Với Trọng Hoàng và Quế Ngọc Hải, SLNA có ngay hàng thủ nội siêu hạng

Nguyễn Anh - Yên Phong Thứ sáu, ngày 17/09/2021 18:10 PM (GMT+7)
Dự kiến có một hàng phòng ngự gồm toàn nội binh chất lượng như Nguyễn Trọng Hoàng, Hoàng Văn Khánh, Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh, SLNA đang hướng tới khả năng sở hữu một hàng thủ trong mơ tại V.League.
Bình luận 0
Có Trọng Hoàng và Quế Ngọc Hải, SLNA sở hữu hàng thủ trong mơ tại V.League - Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng có khả năng trở về khoác áo SLNA ở mùa giải mới. Ảnh: S.L

Sau khi có nhà tài trợ mới, CLB bóng đá SLNA đang hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Mới đây, theo nguồn tin có được từ Dân Việt, 2 tuyển thủ quốc gia là Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng gần như sẽ chắc chắn trở lại khoác áo độ bóng xứ Nghệ ở mùa giải mới.

Việc đưa về 2 ngôi sao chất lượng ở hàng thủ là điều nằm trong kế hoạch "xây nhà từ móng" mà ban lãnh đạo đội bóng chủ sân Vinh đề ra đầu tiên trong công cuộc cải tổ chất lượng đội hình.

Có thể hình dung hàng thủ của SLNA ở mùa giải mới sẽ ra sân với cặp trung vệ Hoàng Văn Khánh - Quế Ngọc Hải, ở hai biên là Nguyễn Trọng Hoàng và Phạm Xuân Mạnh, còn vị trí người gác đền sẽ là thủ thành Nguyễn Văn Hoàng. Nhìn vào hệ thống phòng ngự này, có thể thấy đây là một bộ khung trong mơ mà bất kỳ đội bóng nào tại V.League cũng muốn sở hữu.

Có Trọng Hoàng và Quế Ngọc Hải, SLNA sở hữu hàng thủ trong mơ tại V.League - Ảnh 3.

Hàng thủ trong mơ của SLNA ở mùa giải mới. Ảhh: S.L

Việc có được hàng thủ chắc chắn sẽ giúp SLNA có thể tận dụng thêm phương án sử dụng ngoại binh trên hàng tấn công. Đa phần các đội bóng tại V.League đều sẽ có một trung vệ ngoại chốt ở hàng thủ nhằm đảm bảo sự chắc chắn, nhưng điều đó lại khiến hàng công thiếu đi một họng súng. Ai cũng biết, tại V.League, các cầu thủ ngoại thường được xem là 50% sức mạnh của đội bóng, việc sử dụng họ sao cho hợp lý sẽ quyết định thành bại ở cả mùa giải. Do đó, nếu sở hữu hàng thủ toàn sao nội và chơi ổn định sẽ là điểm cộng rất lớn với SLNA về chiến thuật và cách sử dụng nhân sự.

Ngoài bộ khung hàng thủ và nhóm cầu thủ ngoại binh, SLNA vẫn còn đó ngôi sao Phan Văn Đức, người được xem là linh hồn trong lối chơi của đội bóng và đang là biểu tượng của bóng đá Nghệ An ở thời điểm hiện tại. Những cầu thủ trẻ đang là nòng cốt của ĐT U22 Việt Nam như Mai Sỹ Hoàng, Nguyễn Văn Việt, Thái Bá Sang hay Đặng Văn Lắm... đều là những cầu thủ đã thể hiện được phẩm chất cũng như tài năng sau khi đã được trải nghiệm bầu không khí V.League từ rất sớm.

Có Trọng Hoàng và Quế Ngọc Hải, SLNA sở hữu hàng thủ trong mơ tại V.League - Ảnh 4.

Dàn cầu thủ trẻ của SLNA đều đã được chơi tại V.League từ rất sớm. Ảnh: S.L

Có thể nói, thời điểm hiện tại bóng đá Nghệ An đang lột xác để lấy lại vị thế của một đội bóng lớn tại Việt Nam. Trả lời PV Dân Việt, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn CLB bóng đá SLNA là ông Văn Sỹ Hùng đã bày tỏ về bước chuyển mình của bóng đá xứ Nghệ.

Ông chia sẻ: "Để chuẩn bị cho mùa giải mới, sau khi thanh lý hợp đồng với 3 ngoại binh cũ là Igor, Bruno Henrique và Peter Samuel, chúng tôi đã ký hợp đồng với ngoại binh cũ là tiền đạo Olaha. Thời gian tới, đội sẽ tuyển thêm 2 vị trí ngoại binh nữa. Về lực lượng nội binh của đội lúc này ổn định, nhưng vẫn phải bổ sung thêm.

Còn về trường hợp của Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng, chúng tôi đã trao đổi với phía CLB Viettel và đã đi tới sự thống nhất rồi. Được biết, Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng đều đã thông báo với CLB Viettel rằng họ sẽ không ở lại nữa khi hợp đồng kết thúc vào cuối năm nay.

Ngoài ra, SLNA không chỉ hướng tới việc tăng cường sức mạnh cho đội 1 thi đấu V.League mà còn có một định hướng đào tạo trẻ dài hơi. Điều này giúp đội bóng xứ Nghệ hướng tới sự phát triển bền vững, xứng tầm là "cái nôi" giàu truyền thống của bóng đá Việt Nam".





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem