Tạm dừng tổ chức khai trương phố đêm Hoàng thành Huế để phòng chống dịch

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 25/12/2021 08:59 AM (GMT+7)
Để hạn chế tập trung đông người và thực hiện các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19, UBND TP.Huế đã quyết định tạm dừng tổ chức lễ khai trương phố đêm Hoàng thành Huế.
Bình luận 0

Ngày 25/12, thông tin từ UBND TP.Huế, quyết định tạm dừng tổ chức khai trương phố đêm Hoàng thành Huế để phòng, chống dịch Covid-19. Trước đó, theo kế hoạch của UBND TP.Huế, chương trình phố đêm Hoàng thành Huế được khai trương vào ngày 1/1/2022, nhằm chào đón năm mới. 

Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 22/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19, để hạn chế tập trung đông người và thực hiện các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19, UBND TP.Huế đã quyết định tạm dừng tổ chức lễ khai trương phố đêm Hoàng thành Huế. Việc tổ chức khai trương sẽ được thực hiện khi khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt hơn.

Tạm dừng tổ chức khai trương phố đêm Hoàng thành Huế để phòng chống dịch  - Ảnh 1.

Phối cảnh phố đêm Hoàng thành Huế. Ảnh: C.T.V.

Phố đêm Hoàng thành Huế gồm 4 tuyến đường quanh Đại nội Huế là các đường 23 Tháng 8, Đặng Thái Thân, Lê Huân và Đoàn Thị Điểm. Trước mắt, trong giai đoạn 1, phố đêm sẽ được tổ chức ở các đường Lê Huân và 23 Tháng 8. Khung giờ hoạt động của tuyến phố đêm là từ 19-23h các ngày thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần.

Phố đêm sẽ có 28 quầy hàng và 4 khu vực diễn ra các hoạt động văn hóa, trải nghiệm tại công viên đường Lê Huân. Đây là khu phố đêm "nói không" với bia rượu. Các quầy hàng sẽ trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống Huế như đèn lồng, dệt, hoa giấy Thanh Tiên, nghệ thuật trúc chỉ, các sản phẩm từ sen, tranh làng Sình, pháp lam, các quầy hàng ẩm thực như chè Huế, trà và bánh truyền thống.

Một trong những điểm nhấn của phố đêm Hoàng thành Huế là các hoạt động nghệ thuật đường phố được lồng ghép và bố trí tại khu vực xung quanh, tạo nên một không gian văn hóa với nhiều loại hình độc đáo.  Đó là chương trình lễ hội lân sư tại Quảng trường Ngọ Môn, Tây Khuyết đài và quảng diễn trên tuyến đường 23 Tháng 8 và Lê Huân, các chương trình lễ hội áo dài, đèn lồng, ánh sáng…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem