Sau Huawei, Chính quyền Trump đề xuất cấm cửa China Telecom

11/04/2020 15:14 GMT+7
Chính quyền Donald Trump mới đây vừa yêu cầu Ủy ban Viễn thông Liên bang FCC chấm dứt ủy quyền cho China Telecom cung cấp dịch vụ tại Mỹ, do các quan ngại rủi ro an ninh quốc gia “không thể chấp nhận được”.
Sau Huawei, Chính quyền Trump đề xuất cấm cửa China Telecom - Ảnh 1.

China Telecom là công ty viễn thông Trung Quốc tiếp theo nằm trong tầm ngắm của chính phủ Mỹ

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 9/4 (giờ Mỹ) đã phối hợp với các cơ quan liên bang khác bao gồm Bộ Ngoại giao yêu cầu FCC thu hồi giấy phép ủy quyền của China Telecom, qua đó cấm công ty này thực hiện các dịch vụ viễn thông quốc tế tại nước Mỹ. Một khi đề xuất được thông qua, khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông di động của China Telecom sẽ không còn được kết nối dịch vụ viễn thông di động của nước Mỹ hoặc thông qua Mỹ.

Đây được xem là một phần trong cuộc chiến chống lại sự phát triển của ngành viễn thông Trung Quốc mà chính quyền Trump đứng sau. John Demers, trợ lý tổng chưởng lý về an ninh quốc gia Mỹ cho hay: “Lúc này, hơn bao giờ hết, cuộc sống của người dân phụ thuộc phần lớn vào các mạng viễn thông của chúng ta… An ninh quốc gia và bảo mật thông tin liên lạc, dữ liệu riêng tư của chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào việc chúng ta sử dụng các đối tác cung cấp dịch vụ di động viễn thông tin cậy từ những quốc gia có chung giá trị và khát vọng như nước Mỹ. Hành động hôm nay là bước tiếp theo của chúng tôi trong kế hoạch đảm bảo tính bảo mật toàn vẹn của hệ thống viễn thông Mỹ”.

Hiện Ủy ban Viễn thông Liên bang FCC chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

China Telecom là một trong những nhà cung cấp thiết bị di động và viễn thông lớn nhất thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc. Công ty này cung cấp dịch vụ viễn thông di động cho khách hàng Trung Quốc cư trú tại Mỹ hoặc đi du lịch đến Mỹ.

FCC đã cấp phép ủy quyền cho China Telecom cung cấp dịch vụ di động viễn thông tại Mỹ vào năm 2007, nhưng Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc công ty nhà nước Trung Quốc đã không tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận ủy quyền hiện tại. 

Vào năm ngoái, FCC cũng bỏ phiếu nhất trí cấm cửa một nhà mạng quốc gia Trung Quốc khác là China Mobile ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông di động tại Mỹ. Động thái mới nhất với China Telecom là nỗ lực tiếp theo của chính quyền Donald Trump trong cuộc chiến thương mại và công nghệ với Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực truyền thông. Tháng 5/2019, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới - Huawei của Trung Quốc cũng bị Bộ Thương mại Mỹ đưa vào danh sách đen do hàng loạt cáo buộc ăn cắp bí mật thương mại, gián điệp cho Bắc Kinh, gây ra rủi ro an ninh quốc gia… Danh sách đen này đã gần như chặn đứng con đường nhập khẩu linh kiện và công nghệ Mỹ của Huawei.

Giờ đây, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đưa ra những cáo buộc tương tự với China Telecom, về vai trò tiềm năng của công ty này trong các hoạt động tấn công, gián điệp mạng xuất phát từ Bắc Kinh nhắm vào Mỹ. “China Telecom là đối tượng dễ bị khai thác, ảnh hưởng và kiểm soát bởi chính phủ Trung Quốc” - các cơ quan liên bang Mỹ tuyên bố. 

Chính quyền Trump cáo buộc việc cho phép China Telecom hoạt động tại Mỹ là cơ hội cho Bắc Kinh tiến hành các cuộc tấn công mạng cũng như hoạt động gián điệp kinh tế tại Mỹ, qua đó phá vỡ bảo mật thông tin liên lạc tại Mỹ. 

China Telecom hiện chưa đưa ra bình luận nào. 

Một phần nguyên nhân Mỹ nhắm vào ngành công nghệ viễn thông Trung Quốc là do lo ngại nước này có thể nắm quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng di động 5G thế hệ tiếp theo trên toàn thế giới. Mỹ lo ngại thông qua gã khổng lồ viễn thông Huawei và các công ty viễn thông nhà nước, Trung Quốc sẽ trở thành thế lực thống trị cơ sở mạng 5G toàn cầu. 

Tổng chưởng lý William Barr hồi đầu năm nay đề xuất Mỹ đổ tiền đầu tư, giành cổ phần trong các đối thủ lớn của Huawei như Nokia và Ericsson trong nỗ lực chống lại Huawei. Đề nghị này sau đó đã bị Phó Tổng thống Mike Pence bác bỏ.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục