Taliban tuyên bố phụ nữ bị cấm vào các trường đại học ở Afghanistan

Lê Phương (Aljazeera) Thứ tư, ngày 21/12/2022 11:29 AM (GMT+7)
Mỹ và Anh đã chỉ trích những lệnh cấm mà Taliban cho rằng bảo vệ “lợi ích quốc gia” và “danh dự” của phụ nữ.
Bình luận 0
Taliban tuyên bố phụ nữ bị cấm vào các trường đại học ở Afghanistan - Ảnh 1.

Lệnh cấm mới nhất của Taliban khiến cộng đồng quốc tế vô cùng lo ngại. Ảnh: EPA

Bộ giáo dục đại học do Taliban điều hành ở Afghanistan đã nói rằng các sinh viên nữ sẽ không được phép vào các trường đại học của đất nước cho đến khi có thông báo mới.

Được xác nhận bởi người phát ngôn của Bộ giáo dục đại học hôm 20/12, lá thư thông báo yêu cầu các trường đại học công lập và tư thục Afghanistan ngay lập tức đình chỉ việc tiếp nhận sinh viên nữ, theo quyết định của Nội các.

"Các trường cần ngay lập tức thực hiện lệnh đình chỉ giáo dục nữ giới cho đến khi có thông báo mới", một bức thư gửi cho tất cả các trường đại học chính phủ và tư nhân, được ký bởi Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học Neda Mohammad Nadeem.

Người phát ngôn của Bộ, Ziaullah Hashimi đã xác nhận lệnh này với một số hãng thông tấn bao gồm AFP và Associated Press.

Người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric mô tả động thái này là "đáng lo ngại". "Taliban tiếp tục phá vỡ lời hứa", ông Dujarric nói với các phóng viên hôm 20/12.

Ông nói thêm: "Kể từ khi Taliban tiếp quản Afghanistan, người phụ nữ ngày càng gặp nhiều khó khăn, không chỉ trong giáo dục mà còn cả khả năng tiếp cận các khu vực công cộng. Đó là một động thái rất đáng lo ngại và thật khó để tưởng tượng làm thế nào một quốc gia có thể phát triển, có thể đối phó với tất cả những thách thức mà nó gặp phải nếu không có sự tham gia của phụ nữ".

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp tại New York về Afghanistan. Các đại diện thường trực tại Liên Hợp Quốc của Mỹ và Anh đều lên án động thái này trong cuộc họp của hội đồng.

"Taliban không thể mong đợi trở thành một thành viên hợp pháp của cộng đồng quốc tế cho đến khi họ tôn trọng quyền của tất cả người dân Afghanistan, đặc biệt là quyền con người và quyền tự do cơ bản của phụ nữ và trẻ em gái", Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood cho biết.

Taliban đã bảo vệ quyết định của mình, nói rằng những hạn chế như vậy được thực hiện để bảo vệ "lợi ích quốc gia" và "danh dự" của phụ nữ.

Một số quan chức Taliban cho biết lệnh cấm giáo dục trung học chỉ là tạm thời, đồng thời họ cũng đưa ra hàng loạt lý do – từ việc thiếu kinh phí cho đến thời gian cần thiết để sửa đổi giáo trình theo đường lối Hồi giáo.

Theo lệnh cấm, phụ nữ cũng bị hạn chế trong hầu hết các lĩnh vực việc làm, họ phải mặc quần áo từ đầu đến chân ở nơi công cộng và bị cấm đến công viên cũng như phòng tập thể dục.

Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Afghanistan, bà Roza Otunbayeva cho biết việc đóng cửa các trường học đã "làm suy yếu" mối quan hệ của chính quyền Taliban với cộng đồng quốc tế. 

Bà nói: "Chừng nào các bé gái còn bị cấm đến trường và các nhà chức trách vẫn tiếp tục phớt lờ những mối quan tâm đã nêu khác của cộng đồng quốc tế, thì chúng ta vẫn còn bế tắc".

Afghanistan hiện cũng đang quay cuồng với cuộc khủng hoảng nhân đạo, hơn một nửa dân số phải đối mặt với nạn đói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem