Quỹ Bảo tồn di sản Huế nhận được ủng hộ hơn 8 tỷ đồng

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 29/03/2024 20:22 PM (GMT+7)
Ngày 29/3, hàng trăm cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã đóng góp ủng hộ Quỹ Bảo tồn di sản Huế. Đến nay, Quỹ đã nhận được ủng hộ hơn 8 tỷ đồng từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân.
Bình luận 0

Chiều ngày 29/3, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức Lễ phát động ủng hộ Quỹ Bảo tồn di sản Huế.

Quỹ Bảo tồn di sản Huế được Chính phủ thành lập và ban hành quy chế hoạt động tại Nghị định số 84/2022/NĐ-CP. Quỹ được giao cho UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp quản lý, nhằm huy động nguồn lực để đầu tư cho trùng tu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Huế.

Quỹ Bảo tồn di sản Huế nhận được ủng hộ hơn 8 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ông Hoàng Việt Trung- Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đồng thời là Giám đốc Quỹ Bảo tồn di sản Huế phát biểu tại Lễ phát động ủng hộ Quỹ Bảo tồn di sản Huế. Ảnh: T.H.

Hoạt động của Quỹ nhằm góp phần đưa các giá trị văn hóa, lịch sử đến với nhân dân, du khách và cộng đồng trong và ngoài nước một cách sâu sắc hơn; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và của Việt Nam nói chung trên trường quốc tế.

Thời gian vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập Hội đồng quản lý và bộ máy điều hành hoạt động Quỹ Bảo tồn di sản Huế.

Ông Hoàng Việt Trung- Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đồng thời là Giám đốc Quỹ Bảo tồn di sản Huế cho biết, trước đây, rất nhiều tỉnh muốn hỗ trợ cho Huế bằng ngân sách để triển khai công tác trùng tu, bảo tồn di sản, tuy nhiên theo quy định không thể dùng ngân sách tỉnh này để hỗ trợ cho tỉnh khác. Khi xây dựng cơ chế đặc thù cho Thừa Thiên Huế có nội dung về việc thành lập Quỹ Bảo tồn di sản Huế và đã được Quốc hội thông qua. Từ khi thành lập đến nay, Quỹ đã nhận được ủng hộ hơn 8 tỷ đồng từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân.

Quỹ Bảo tồn di sản Huế nhận được ủng hộ hơn 8 tỷ đồng - Ảnh 2.

Hàng trăm cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đóng góp ủng hộ Quỹ Bảo tồn di sản Huế. Ảnh: T.H.

Tại lễ phát động, ông Hoàng Việt Trung kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tự nguyện chung tay đóng góp ủng hộ Quỹ Bảo tồn di sản Huế. Hàng trăm cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm đã đóng góp ủng hộ Quỹ Bảo tồn di sản Huế bằng hình thức chuyển khoản và ủng hộ tiền mặt.

Quỹ Bảo tồn di sản Huế tiếp nhận các nguồn tài trợ, đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước qua các kênh: Số tài khoản 3761.0.1132356 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế, số tài khoản 680622888888 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Thừa Thiên Huế, hoặc ủng hộ trực tiếp tại trụ sở cơ quan Quỹ Bảo tồn di sản Huế tại số 23 Tống Duy Tân, phường Đông Ba, TP.Huế. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem