"Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng về với SLNA là tình nghĩa và trách nhiệm"

Cao Oanh Thứ năm, ngày 16/09/2021 18:10 PM (GMT+7)
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, gia đình 2 cầu thủ Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng cho biết luôn mong ngóng họ trở về thi đấu trong màu áo quê hương.
Bình luận 0

Thời gian tới, SLNA lên kế hoạch đưa hàng loạt cầu thủ xứ Nghệ hồi hương. Trong số đó, phải kể tới trường hợp của Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng. Gần đây, xuất hiện những thông tin về việc bộ đôi cầu thủ này đạt được thỏa thuận trở lại SLNA kể từ mùa giải 2022.

Sau khi có nhà tài trợ mới, SLNA đã có những thay đổi đầy tích cực. Cơ sở vật chất, sân bãi... của đội bóng xứ Nghệ được nâng cấp. Bên cạnh có, các thành viên của đội bóng này đã được tăng lương.

Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng là sản phẩm của lò đào tạo trẻ SLNA. Cả hai hiện vẫn đang duy trì phong độ đỉnh cao và là trụ cột ĐTQG. Được biết, họ hết hạn hợp đồng với Viettel sau khi mùa giải 2021 khép lại. Xác nhận với Dân Việt, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng khẳng định, mùa tới, Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải (và có thể cả Ngô Hoàng Thịnh) chắc chắn sẽ thi đấu cho đội bóng quê hương. Nếu sở hữu bộ đôi cầu thủ chất lượng này, đội bóng chủ sân Vinh hứa hẹn sẽ trở thành một thế lực đáng gờm ở mùa giải 2022.

Bố ruột Trọng Hoàng: "Về với SLNA vừa là tình nghĩa vừa là trách nhiệm" - Ảnh 1.

Bộ đôi cầu thủ xứ Nghệ Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng. Ảnh: V.T

Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với chị Dương Thùy Phương, vợ Quế Ngọc Hải và bố cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng là ông Nguyễn Trọng Hường để chia sẻ thêm về thông tin chuyển nhượng kể trên.

"Tôi luôn mong mỏi anh Hải về với sân Vinh"

Chia sẻ với Dân Việt, chị Phương cho biết luôn ủng hộ các quyết định của chồng, nhưng cũng hy vọng anh trở lại khoác áo SLNA thời gian tới: "Hiện tại, anh Hải chưa nói gì với tôi về việc sẽ về SLNA thi đấu trong mùa giải tới. Thỉnh thoảng vợ chồng có gọi điện nói chuyện với nhau nhưng cũng chỉ tâm sự chuyện gia đình. Lúc này, anh Hải đang dốc toàn tâm, sức cho ĐTQG. Với tôi, anh Hải đi đâu để phát triển tốt sự nghiệp thì gia đình cũng luôn ủng hộ. Về lại SLNA thì lại càng tốt".

Khi được phóng viên hỏi về việc cảm thấy ra sao khi Quế Ngọc Hải thi đấu trong màu áo CLB Viettel, Chị Phương tâm sự:

Bố ruột Trọng Hoàng: "Về với SLNA vừa là tình nghĩa vừa là trách nhiệm" - Ảnh 2.

Vợ Quế Ngọc Hải luôn mong muốn chồng về với sân Vinh. Ảnh: NVCC

"Trong 3 năm qua, khi được thi đấu trong màu áo của CLB Viettel, anh Hải đã rất nỗ lực và hoàn thiện bản thân. Bên cạnh đó, anh cũng đã có cho mình được những danh hiệu xứng đáng, mới nhất là Quả Bóng Đồng 2020. Điều đó chứng minh rằng, dù xa quê hương nhưng anh Hải vẫn từng bước trưởng thành và phát triển", vợ cầu thủ Quế Ngọc Hải cho hay.

Chị Phương cũng nhận định, việc CLB SLNA "thay da đổi thịt" kể từ khi tập đoàn Tân Long đến tài trợ mang tới sự lạc quan cho đông đảo NHM: "Hy vọng SLNA sẽ có thành tích tốt trong tương lai. Là một người con của quê hương xứ Nghệ, tất nhiên tôi thường xuyên theo dõi CLB SLNA thi đấu. Tuy năm nay SLNA không có được lực lượng mạnh nhất, nhưng tôi nghĩ trong tương lai đội bóng sẽ phát triển hơn nhờ vào nguồn cầu thủ trẻ cùng với sự giúp sức của tập đoàn Tân Long".

Nhắc tới ĐT Việt Nam, chị Phương không buồn khi đội trải qua 2 thất bại liên tiếp, khi tất cả các cầu thủ vào sân đã cống hiến hết mình: "Tôi luôn theo dõi không bỏ sót trận đấu nào của ĐT Việt Nam cũng như trận đấu có mặt của anh Hải. Tuy không phải là người giỏi về chuyên môn bóng đá, nhưng tôi thấy trong những trận đấu vừa qua, ĐT Việt Nam thi đấu tự tin, nhập cuộc tốt".

Bố ruột Trọng Hoàng: "Về với SLNA vừa là tình nghĩa vừa là trách nhiệm" - Ảnh 3.

Quế Ngọc Hải đang có phong độ ổn định. Ảnh: C.O

Vợ trung vệ xứ Nghệ cho biết thêm, hiện Quế Ngọc Hải vẫn đang tập trung ĐT Việt Nam, lịch thi đấu năm nay cũng khá dày nên anh ít có dịp về nhà.

Về với SLNA vừa là tình nghĩa, vừa là trách nhiệm

Trong khi đó, khi trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Trọng Hường, bố của Nguyễn Trọng Hoàng cho biết chưa được gặp con trai trong thời gian gân đây.

"Từ sau khi thi đấu cho ĐT Việt Nam, Hoàng ở dưới nhà vợ. TP. Vinh đang áp dụng Chỉ thị 15 nên Hoàng không đi đâu được. Tôi mong ngóng được gặp con lắm", ông Hường nói.

Người cha của hậu vệ ĐT Việt Nam cho biết anh khá kín tiếng trong việc chuyển nhượng. Bản thân ông cũng chỉ nghe qua báo chí chứ con trai chưa tâm sự chuyện này.

Bố ruột Trọng Hoàng: "Về với SLNA vừa là tình nghĩa vừa là trách nhiệm" - Ảnh 4.

Vợ chồng ông Hường bên bức tranh một CĐV vẽ tặng Trọng Hoàng nhiều năm trước. Ảnh: Nguyễn Hải.

"Cá nhân tôi rất muốn con về đá cho CLB SLNA. Lúc này đội đang cần Hoàng. Về với CLB SLNA vừa là tình nghĩa, vừa là trách nhiệm", ông Hường cho hay.

Trên các diễn đàn bóng đá Việt Nam, người hâm mộ dành nhiều lời khen với Nguyễn Trọng Hoàng dù anh đã 32 tuổi. Quả thật, xem Trọng Hoàng thi đấu trong 2 trận gần nhất của ĐT Việt Nam mới thấy nền tảng thể lực của anh tốt như thế nào. Ở vị trí hậu vệ phải, Hoàng lên công về thủ liên tục nhưng không bao giờ thấy anh hụt hơi.

Bố ruột Trọng Hoàng: "Về với SLNA vừa là tình nghĩa vừa là trách nhiệm" - Ảnh 6.

Nguyễn Trọng Hoàng đang có thể lực ấn tượng khi chơi cho ĐT Việt Nam. Ảnh: C.O

Tính đến thời điểm hiện tại, Trọng Hoàng đã có 13 năm thi đấu cho các đội tuyển quốc gia từ U23 đến ĐT Việt Nam. Trọng Hoàng cũng đang nắm giữ kỷ lục khó ai phá được khi anh là cầu thủ tham dự 2 kỳ SEA Games cách nhau 10 năm. Năm 2009, Trọng Hoàng đã có mặt trong đội U23 Việt Nam dự SEA Games ở Lào và SEA Games 2019, anh góp công lớn giúp bóng đá Việt Nam đoạt HCV tại Philippines.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem