Tạm dừng lễ hội, du khách vẫn đổ về Hội An dịp lễ 30/4-1/5

Diệu Bình Thứ bảy, ngày 01/05/2021 12:37 PM (GMT+7)
Ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng nghìn du khách đổ về tham quan phố cổ Hội An. Người dân và khách du lịch ý thức mang khẩu trang để phòng dịch Covid-19.
Bình luận 0

Ghi nhận của PV, ngay từ sớm trên các tuyến phố chính như: Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Trần Phú… rất đông du khách đi dạo, check in tại phố cổ. Lượng du khách đến tham quan tại đây chủ yếu là khách nội địa. Đa số du khách đều nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn trong mùa dịch.

Tạm dừng lễ hội, du khách vẫn đổ về Hội An dịp lễ 30/4-1/5 - Ảnh 1.

Trên các tuyến phố đi bộ như Bạch Đằng, Lê Lợi, Trần Phú... trở nên nhộn nhịp bởi lượng du khách đổ về đây rất đông.

Tạm dừng lễ hội, du khách vẫn đổ về Hội An dịp lễ 30/4-1/5 - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Đình Thế (du khách đến từ Quảng Bình) chia sẻ: "Gia đình tôi chọn Hội An là điểm đến trong dịp lễ này là vì nơi đây là điểm đến an toàn, có nhiều cảnh đẹp, không khí yên bình. Trước tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, ngày lễ này khi đi tham quan chúng ta nên đeo khẩu trang để giữ an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh".

Tạm dừng lễ hội, du khách vẫn đổ về Hội An dịp lễ 30/4-1/5 - Ảnh 3.

Đội xích lô tại phố cổ Hội An.

Tạm dừng lễ hội, du khách vẫn đổ về Hội An dịp lễ 30/4-1/5 - Ảnh 4.

Dù nhiều chương trình lễ hội, sự kiện bị tạm hoãn tuy nhiên, lượng du khách đổ về tham quan phố cổ vẫn đông. Du khách phần lớn đến từ các tỉnh lân cận như Đà Nẵng, Quảng Ngãi...

Tạm dừng lễ hội, du khách vẫn đổ về Hội An dịp lễ 30/4-1/5 - Ảnh 5.

Người dân và du khách đều chấp hành nghiêm túc việc mang khẩu trang khi đi tham quan phố cổ.

Tạm dừng lễ hội, du khách vẫn đổ về Hội An dịp lễ 30/4-1/5 - Ảnh 6.

Du khách tham quan, check in tại khu vực Chùa Cầu.

Tạm dừng lễ hội, du khách vẫn đổ về Hội An dịp lễ 30/4-1/5 - Ảnh 7.


Tạm dừng lễ hội, du khách vẫn đổ về Hội An dịp lễ 30/4-1/5 - Ảnh 9.

Trước đó, UBND TP.Hội An tạm hoãn các lễ hội, sự kiện tập trung đông người dự kiến tổ chức vào dịp lễ 30/4-1/5 nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Các chương trình, hoạt động mang tính cấp thiết, quy mô nhỏ thì được phép tổ chức nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách an toàn, mang khẩu trang và khử khuẩn.

Tạm dừng lễ hội, du khách vẫn đổ về Hội An dịp lễ 30/4-1/5 - Ảnh 10.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay: “Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ ngày 29/4, chính quyền TP đã yêu cầu tất cả du khách khi đến tham quan phố cổ bắt buộc phải đeo khẩu trang, nếu trường hợp nào không chấp hành thì lực lượng chức năng sẻ xử phạt theo quy định của pháp luật”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem