Tạm dừng nhập cảnh hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất

28/05/2021 06:47 GMT+7
Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành văn bản thông báo tạm dừng nhập cảnh hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất để phòng chống Covid-19.

Trong văn bản số 2241, do Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Võ Huy Cường ký ban hành nêu rõ: "Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 và Bộ Giao thông vận tải, trên cơ sở đề nghị của UBND TP Hồ Chí Minh, Cục Hàng không thông báo tạm dừng nhập cảnh hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất".

Tạm dừng nhập cảnh hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Sân bay Tân Sơn Nhất tạm dừng nhập cảnh hành khách.

"Việc tạm dừng nhập cảnh hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất được thực hiện từ ngày 27/5 đến ngày 4/6/2021 (theo giờ Việt Nam), áp dụng với tất cả các hành khách", văn bản của Cục Hàng không Việt Nam nêu rõ.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến khẩn giữa Thường trực Ban Chỉ đạo với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh ngay sau khi phát hiện chùm ca nhiễm virus SARS-CoV-2 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng

Theo đó, để hỗ trợ công tác chống dịch tại TP Hồ Chí Minh, Bộ GTVT đã chỉ đạo các cơ quan liên quan trong một tuần sẽ điều phối những chuyến bay đưa người Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài về nước không hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo ghi nhận của PLO, sau dịp lễ 30-4 và 1-5, lượng khách đi máy bay trên toàn mạng bay nội địa sụt giảm sâu, thậm chí một số sân bay bị đứt chuyến. Riêng sinh sân bay Tân Sơn Nhất bình quân mỗi ngày có khoảng 500 chuyến bay trong những ngày gần đây chỉ còn duy trì 200 lượt chuyến mỗi ngày.

Vào thời điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5, sân bay Tân Sơn Nhất đón một lượng hành khách rất lớn, có thời điểm sân bay Tân Sơn Nhất quá tải. Chỉ tính riêng trong ngày 29/4, tần suất khai thác chuyến bay xuất phát từ Tân Sơn Nhất đạt 361 chuyến với khoảng 63 ngàn khách.
Dịp cao điểm 30/4 năm nay, các hãng bay đạt tới 744 lượt cất, hạ cánh mỗi ngày, tăng khoảng 25% so với hiện tại. Lượng khách quốc nội đạt 96 ngàn lượt khách/ngày, tăng 18% so với hiện tại. Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở một số nơi không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân./.


Thế Anh
Cùng chuyên mục