Taliban hộ tống người Mỹ vào sân bay Kabul bằng cổng bí mật

Minh Nhật (theo Daily Mail) Thứ tư, ngày 01/09/2021 11:57 AM (GMT+7)
Taliban đã hộ tống người Mỹ mắc kẹt ở Afghanistan đến sân bay Kabul thông qua một "cổng bí mật" theo một thỏa thuận ngầm với Mỹ, theo Daily Mail.
Bình luận 0
Taliban hộ tống người Mỹ vào sân bay Kabul bằng cổng bí mật  - Ảnh 1.

Các chiến binh Taliban canh gác tại một điểm kiểm tra ở Kabul, Afghanistan ngày 17/8. Ảnh Reuters.

Các chi tiết mới về mức độ hợp tác giữa quân đội Mỹ và Taliban trong nỗ lực đưa người Mỹ đến sân bay Kabul trước thời hạn sơ tán đã được tiết lộ thêm hôm 31/8. Trước đó, Nhà Trắng và các quan chức quân sự đã thừa nhận, các kênh liên lạc với Taliban đã được thiết lập cả trước và trong suốt nỗ lực tập trung các nhóm người Mỹ để đưa họ qua các trạm kiểm soát để vào sân bay Kabul.

Theo đó, 2 quan chức Mỹ ngày 31/8 cho biết, trong chiến dịch di tản khỏi Afghanistan vừa qua, các công dân nước này được thông báo về các điểm tập trung gần sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul, sau đó các tay súng Taliban kiểm tra thông tin cá nhân và hộ tống họ một đoạn ngắn tới một "cánh cổng  bí mật" nơi binh sĩ Mỹ túc trực để vào sân bay Kabul trong bối cảnh hàng chục nghìn người Afghanistan bao vây sân bay trong nỗ lực tuyệt vọng để tìm cách rời khỏi đất nước.

Một trong các điểm tập trung quan trọng là một tòa nhà của Bộ Nội vụ Afghanistan bên ngoài sân bay Kabul, nơi các lực lượng Mỹ có thể dễ dàng quan sát các công dân nước này đang đi tới nơi. 

"Thỏa thuận rất hiệu quả", một quan chức Mỹ cho biết.

Không rõ Taliban có "bỏ sót" bất cứ công dân Mỹ nào trong lúc kiểm tra thông tin hay không. Nhưng các nguồn tin cho biết, một số công dân Mỹ bị Taliban từ chối cho vào sân bay dù có hộ chiếu và thẻ xanh, thậm chí bị đánh đập.

Bên cạnh đó, các binh sĩ Mỹ thuộc Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt và các đơn vị đặc nhiệm khác cũng có mặt tại Kabul để hỗ trợ công dân nước này tìm đường tới sân bay. Họ mở một cánh cổng bí mật, thiết lập "trung tâm hỗ trợ qua điện thoại" để hướng dẫn công dân Mỹ đi tới địa điểm này.

Cổng bí mật cho phép quân đội Mỹ bảo vệ công dân nước này bằng cách tránh để họ đi qua những lối vào thông thường, nơi đám đông hàng nghìn người tập trung và ẩn chứa nguy cơ bị tấn công.

Trong cuộc họp báo ngày 30/8, đại tướng Frank McKenzie, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ, cho biết đặc nhiệm Mỹ đã đưa 1.064 công dân nước này, 2.017 người Afghanistan gặp rủi ro và 127 công dân nước khác vào sân bay Kabul. Tướng McKenzie không tiết lộ đơn vị đặc nhiệm nào tham gia hoạt động nói trên.

Các quan chức Mỹ cũng cho biết thỏa thuận ngầm với Taliban mang tính nhạy cảm nên không được tiết lộ trong suốt hai tuần triển khai chiến dịch di tản. Mỹ lo ngại về phản ứng của Taliban khi công khai thỏa thuận này, cũng như nguy cơ nhóm Nhà nước Hồi giáo Khorasan (IS-K) tấn công nếu phát hiện các nhóm công dân Mỹ được hộ tống.

IS-K, nhánh Afghanistan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và kẻ thù không đội trời chung của Taliban, nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom tự sát ở cổng Abbey của sân bay Kabul hôm 26/8, khiến 13 binh sĩ Mỹ và hơn 170 người Afghanistan thiệt mạng, trong đó có nhiều tay súng Taliban.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem