dụng thêm biện pháp đặc thù đối với địa phương này.

Quảng Ngãi: Trước khi ra đảo, người Lý Sơn đến/về từ vùng dịch phải cách ly tại đất liền  - Ảnh 6.

Một khu cách ly tập trung phòng chống Covid-19 ở đất liền của tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Hoàng Việt.

Cụ thể những người về Lý Sơn từ vùng dịch, có dịch Covid-19 ở các tỉnh, thành phía nam (TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai…) phải cách ly y tế tại các khu cách ly ở đất liền, trước khi ra đảo.

Hoàng Việt
Cùng chuyên mục