Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi): Phát hiện F0 đang cách ly tại nhà

30/10/2021 11:58 GMT+7
1 trường hợp trở về từ vùng có dịch Covid-19 ở các tỉnh phía nam, đang trong thời gian cách ly tại nhà ở huyện Lý Sơn đã được xác định là F0

Sáng 30/10, trao đổi với PV Etime, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết, ngay sau khi xác định có 1 trường hợp F0 (trở về từ vùng có dịch ở các tỉnh phía nam), đang thực hiện cách ly tại nhà theo quy định ở An Hải là F0, chính quyền địa phương đã khẩn cấp chỉ đạo triển khai các biện pháp chống dịch Covid-19.

Quảng Ngãi: Phát hiện F0 đang cách ly tại nhà, vùng xanh Lý Sơn có nguy cơ bị xoá sổ  - Ảnh 1.

Một góc trung tâm huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Lam Nguyễn.

Tính đến thời điểm này, cùng với khoanh vùng và phong toả khu vực F0 đang sinh sống, chính quyền huyện Lý Sơn đã truy vết và xác định 3 trường hợp F1 và 20 trường hợp F2 liên quan đến trường hợp (F0) trên.

Theo người đứng đầu chính quyền Lý Sơn, trường hợp F0 nêu trên đã thực hiện cách ly tại nhà gần hết thời gian theo quy định. Trong 2 lần xét nghiệm PCR trước đó đều có kết quả âm tính, nhưng đến lần xét nghiệm vào hôm qua, kết quả lại dương tính SARS-CoV-2.

Vì vậy vào sáng nay, ngày 30/10, chính quyền địa phương đã cho thuê tàu đưa riêng trường hợp F0 này vào đất liền, để điều trị tại cơ sở cách ly tập trung theo quy định.

Với việc lần đầu tiên đã xác định 1 trường hợp F0 nêu trên, đã và đang đặt Lý Sơn trước nguy cơ dịch Covid-19 lây lan bùng phát trong cộng đồng, bị xoá sổ ra khỏi vùng xanh của tỉnh sau một thời gian dài được giữ ổn định.

Trả lời câu hỏi của PV Etime về số lượng cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện đảo, đại diện chính quyền Lý Sơn cho biết, hiện có 1 khu cách ly tập trung (trưng dụng từ cơ sở UBND xã An Hải cũ, với số lượng thu nhận khoảng 100 trường hợp.

Quảng Ngãi: Phát hiện F0 đang cách ly tại nhà, vùng xanh Lý Sơn có nguy cơ bị xoá sổ  - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng cảng Sa Kỳ đang kiểm soát khách ra đảo Lý Sơn để phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Lam Nguyễn.

Được biết trước đó, mặc dù đã xoá bỏ và nới lỏng hàng loạt quy định đối với trường hợp đến/về từ vùng dịch, có dịch ở các tỉnh thành phía nam, vào ngày 22/10 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ký, ban hành văn bản khẩn (số 5606/UBND-KGVX), áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù đối với người đến/về huyện Lý Sơn.

Tại văn bản này, người đứng đầu Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ,  Lý Sơn là huyện đảo nằm cách xa đất liền, điều kiện cơ sở vật chất, y tế còn thiếu và yếu.

Vì vậy để hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến người dân của địa phương, cần có biện pháp chống dịch đặc thù đối với những trường hợp đến/về huyện Lý Sơn.

Theo đó cùng với yêu cầu tuân thủ nghiêm theo quy định chung của tỉnh, những người đến/về Lý Sơn từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, các khu vực nguy cơ cao (màu cam), nguy cơ rất cao (màu đỏ) phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ; trường hợp chưa có phải thực hiện test nhanh tại chốt kiểm tra y tế tại Cảng Sa Kỳ.

Quảng Ngãi: Phát hiện F0 đang cách ly tại nhà, vùng xanh Lý Sơn có nguy cơ bị xoá sổ  - Ảnh 5.

Hiện chỉ có người dân Lý Sơn và các trường hợp đi công vụ mới được phép ra đảo. Ảnh: Lam Nguyễn.

Đối với các trường hợp trở về Lý Sơn từ các khu vực còn lại, khuyến khích có kết quả xét nghiệm Âm tính SARS-CoV-2 trong 72 giờ và tuân thủ nghiêm những quy định theo quy định hiện hành của T.Ư và tỉnh.

Lam Nguyễn
Cùng chuyên mục