Quảng Ninh: 10 tháng, xử lý trên 3.700 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

22/11/2019 07:56 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2019 (thời gian trước, trong, sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020).

Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa bàn, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

10 tháng đầu năm năm 2019, các lực lượng chức năng  đã phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 3.700 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng 11% về số vụ; xử lý hình sự 45 vụ với 60 đối tượng. Xử lý vi phạm hành chính gần 3.900 trường hợp, vi phạm trong lĩnh vực thuế nội địa trên 1.400 vụ, truy thu thuế bổ sung trên 176 tỷ đồng.

Quảng Ninh: 10 tháng, xử lý trên 3.700 vụ buôn lậu, gian lận thương mại  - Ảnh 1.

Quảng Ninh quyết liệt đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2019

Trong những tháng cuối năm, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, đặc biệt là tại các cửa khẩu, lối mòn, đường biên giới. Mới đây, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã lập Kế hoạch về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn toàn tỉnh những tháng cuối năm 2019, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Quảng Ninh: 10 tháng, xử lý trên 3.700 vụ buôn lậu, gian lận thương mại  - Ảnh 2.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh triển khai kế hoạch phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh yêu cầu Chi cục hải quan các cửa khẩu phối hợp với lực lượng chức năng, kiểm tra chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tăng cường lực lượng đặc nhiệm kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an địa phương phối hợp với các lực lượng đấu tranh trong khâu vận chuyển, tập kết hàng cấm; điều tra đối tượng, xác lập chuyên án để truy tố, xét xử các trường hợp vi phạm.

Để chủ động kiểm soát, đảm bảo ổn định thị trường, giúp người dân không sử dụng hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương tham mưu  về các giải pháp nhằm cân đối cung – cầu và bình ổn hàng hóa. Đồng thời, tổ chức tốt mạng lưới phân phối, không để khan hiếm hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân trong dịp tết. 

Quảng Ninh: 10 tháng, xử lý trên 3.700 vụ buôn lậu, gian lận thương mại  - Ảnh 3.

Cán bộ Hải quan và Biên phòng tỉnh kiểm tra hàng hóa trước khi thông quan tại khu vực Cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu)

Cùng với đó, Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng kém chất lượng trên thị trường nội địa. Các sở y tế, NN&PTNT tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm với các loại mặt hàng hoa quả, thực phẩm, mỹ phẩm…

Dịp Tết nguyên đán và mùa lễ hội xuân 2020, các lực lượng chức năng cũng sẽ triển khai mở các đợt cao điểm, tăng cường công tác quản lý, giám sát nguồn thực phẩm tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất kinh doanh, góp phần kiểm soát, ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Minh Minh
Cùng chuyên mục