Tận thấy lăng mộ được xây dựng bằng đá cẩm thạch, kiến trúc độc đáo "có một không hai" ở Hà Nội

Thảo Quyên-Bích Thuận. Thứ hai, ngày 20/06/2022 10:06 AM (GMT+7)
Được làm hoàn toàn bằng đá cẩm thạch, lăng mộ Hoàng Cao Khải có nhiều nét độc đáo. Tuy nhiên, nhân vật lịch sử này gây nhiều tranh cãi khi được cho là đã cộng tác với người Pháp trong quá trình thực dân Pháp chiếm Bắc kỳ.
Bình luận 0

Clip bên trong lăng mộ được xây dựng bằng đá cẩm thạch, kiến trúc độc đáo ở Hà Nội. Clip Thảo Quyên-Bích Thuận.

Tận thấy lăng mộ được xây dựng bằng đá cẩm thạch, kiến trúc độc đáo "có một không hai" ở Hà Nội - Ảnh 2.

Lăng mộ Hoàng Cao Khải được xây dựng năm 1893 bởi Tổng đốc Hoàng Cao Khải (1850 - 1933), ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Ông là nhà văn, nhà sử học và là đại thần dưới triều vua Thành Thái. Lăng mộ Hoàng Cao Khải có kiến trúc tinh xảo, được đánh giá là đạt đến trình độ cao trong nghệ thuật điêu khắc đá của người Việt.

Tận thấy lăng mộ được xây dựng bằng đá cẩm thạch, kiến trúc độc đáo "có một không hai" ở Hà Nội - Ảnh 3.

Ở lăng mộ Hoàng Cao Khải, có thể dễ dàng nhận thấy bản sắc kiến trúc thời Nguyễn cuối thế kỷ XIX thông qua các họa tiết trang trí (hoa thông, lá thông, đầu rồng), hai hàng lính chầu, đôi rồng đá trên bậc tam cấp với dáng vẻ dữ tợn. Được biết, khi xây dựng và thiết kế lăng mộ này, Hoàng Cao Khải đã mời cả kiến trúc sư người Pháp và người Việt Nam cùng tham gia. Trong đó có kiến trúc sư Nguyễn Duy Đạt (1850 - 1933), tên của vị kiến trúc sư này được khắc trên bia đá gần cổng vào lăng mộ.

Tận thấy lăng mộ được xây dựng bằng đá cẩm thạch, kiến trúc độc đáo "có một không hai" ở Hà Nội - Ảnh 4.

Bên trong, mộ cụ Hoàng Cao Khải nằm bên trái còn người vợ Phạm Thị Tố nằm bên phải, theo đúng quan niệm "nam tả, nữ hữu" của người xưa.

Tận thấy lăng mộ được xây dựng bằng đá cẩm thạch, kiến trúc độc đáo "có một không hai" ở Hà Nội - Ảnh 5.

Mỗi bên mộ cao khoảng 1m, dài gần 3m, được làm bằng đá cẩm thạch trắng nguyên khối. Trên nắp mộ có khắc dòng chữ gồm cả tiếng Việt và tiếng Pháp ghi rõ quốc hiệu, tên họ và chức tước người trong mộ.

Tận thấy lăng mộ được xây dựng bằng đá cẩm thạch, kiến trúc độc đáo "có một không hai" ở Hà Nội - Ảnh 6.

Đá xây dựng lăng mộ được chở về từ phủ Quốc Oai (Hà Tây), chế tác bởi những người thợ nổi tiếng quanh vùng núi An Hoạch (huyện Đông Sơn, Thanh Hóa). Hoa văn trên đá chạm trổ rất tinh vi, sắc sảo.

Tận thấy lăng mộ được xây dựng bằng đá cẩm thạch, kiến trúc độc đáo "có một không hai" ở Hà Nội - Ảnh 7.

Các cột, trụ, diềm, tường vẫn cho thấy được nét chạm khắc cầu kỳ, khéo léo dù đã nhuốm màu thời gian mà trở nên loang lổ.

Tận thấy lăng mộ được xây dựng bằng đá cẩm thạch, kiến trúc độc đáo "có một không hai" ở Hà Nội - Ảnh 8.

Đôi rồng đá ngự trước cửa lăng

Tận thấy lăng mộ được xây dựng bằng đá cẩm thạch, kiến trúc độc đáo "có một không hai" ở Hà Nội - Ảnh 9.

Khuôn viên ngoài lăng mộ có hai dãy tượng đá, mỗi dãy gồm 3 vị tướng sĩ đứng gác. Ông Nguyễn Văn Năm (tổ trưởng Tổ Tuần tra Nhân dân cụm 9 phường Trung Liệt) cho biết, trước kia, những bức tượng này cao tầm 1,3m nhưng nay bị sứt mẻ, mất chân do nền sân nhiều lần được nâng cao lên.

Tận thấy lăng mộ được xây dựng bằng đá cẩm thạch, kiến trúc độc đáo "có một không hai" ở Hà Nội - Ảnh 10.

Di tích được xếp hạng Di tích cấp quốc gia năm 1962 nhưng đến nay nhiều hạng mục bị bỏ hoang phế. Nhân vật lịch sử Hoàng Cao Khải cũng gây nhiều tranh cãi khi được coi là có hợp tác với người Pháp trong giai đoạn người Pháp đánh chiếm Bắc kỳ.











Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem