Quảng Ngãi: Tình trạng tàu khách Lý Sơn xuất bến giờ cao su được chấn chỉnh

31/03/2021 10:49 GMT+7
Sau khi PV Etime có bài phản ánh thời gian xuất bến của tàu khách tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn và ngược lại theo kiểu tùy hứng, giờ “cao su” so với đăng ký và quy định trên vé, đơn vị chủ quản đã phối hợp với cơ quan chức năng Quảng Ngãi, chấn chỉnh tình trạng này.

Sáng 31/3, tại đầu cảng đất liền là xã Bình Châu, huyện Bình, cùng nhiều du khách PV Etime đã có mặt trên tàu khách siêu tốc SUPPER Biển Đông-Công ty TNHH TM-XD và Dịch vụ vận tải Biển Đông, để đi ra Lý Sơn.

Quảng Ngãi: Tình trạng tàu khách Lý Sơn xuất bến kiểu giờ cao su được chấn chỉnh  - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng cảng Sa Kỳ tổ chức kiểm tra, kiểm soát hành khách trước khi xuống tàu.

Không như trước đó (xuất bến trễ có lúc gần cả giờ để chờ khách, xuống hàng hóa), thời gian xuất bến của tàu tương đối đúng như đã ghi trên vé là 10 giờ.

Chị Nguyễn Thị Thu (32 tuổi), ở TP.Quảng Ngãi xác nhận: Do công việc tôi thường hay đi lại trên tuyến này. Kể từ khi tình trạng tàu khách liên tục xuất bến trễ so với đăng ký (ghi trên vé), gây bức xúc cho hành khách và bị báo chí phản ánh, thời gian gần đây vụ việc này đã được chấn chỉnh và giảm đi nhiều.

Quảng Ngãi: Tình trạng tàu khách Lý Sơn xuất bến kiểu giờ cao su được chấn chỉnh  - Ảnh 3.

Hành khách xuống tàu tại cảng Sa Kỳ để ra Lý Sơn.

Cụ thể theo chị Thu, thay vì xuất bến trễ và khách đã xuống tàu phải đợi vài chục phút, đến cả giờ đồng hồ thì nay thời gian xuất bến chỉ chậm hơn vài phút so với đã ghi trên vé.

Vào sáng cùng ngày, đại diện BQL cảng Sa Kỳ, ông Đoàn Khắc Anh Duyệt, Trưởng phòng Khai thác dịch vụ hành khách cho biết: Tiếp thu phản ánh mà báo chí đã nêu (tàu khách xuất bến trễn so qui định), lãnh đạo BQL cảng đã phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh, chấn chỉnh tình trạng trên.

Quảng Ngãi: Tình trạng tàu khách Lý Sơn xuất bến kiểu giờ cao su được chấn chỉnh  - Ảnh 4.

Tàu khách Lý Sơn trên đường chở khách ra đảo

Theo đó BQL cảng Sa Kỳ đã gặp làm việc, yêu cầu các chủ tàu khách phải tuân thủ thời gian xuất bến đúng như quy định và đăng ký. Đối với những trường hợp chủ tàu cố tình vi phạm, không chịu xuất bến đúng giờ để đợi khách, xuống hàng hóa, BQL cảng Sa Kỳ sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo qui định của pháp luật.

Như PV Etime đã phản ánh, tình trạng tàu khách tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn xuất bến theo kiểu "tùy hứng" để đợi khách, xuống hàng hóa trở thành chuyện "cơm bữa", gây bức xúc cho khách đi tàu trên tuyến này.

Quảng Ngãi: Tình trạng tàu khách Lý Sơn xuất bến kiểu giờ cao su được chấn chỉnh  - Ảnh 5.

Ông Đoàn Khắc Anh Duyệt, Trưởng phòng Khai thác dịch vụ hành khách, BQL cảng Sa Kỳ.

Nhiều hành khách thường xuyên đi lại tuyến này bực tức phản ánh, chuyến trễ ít thì 10-30 phút, không hiếm trường hợp khách xuống tàu gần và đợi gần cả giờ nhưng tàu vẫn chưa chịu rời bến.

Quảng Ngãi: Tình trạng tàu khách Lý Sơn xuất bến kiểu giờ cao su được chấn chỉnh  - Ảnh 6.

Đảo lớn (trung tâm) huyện Lý Sơn nhìn từ trên cao (ảnh nguồn Internet).

 Được biết hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 6 tàu vận tải khách đang hoạt động tuyến Lý Sơn-Sa Kỳ và ngược lại, với tổng số lượng khách được phép chở là 978 người. Trong đó tàu nhỏ nhất chở 139 khách/lượt và lớn nhất là 233 khách/lượt.


Lam Nguyên
Cùng chuyên mục