Sáng mồng 1: Hàng trăm tàu, thuyền tung khói trắng xuất hành lấy lộc đầu năm

Trương Hồng Thứ sáu, ngày 12/02/2021 10:52 AM (GMT+7)
Như thường lệ của ngư dân vùng biển Quảng Nam, sáng mồng 1 hàng trăm tàu, thuyền xuất hành lấy lộc đầu năm, cầu cho một năm mưa thuận, gió hòa, trời yên biển lặng…
Bình luận 0

Sáng mồng 1 tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 hàng loạt chủ tàu ở vùng ven biển tỉnh Quảng Nam nhổ neo rời bến để lấy lộc đầu năm cầu may và khẳng định bám biển bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Tại sông Tam Kỳ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hàng trăm tàu thuyền công suất lớn chuyên hành nghề đánh bắt thủy hải sản ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa của ngư dân thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành bắt đầu xuất hành. Sau khi làm các nghi thức cúng tại bến, tàu, thuyền bắt đầu nhổ neo di chuyển lên cúng tại Miếu Ông, Miếu Bà, Cầu Máng, hoàn thành các thủ tục, các ngư dân bắt đầu chạy đua để mong lấy lộc.

Sáng mồng 1: Hàng trăm tàu, thuyền tung khói trắng xuất hành lấy lộc đầu năm   - Ảnh 1.

Ngư dân sửa soạn đồ cúng trước khi rời bến xuất hành lấy lộc đầu năm.

Sáng mồng 1: Hàng trăm tàu, thuyền tung khói trắng xuất hành lấy lộc đầu năm   - Ảnh 2.

Các con tàu nối đuôi nhau lấy lộc đầu năm...

Ngư dân Phạm Văn Được (47 tuổi, trú Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) - chủ tàu QNa-95428 chia sẻ: "Hằng năm, cứ sáng mồng 1, không riêng gì tàu của tôi mà rất nhiều anh em bạn bè khắp nơi đều chạy tàu xuất hành lấy lộc đầu năm. Trước khi tàu xuất bến, sẽ có bốn nghi thức "cúng cầu an" cho năm nay ra khơi trời yên biển lặng, một năm làm ăn phát đạt, đánh bắt được nhiều thủy sản...".

Sáng mồng 1: Hàng trăm tàu, thuyền tung khói trắng xuất hành lấy lộc đầu năm   - Ảnh 3.

Sáng mồng 1: Hàng trăm tàu, thuyền tung khói trắng xuất hành lấy lộc đầu năm   - Ảnh 4.

Tàu thuyền nhổ neo, chạy tung cả khói trăng để xuất hành lấy lộc cầu may năm mới mưa thuận, gió hòa.

Video tàu thuyền ở Quảng Nam xuất hành sáng mồng 1 tết.

Ngư dân Được cho biết thêm, ngoài việc xuất hành lấy lộc, việc quan trọng của ngư dân là tổ chức phóng sinh bằng việc thả cá, thả tôm dưới sông, dưới biển. Sau tất cả các thủ tục quan trong xuất bến lấy lộc, một số tàu, thuyền neo đậu sát bên nhau để vui mừng, cung chúc năm mới, lì xì cho nhau và chia sẻ kinh nghiệm hành nghề trên biển, nhất là việc tương trợ giúp nhau khi có tàu, thuyền nào gặp nạn. Sau đó là tiệc vui mừng đầu năm mới của các ngư dân trong chuyến xuất hành.

Sáng mồng 1: Hàng trăm tàu, thuyền tung khói trắng xuất hành lấy lộc đầu năm   - Ảnh 6.

Sáng mồng 1: Hàng trăm tàu, thuyền tung khói trắng xuất hành lấy lộc đầu năm   - Ảnh 7.

Tàu bắt đầu rẻ sóng ra khơi lấy lộc...

Bên cạnh đó, tại cảng cá Kỳ Hà, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũng rất nhộn nhịp, sôi động, khi hàng chục tàu cá lần lượt kiểm tra lại máy móc, ngư lưới cụ để vươn khơi đánh bắt hải sản trên biển xuyên Tết.

Sáng mồng 1: Hàng trăm tàu, thuyền tung khói trắng xuất hành lấy lộc đầu năm   - Ảnh 8.

Sáng mồng 1: Hàng trăm tàu, thuyền tung khói trắng xuất hành lấy lộc đầu năm   - Ảnh 9.

Sau khi làm các thủ tục cúng bến, tàu thuyền tổ chức chạy dọc sông lấy lộc cầu may.

Việc xuất hành lấy lộc đầu năm với mục đích cầu may, một năm trời yên biển lặng.

Ngư dân Huỳnh Ngọc Phú (36 tuổi, xã Tam Quang) chủ tàu cá QNa 91944 TS chia sẻ: "Ngư dân chúng tôi đã chuẩn bị các nhu yếu phẩm, ngư lưới cụ, máy móc cùng với 19 thuyền viên sẽ xuất bến tại cảng Kỳ Hà ra ngư trường Hoàng Sa để đánh bắt hải sản. Chuyến ra khơi xuyên Tết cũng là đánh dấu cho sự khởi đầu của năm mới gặp nhiều may mắn".

Cũng theo ngư dân Phú, năm nào cũng vậy, tàu đánh bắt cá trên biển vào chiều 30 Tết sẽ liên lạc với nhau và chúc nhau những câu tốt đẹp. Cho dù đón Tết trên biển nhớ về gia đình, vợ con, nhớ cái Tết trên đất liền, nhưng với cái nghề đã chọn nên các ngư dân tự động viên với nhau cùng nhìn về phía biển kỳ vọng ngày mới mưa thuận gió hòa, tàu thuyền trúng nhiều mẻ, tôm, cá…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem