Sự thật về loại thuốc chữa Covid-19 "thần thánh" mà tỷ phú Ấn Độ quảng cáo rầm rộ

26/06/2020 16:58 GMT+7
Trong khi các nhà khoa học toàn cầu đang tăng tốc trong công tác nghiên cứu, tìm ra loại thuốc điều trị Covid-19 thì một tỷ phú Ấn Độ hôm 23/6 đưa ra tuyên bố giật gân rằng đã phát triển thành công loại thuốc chữa khỏi hoàn toàn dịch bệnh chết người này.
Sự thật về loại thuốc chữa Covid-19 "thần thánh" mà tỷ phú Ấn Độ quảng cáo rầm rộ - Ảnh 1.

Bậc thầy yoga Baba Ramdev và tỷ phú Acharya Balkrishna, hai nhà điều hành cấp cao của Patanjali Ayurved

Một doanh nghiệp Ấn Độ mang tên Patanjali Ayurved đã ra mắt dòng sản phẩm mang tên Corona Kit, bao gồm loại thuốc giảm đau mang tên Coronil, thuốc nhỏ mũi và dầu thảo dược được quảng cáo là điều trị khỏi hoàn toàn dịch bệnh gây ra do virus corona. Tuyên bố này sau đó đã nhận về vô số lời chỉ trích từ chính phủ và cả các cơ quan y tế Ấn Độ.

Patanjali Ayurved là doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng, từ kem đánh răng thảo dược, mỹ phẩm cho đến bánh kẹo, được sáng lập bởi tỷ phú Acharya Balkrishna với khối tài sản ròng 1,2 tỷ USD. Ông Acharya Balkrishna sở hữu 98,5% cổ phần Patanjali Ayurved. Một bậc thầy yoga kiêm nhà hoạt động chính trị khác là Baba Ramdev cũng tham gia lãnh đạo doanh nghiệp nhưng không nắm giữ cổ phần.

Doanh nghiệp này từng tăng trưởng nóng với tốc độ vượt qua cả các tập đoàn đa quốc gia hùng hậu như Nestle và Hindustan Unilever và Dabur. Nhưng doanh số chững lại trong thời gian qua đã khiến các nhà lãnh đạo Patanjali Ayurved đau đầu. Và việc tung ra loại thuốc Coronil mới đây được xem là sẽ mang đến sự thúc đẩy cần thiết cho doanh nghiệp.

Patanjali Ayurved thậm chí còn tổ chức một cuộc họp báo hoành tráng ở thành phố Haridwar, phía bắc Ấn Độ, nơi đặt trụ sở chính của công ty. Lễ giới thiệu thuốc Coronil đến đúng vào thời điểm các ca nhiễm Covid-19 mới tăng vọt tại Ấn Độ với ít nhất 440.000 ca nhiễm và 14.000 ca tử vong. Bất chấp các lệnh phong tỏa kéo dài nhiều tháng trời của chính phủ, Ấn Độ hiện là ổ dịch Covid-19 lớn thứ 4 thế giới.

Bộ Y học Cổ truyền Ấn Độ sau đó đã vào cuộc, yêu cầu doanh nghiệp này ngừng các chiến dịch quảng cáo, tuyên truyền về đặc tính chữa bệnh của loại thuốc Coronil cho đến khi trải qua sự kiểm nghiệm của cơ quan chính phủ. Bộ này cũng yêu cầu phía Patanjali cung cấp mọi thông tin chi tiết về loại thuốc thần kỳ mà doanh nghiệp này giới thiệu đến công chúng, bao gồm các kết quả nghiên cứu, các mẫu thử nghiệm trên bệnh nhân và phác đồ điều trị.

Theo nguồn tin của tờ Forbes, Patanjali đã gửi đi toàn bộ các tài liệu cần thiết. Nội dung tài liệu chỉ ra rằng thuốc Coronil được chiết xuất từ các thành phần bao gồm nhân sâm Ấn Độ, giloy (tinospora cordifolia) và tulsi (húng quế thánh). Patanjali cho biết thử nghiệm trên nhóm 120 bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ và triệu chứng vừa phải, trong đó một nửa dùng thuốc Coronil và nửa còn lại dùng giả dược đã cho ra kết quả khả quan. Cụ thể, các bệnh nhân uống thuốc Coronil đã không còn xuất hiện triệu chứng nhiễm Covid-19.

Tiến sĩ Naresh Trehan, chủ tịch và giám đốc điều hành chuỗi bệnh viện Medanta ở Delhi cho hay ông tin vào y học cổ truyền nhưng bất cứ phương pháp điều trị hiệu quả nào cũng cần được thử nghiệm với số lượng lớn các mẫu nghiên cứu để chứng minh hiệu quả của nó. “Đối với Coronil, chúng tôi không nhìn thấy một kết quả như vậy”.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục