Tái diễn doanh nghiệp Quảng Ngãi trúng đấu giá mỏ cát “bỏ của chạy lấy người”

24/06/2023 11:23 GMT+7
Sau khi xem xét đề nghị, cấp thẩm quyền tỉnh đồng ý huỷ kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa có kết quả thăm dò mỏ cát thôn Ngân Giang của Công ty THC Quảng Ngãi. Đây là doanh nghiệp thứ 2 ở Quảng Ngãi “bỏ của chạy lấy người”, sau khi đấu giá trúng quyền khai thác cát ở tỉnh này.

Mất tiền trăm triệu đặt cọc.

Sáng 24/6, đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi xác nhận với PV Etime, trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp trúng đấu giá và sở ngành chức năng, đã đồng ý huỷ kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực chưa có kết quả thăm dò mỏ cát thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh.

Tái diễn doanh nghiệp Quảng Ngãi trúng đấu giá mỏ cát “bỏ của chạy lấy người” - Ảnh 1.

Vị trí mỏ cát Xuân Đình, 1 trong 2 mỏ mà doanh nghiệp trả lại sau khi đấu giá trúng. Ảnh: Công Xuân.

Mỏ cát thôn Ngân Giang là 1 trong 7 mỏ cát, đã được cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi, tổ chức đấu giá thành công vào đầu năm 2023; đồng thời là 1/12 mỏ cát được đấu giá thành công ở Quảng Ngãi tính từ năm 2022 đến nay.

Doanh nghiệp đấu giá trúng quyền khai thác khoáng sản, ở khu vực chưa có kết quả thăm dò mỏ cát thôn Ngân Giang là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển (gọi tắt là Công ty) THC Quảng Ngãi.

Với việc đề nghị và được cấp thẩm quyền tỉnh đồng ý cho huỷ nêu trên, Công ty THC sẽ không được hoàn trả lại khoản tiền gần 126 triệu đồng, đã đặt cọc trước đó đối với mỏ Ngân Giang.

Như vậy đến thời điểm này, Công ty THC Quảng Ngãi là doanh nghiệp thứ 2, xin trả lại mỏ cát cho tỉnh sau khi trúng đấu giá.

Trước đó vào tháng 3/2023 vừa qua, Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại (gọi tắt Công ty) Phú Cường, đã có văn bản đề nghị, trả lại kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ cát Xuân Đình, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành.

Đưa mức giá lên trời để đấu trúng.

Trước tình trạng tái diễn doanh nghiệp Quảng Ngãi sau khi trúng đấu giá xin trả lại mỏ cát, đã gây nhiều thắc mắc trong dư luận, PV Etime đã tìm hiểu vụ việc.

Tái diễn doanh nghiệp Quảng Ngãi trúng đấu giá mỏ cát “bỏ của chạy lấy người” - Ảnh 3.

Một vị trí từng được cho phép để khai thác cát xây dựng trên sông Trà Khúc. Ảnh: Công Xuân.

Được biết vào đầu năm 2022, cùng với mỏ cát Vạn Xuân 2, xã Hành Thiện; mỏ Xuân Đình, xã Hành Thịnh (cùng huyện Nghĩa Hành), có diện tích 4,67ha, trữ lượng dự báo 75.000m3, được tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hoàn thành đấu giá quyền khai thác khoáng sản (cát).

Vượt qua các đối thủ khác, với số tiền đưa ra khoảng 16 tỷ đồng, cao hơn gấp 28 lần so với khởi điểm và đặt cọc trước 57 triệu đồng, Công ty Phú Cường đã giành được quyền thực hiện các bước tiếp theo, để khai thác mỏ Xuân Đình.

Tuy nhiên chỉ một thời gian sau, vào tháng 3/2023, Công ty Phú Cường đã có văn bản gửi cấp ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị trả lại mỏ cát Xuân Đình (xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành).

Lý do trả lại (mỏ cát Xuân Đình) mà Công ty Phú Cường đưa ra là, sau khi trúng đấu giá, doanh nghiệp (Công ty Phú Cường) đã thực hiện khảo sát trữ lượng, thế nhưng kết quả không đạt (lượng cát quá ít) so với dự báo ban đầu đưa ra (?).

Hé lộ nguyên nhân "bỏ của chạy lấy người".

Sự việc trả lại mỏ cát Xuân Đình của Công ty Phú Cường với lý do đưa ra nêu trên (trữ lượng cát sau khi khảo sát quá ít, so với dự báo ban đầu đưa ra), không những gây nhiều ồn ào trong dư luận; mà Sở chuyên môn là TNMT Quảng Ngãi, còn nhận nhiều chỉ trích khi đưa ra con số trữ lượng dự báo cát trước khi tổ chức đấu giá, cách quá xa thực tế.

Tái diễn doanh nghiệp Quảng Ngãi trúng đấu giá mỏ cát “bỏ của chạy lấy người” - Ảnh 5.

Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Công Xuân.

Vì vậy để làm rõ việc trả mỏ cát Xuân Đình của Công ty Phú Cường, có đúng như nguyên nhân (trữ lượng cát sau khi khảo sát quá ít, so với dự báo ban đầu đưa ra) mà doanh nghiệp này đưa ra hay không, vừa qua các cấp ngành chức năng Quảng Ngãi, đã phối hợp tổ chức kiểm tra hiện trường.

Đến lúc này, khi "3 mặt 1 lời", Công ty Phú Cường mới thừa nhận là do tài chính của doanh nghiệp đang gặp khó; mức tiền mà doanh nghiệp (Công ty Phú Cường) đưa ra để đấu giá trúng, quá cao.

Vì vậy doanh nghiệp không còn "đủ sức" thực hiện hoàn tất các thủ tục tiếp theo, để được cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi cấp phép khai thác.

Trao đổi với PV Etime về lý do mà Công ty THC trả lại mỏ cát Ngân Giang, đại diện một số cơ quan chức năng Quảng Ngãi cho biết, chưa kiểm tra nên chưa thể trả lời cụ thể được.

Tái diễn doanh nghiệp Quảng Ngãi trúng đấu giá mỏ cát “bỏ của chạy lấy người” - Ảnh 7.

Khai thác cát là 1 trong những vấn đề thu hút sự quan tâm và tham gia của doanh nghiệp ở Quảng Ngãi. Ảnh: Công Xuân.

Tuy nhiên cũng không loại trừ nguyên nhân mà Công ty THC trả mỏ cát thôn Ngân Giang, cũng giống như Công ty Phú Cường đã trả lại mỏ Xuân Đình (tài chính doanh nghiệp gặp khó; mức giá đưa ra để đấu trúng quá cao).

Công Xuân
Cùng chuyên mục