Sự trở lại của Mỹ nghệ dừa Bình SVC

29/07/2023 12:17 GMT+7
Để những chiếc bình từ vỏ gáo dừa trở thành từng tác phẩm nghệ thuật độc đáo, đòi hỏi phải liên tục tìm tòi sáng tác, tạo mẫu mới. Lắng nghe ý kiến, nhanh nhạy đáp ứng từng yêu cầu, có khi là “kỳ quặc” nhất của khách hàng.

Cuối tháng 7/2023, nghệ nhân Phạm Hồng Bảo (SN 1978, chủ Cơ sở Mỹ nghệ Bình SVC, Phú Yên) tổ chức công bố Sự trở lại của Mỹ nghệ dừa Bình SVC. Với loạt sản phẩm bình mỹ nghệ cắm hoa, trang trí nội thất độc đáo, với nhiều mẫu mã bắt mắt, được khảm ghép rất công phu từ vỏ gáo dừa (sọ dừa).

Sự trở lại của Mỹ nghệ dừa Bình SVC - Ảnh 1.

Nghệ nhân Phạm Hồng Bảo với sản phẩm mỹ nghệ Bình SVC. Ảnh: Hùng Phiên

Phạm Hồng Bảo cho biết, sở dĩ nói "sự trở lại" là bởi cách đây hai mươi năm, cha anh (nghệ nhân Phạm Hồng Bình) đã mở doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng mỹ nghệ dừa. Thương hiệu Mỹ nghệ dừa Bình SVC đã một thời đình đám, được biết đến nhiều nơi trong và ngoài nước. Thế nhưng khoảng mười năm nay, do tuổi cao, ông Bình "rửa tay gác kiếm".

Sự trở lại của Mỹ nghệ dừa Bình SVC - Ảnh 2.

Chị Ninh Thị Mỹ Thơ giới thiệu sản phẩm mỹ nghệ Bình SVC tại Cà phê Vườn Xanh. Ảnh: Hùng Phiên

Vốn từng phụ giúp cha làm doanh nghiệp, Phạm Hồng Bảo luôn trăn trở phục hồi lại sản phẩm mỹ nghệ dừa Bình SVC. Mười năm qua, Bảo sống với nghề thiết kế thi công sân vườn. Gần đây, vợ chồng anh mở quán cà phê Vườn Xanh (tại phường 9, TP.Tuy Hòa, Phú Yên).

"Một hôm, có nhóm khách đến uống cà phê và hỏi mua… 10 chiếc bình mỹ nghệ dừa. Tôi liều… hẹn một tháng sau sẽ có sản phẩm. Thế là vợ chồng tôi cuống quýt tái lập lại Cơ sở sản xuất Mỹ nghệ dừa Bình SVC. Ba tôi cũng rất mừng khi sản phẩm tâm huyết của đời ông… tái xuất giang hồ", Bảo nói.

Sự trở lại của Mỹ nghệ dừa Bình SVC - Ảnh 3.

Những tác phẩm mỹ nghệ Bình SVC với đa dạng kiểu dáng. Ảnh: Hùng Phiên

Theo lão nghệ nhân Phạm Hồng Bình, sự khác biệt của mỹ nghệ Bình SVC không chỉ ở mẫu mã, mà chính là phong cách dán ghép khá ngẫu hứng từ các mảnh gáo dừa đập vụn, với cốt bình bên trong được làm bằng nhựa tổng hợp composite.

"Để những chiếc bình từ vỏ gáo dừa trở thành từng tác phẩm nghệ thuật độc đáo, đòi hỏi phải liên tục tìm tòi sáng tác, tạo mẫu. Lắng nghe ý kiến, nhanh nhạy đáp ứng từng yêu cầu, có khi là "kỳ quặc" nhất của khách hàng. Tôi rất hài lòng khi vợ chồng Bảo phục hồi lại nghề và dùng ngay quán cà phê Vườn Xanh của gia đình làm nơi trưng bày, bán hàng mỹ nghệ Bình SVC", ông Bình bày tỏ.

Sự trở lại của Mỹ nghệ dừa Bình SVC - Ảnh 4.

Cha con lão nghệ nhân Phạm Hồng Bình. Ảnh: Hùng Phiên

Còn chị Ninh Thị Mỹ Thơ (vợ anh Bảo) cho hay: "Cơ sở sản xuất mỹ nghệ dừa của gia đình hiện đặt tại thôn Phú Ân, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên. Vợ chồng tôi trực tiếp tạo mẫu, hướng dẫn tỉ mỉ để công nhân tạo tác sản phẩm đúng chuẩn. Hiện tại, cơ sở đã thu hút được 10 lao động; tiền công khoán trên từng sản phẩm. Khi thị trường mở rộng hơn, cơ sở sẽ tiếp tục tuyển nhân công sản xuất".

Cũng theo chị Thơ, sự trở lại của Mỹ nghệ dừa Bình SVC một phần từ việc gia tăng khách du lịch đến khu vực Nam Trung bộ, có nhu cầu mua sắm các sản phẩm mỹ nghệ đặc trưng. 

Lúc này, các sản phẩm mỹ nghệ Bình SVC đang được trưng bày tại nhiều địa điểm du lịch, bán trực tuyến trên mạng, hoặc qua số điện thoại của chị Thơ: 0942943850.     

       

Hùng Phiên
Cùng chuyên mục