Rolls-Royce Cullinan đẳng cấp với bộ bodykit trứ danh Black Bison

09/11/2020 13:17 GMT+7
Từ khi Rolls-Royce tham gia vào phân khúc SUV hai năm trước với Cullinan, chiếc xe đã trở thành sản phẩm yêu thích của Wald International với gói độ Black Bison.
Rolls-Royce Cullinan đẳng cấp với bộ bodykit trứ danh Black Bison - Ảnh 1.

Qua bàn tay của hãng độ Wald International với bộ bodykit trứ danh Black Bison, chiếc SUV sang trọng Rolls-Royce Cullinan lại càng trở nên đẳng cấp hơn.

Rolls-Royce Cullinan đẳng cấp với bộ bodykit trứ danh Black Bison - Ảnh 2.

Lưới tản nhiệt bên dưới được thay đổi để phù hợp với phần trên. Cản trước xe trông thể thao hơn với đường viền chrome.

Rolls-Royce Cullinan đẳng cấp với bộ bodykit trứ danh Black Bison - Ảnh 3.

Hai bên hông và phần sau xe cũng được bổ sung các đường viền chrome.

Rolls-Royce Cullinan đẳng cấp với bộ bodykit trứ danh Black Bison - Ảnh 4.

Ngoài ra, Black Bison bao gồm một bộ khuếch tán mới, đèn phanh LED và cánh lướt gió gắn trên cửa sau...

Rolls-Royce Cullinan đẳng cấp với bộ bodykit trứ danh Black Bison - Ảnh 5.

Các bánh xe rèn 10,5 × 24 inch độc quyền của Wald, được sản xuất riêng cho Cullinan cùng với khung gầm được hạ thấp khiến nó trông giống một chiếc siêu wagon đắt tiền hơn là một chiếc SUV.

Rolls-Royce Cullinan đẳng cấp với bộ bodykit trứ danh Black Bison - Ảnh 6.

Hãng độ Nhật Bản không thực hiện bất cứ sự thay đổi nào ở phần động cơ.

Rolls-Royce Cullinan đẳng cấp với bộ bodykit trứ danh Black Bison - Ảnh 7.

Rolls-Royce Cullinan sở hữu động cơ V12 tăng áp kép. Với dung tích 6,75 lít, động cơ này cung cấp 563 mã lực (571 PS/420 kW) và mô men xoắn 850 Nm.

Rolls-Royce Cullinan đẳng cấp với bộ bodykit trứ danh Black Bison - Ảnh 8.

Mặc dù có các tiện nghi sang trọng, chưa kể trọng lượng giới hạn 2.660 kg, Cullinan lại có tốc độ khá nhanh. Chiếc xe có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong hơn 5 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h.

Theo Minh Anh/VTC News
Cùng chuyên mục