Số ca nhiễm vượt 632.000, Tổng thống Trump nói Mỹ thoát đỉnh dịch Covid-19

16/04/2020 10:41 GMT+7
Tổng thống Trump hôm 15/4 nhận định Mỹ đã vượt qua đỉnh dịch Covid-19 khi số ca nhiễm virus corona tăng lên hơn 632.000 người và số ca tử vong vượt 28.000 trường hợp.
Số ca nhiễm vượt 632.000, Tổng thống Trump nói Mỹ thoát đỉnh dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Tổng thống Trump cho rằng Mỹ đã vượt qua đỉnh dịch Covid-19

“Trong khi chúng ta vẫn giữ nguyên tinh thần cảnh giác cao độ, có thể thấy rằng chiến lược kiểm soát dịch bệnh của nước Mỹ đang có hiệu quả. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, nhưng những dữ liệu mới nhất trên toàn quốc cho thấy Mỹ đã vượt qua đỉnh dịch Covid-19 khi các trường hợp nhiễm mới giảm”.

Trump viện dẫn các ca nhiễm mới giảm tại New York - tâm chấn dịch bệnh với gần 200.000 ca nhiễm Covid-19 được xác nhận. Trump cũng chỉ ra số ca nhiễm mới giảm nhẹ ở Denver và Detroit, trong khi một số thành phố như Baltimore và Philadelphia đang cho thấy những dấu hiệu thành công bước đầu trong kiểm soát dịch bệnh. “Tôi muốn nói rằng chúng ta có ít nhất 20 tiểu bang, nhiều hơn nữa là 29 tiểu bang đang ở trong tình trạng kiểm soát dịch bệnh rất tốt. Mọi thứ đang trở nên tốt hơn nhiều”.

Vị Tổng thống tiết lộ ông sẽ thảo luận với các quan chức cấp cao trong chính quyền về các biện pháp “mở cửa” trở lại sau thời gian dài thực hiện phong tỏa nhiều tiểu bang trong cuộc họp hôm 16/4. Thống đốc 7 tiểu bang bờ Đông nước Mỹ và 3 tiểu bang bờ Tây đang công bố các buổi họp nhóm trong nỗ lực phối hợp dỡ bỏ một phần lệnh phong tỏa.

Liên quan đến các nỗ lực nghiên cứu phát triển vaccine và thuốc điều trị Covid-19, Tổng thống Trump cho hay: “Chính phủ Mỹ đang sử dụng mọi nguồn lực sẵn có để đẩy nhanh quá trình phát triển, nghiên cứu và cung cấp các liệu pháp điều trị dịch bệnh. Ít nhất 35 thử nghiệm lâm sàng liên quan đến các phương pháp điều trị virus corona đang được tiến hành”. 

Tiến sĩ Deborah Birx, điều phối viên Cơ quan phản ứng khẩn cấp với dịch Covid-19 của Mỹ cũng củng cố giọng điệu lạc quan của Tổng thống Trump khi khẳng định tỷ lệ ca nhiễm mới Covid-19 đang giảm trên toàn nước Mỹ. “9 bang có ít hơn 1.000 ca nhiễm và báo cáo ít hơn 30 ca nhiễm mới mỗi ngày”. Nhưng Deborah Birx khuyến cáo chính phủ nên tiếp tục thực hành các biện pháp cách ly xã hội hoặc phong tỏa nếu cần thiết, bởi “những sự kiện tụ tập xã hội luôn có nguy cơ lây lan virus từ những người nhiễm bệnh không triệu chứng... Hãy tiếp tục làm theo những hướng dẫn của Tổng thống”.

Cho đến nay, Mỹ đã hoàn thành 3,3 triệu lượt xét nghiệm Covid-19. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết khoảng một nửa số bang của nước Mỹ báo cáo các ca nhiễm Covid-19 thấp hơn 2.500 trường hợp trong khi 24% các quận trên cả nước không báo cáo thêm trường hợp nhiễm mới nào.

Ngay cả khi tỷ lệ lây nhiễm dường như giảm trên cả nước, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio hôm 15/4 thừa nhận rằng số ca tử vong do dịch Covid-19 tại thành phố này có vẻ chưa được báo cáo đầy đủ do chính quyền không thể thực hiện xét nghiệm tất cả các công dân.

Trước đó, hôm 14/4, các quan chức New York cũng cho hay họ sẽ bắt đầu thống kê cả những ca tử vong nghi ngờ do dịch Covid-19, tức là những trường hợp không được xét nghiệm dương tính nhưng được cho là tử vong do virus corona. Cho đến nay, đã có 6.589 ca tử vong do dịch Covid-19 được xác nhận tại thành phố New York.

Sở Y tế thành phố New York ước tính có khoảng 3.778 trường hợp tử vong do dịch Covid-19 từ ngày 11/3 đến nay chưa được đưa vào số liệu thống kê chính thức do không tiến hành xét nghiệm.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục