Quảng Trị: Buôn lậu đường cát tăng đột biến

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 08/09/2022 17:01 PM (GMT+7)
Lượng đường cát bị bắt giữ 8 tháng đầu năm 2022 tại Quảng Trị tăng 72,84% so với cùng kỳ năm trước. Ngay lập tức, cơ quan chức năng phải ráo riết vào cuộc.
Bình luận 0

Ngày 8/9, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng đường cát đang diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, cơ quan này chỉ đạo các lực lượng biên phòng, hải quan, công an, quản lý thị trường tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, nhất là các đường món, lối mở, các bến đò dọc tuyến sông Sê pôn, Đường 9, các tụ điểm tập kết hàng lậu để kịp thời đấu tranh ngăn chặn các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại đường cát.

Quảng Trị: Buôn lậu đường cát tăng đột biến - Ảnh 1.

Ngày 25/3/2022, Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 tấn đường cát do Thái Lan sản xuất nhập lậu với trị giá ước tính 18 triệu đồng. Ảnh: Minh Thuỷ.

UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, phải kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân liên quan buông lỏng, thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng buôn lậu, vận chuyển mặt hàng đường cát thuộc khu vực, địa bàn quản lý; phối hợp đấu tranh bắt giữ các đối tượng hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại đường cát.

Chính quyền địa phương, đặc biệt là 2 huyện biên giới Hướng Hoá, Đakrông phải chỉ đạo cấp dưới vận động nhân dân không tham gia vận chuyển, bao che, tiếp tay cho buôn lậu đường cát; phát huy tinh thần tố giác tội phạm.

Sở Công thương tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2022, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã bắt giữ 501 tấn đường cát (tăng 72,84%) so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 1/8/2021, Bộ Công thương ban hành quyết định 1514/QĐ-BCT áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Mianmar nên tình hình buôn lậu, gian lận thương mại đường cát trong thời gian tới còn rất phức tạp.

Quảng Trị: Buôn lậu đường cát tăng đột biến - Ảnh 2.

Ngày 4/9, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao tỉnh Quảng Trị phát hiện 7 tấn đường cát do Thái Lan sản xuất, không có giấy tờ hợp pháp nhập lậu. Ảnh: Khánh Hoàn.

Quyết định 1514 của Bộ Công thương có nội dung, đường nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar có sử dụng nguyên liệu đường của Thái Lan sẽ bị áp dụng cùng mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đang áp dụng với đường Thái Lan (Quyết định số 1578/QĐ-BCT) với tổng mức thuế là 47,64%, trong đó thuế chống bán phá giá là 42,99% và thuế chống trợ cấp là 4,65%.

Lý do ban hành quyết định 1514 là sau một thời gian, hiệu quả của biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan (Quyết định số 1578/QĐ-BCT ) hiện đang bị suy giảm do tác động của đường nhập khẩu từ 5 quốc gia nói trên.

Sở Công thương Quảng Trị lý giải, khi biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp được áp dụng, mức thuế đường cát nhập khẩu tăng cao. Để trốn thuế, đã có hiện tượng giả mạo bao bì, đổi nhãn mác từ đường Thái Lan sang đường của 5 quốc gia trên. Bên cạnh đó, tình trạng buôn lậu đường cát cũng tăng đột biến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem