Singapore nới lỏng giãn cách từ tuần tới, xác định "sống chung với dịch"

07/08/2021 13:50 GMT+7
Singapore chuẩn bị thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, hướng tới sống chung với dịch Covid-19 trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng dự kiến đạt 70% dân số vào thứ Hai tới.

Singapore hiện là quốc gia có tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Covid-19 hàng đầu trong số các nền kinh tế lớn tại châu Á. Các nhà chức trách đảo quốc sư tử biển trước đó đã tuyên bố sẽ khôi phục trạng thái bình thường mới ngay cả khi đại dịch chưa chấm dứt, trong nỗ lực “sống chung với dịch Covid-19”. Nhiều quốc gia đang theo dõi sát sao những diễn biến tại Singapore như một hình mẫu trong bối cảnh đại dịch tiếp tục bùng phát tại một số khu vực trên thế giới.

Từ hôm 6/8, các quan chức Singapore đã lên kế hoạch chi tiết nhằm giảm bớt các hạn chế trước đó với việc di chuyển, tụ tập xã hội, sự kiện đại chúng và ăn uống ngoài trời với những cá nhân đã được tiêm đủ 2 liều vắc xin. 

Singapore nới lỏng giãn cách từ tuần tới, xác định "sống chung với dịch" - Ảnh 1.

Singapore lên kế hoạch nới lỏng giãn cách xã hội, xác định "sống chung với dịch" khi tỷ lệ tiêm chủng sắp đạt 70% dân số (Ảnh: Reuters)

Singapore dự kiến cũng sẽ nới lỏng các quy tắc đóng cửa biên giới, chấp nhận một số công dân nước ngoài đã được tiêm chủng đầy đủ nhập cảnh vào quốc gia này. Bắt đầu từ ngày 10/8 tới, các nhà chức trách sẽ phê duyệt nhập cảnh trở lại với những công dân nước ngoài có thẻ làm việc tại Singapore với điều kiện đã tiêm chủng đầy đủ. Khách du lịch đã được tiêm chủng đủ hai mũi đến từ một số quốc gia như Úc, Canada và Hàn Quốc sẽ có thể chọn không ở trong các cơ sở được chỉ định mà cách ly tại phòng khách sạn của họ trong thời gian cách ly bắt buộc.

Ngoài ra, các nhà chức trách cũng đang tìm cách thiết lập bong bóng du lịch song phương với những quốc gia đã kiểm soát thành công đại dịch và có tỷ lệ tiêm chủng cao. Trong trường hợp thiết lập thành công bong bóng du lịch, du khách từ các quốc gia này nhập cảnh vào Singapore sẽ không cần cách ly bắt buộc mà chỉ cần xét nghiệm Covid-19 thường xuyên.

Singapore tháng trước đã ghi nhận sự gia tăng nhẹ các ca nhiễm Covid-19, nhưng tình hình đã lạc quan hơn trong những ngày gần đây. Dự kiến từ ngày 10/8 tới, lệnh cấm ăn uống tại nhà hàng sẽ được dỡ bỏ một phần. Hạn chế mới cho phép nhóm tối đa 5 người đã được tiêm chủng đầy đủ có thể dùng bữa cùng nhau. Tại những địa điểm ẩm thực công cộng, những không gian lưu thông gió tự nhiên, khách hàng dù có tiêm chủng hay chưa vẫn sẽ được phép dùng bữa cùng nhau nhưng giới hạn tối đa là 2 người. 

Cũng từ 10/8, các cuộc tụ tập sẽ được nâng giới hạn từ 2 người thành 5 người, ưu tiên cho nhóm đã tiêm chủng đầy đủ. Các sự kiện đại chúng như biểu diễn trực tiếp sẽ được phép thu hút tối đa 500 người tham dự, nhưng tất cả cần có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ 2 liều vắc xin. 

Dù xác định sẽ tìm cách sống chung với đại dịch, chính phủ Singapore vẫn cảnh báo khả năng tái thiết lập các hạn chế nếu tình hình dịch bệnh trở nên căng thẳng hơn sau khi nới lỏng các quy tắc giãn cách xã hội. “Chúng ta phải luôn cảnh giác, đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình” - trích lời Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Gan Kim Yong trong cuộc họp báo hôm 6/8. “Chúng ta phải đảm bảo rằng số ca nhiễm Covid-19 nghiêm trọng vẫn trong tầm kiểm soát và giới hạn đáp ứng của hệ thống bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe trong nước”.

Singapore dự kiến sẽ đạt tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ lên tới 90% dân số vào đầu tháng 9 tới, và chính phủ nước này đang lên kế hoạch tiếp tục nới lỏng các hạn chế khi tỷ lệ tiêm chủng tăng lên. Kế hoạch này bao gồm cả việc thay đổi định nghĩa “người đã tiêm chủng đầy đủ’. Cho đến nay, chỉ những ai đã tiêm đủ 2 liều vắc xin  do Pfizer-BioNTech và Moderna sản xuất mới được coi là đã được tiêm chủng đầy đủ ở Singapore. Nhưng các quan chức cho hay sắp tới họ sẽ công nhận cả những ai đã được tiêm các dòng vắc xin Trung Quốc sản xuất như Sinovac và Sinopharm; hay vắc xin AstraZeneca là “tiêm chủng đầy đủ”. Hai dòng vắc xin này hiện đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chấp thuận trong danh sách sử dụng khẩn cấp.


NTTD
Cùng chuyên mục