Tăng trưởng GDP Trung Quốc năm 2019 thấp nhất gần 3 thập kỷ

17/01/2020 17:35 GMT+7
Trung Quốc hôm 17/1 chính thức công bố số liệu kinh tế năm 2019, theo đó tăng trưởng GDP nước này đạt 6,1%, trong khoảng mục tiêu kỳ vọng 6-6,5% mà Bắc Kinh đề ra hồi đầu năm.
Tăng trưởng GDP Trung Quốc năm 2019 thấp nhất 3 thập kỷ - Ảnh 1.

Tăng trưởng GDP Trung Quốc năm 2019 chỉ đạt 6,1%

Mức tăng trưởng 6,1% mà Trung Quốc công bố phù hợp với dự đoán tăng trưởng 6,1% trong cuộc khảo sát Reuters thực hiện hồi đầu tuần. Đây cũng là mức tăng trưởng GDP thấp nhất kể từ năm 1990, theo số liệu của Reuters. Năm 2018, tăng trưởng GDP Trung Quốc đạt 6,6%.

Trong quý IV/2019, số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia cho hay tăng trưởng GDP nước này đạt 6%, cũng ngang với dự báo từ Reuters. Tốc độ tăng trưởng này bằng với tốc độ tăng GDP hồi quý III/2019 và là mức thấp nhất trong gần 3 thập kỷ. Nền kinh tế Trung Quốc quý III/2019 đã bị tổn thương nặng nề do chiến tranh thuế quan với Mỹ leo thang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt thêm hàng loạt mức thuế quan mới với hàng hóa Trung Quốc. Dù sang quý IV, căng thẳng Mỹ - Trung đã hạ nhiệt nhưng lạm phát tiêu dùng tăng phi mã do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi và nguy cơ thiếu nguồn cung thịt vẫn gây áp lực nặng nề lên nền kinh tế.

Số liệu GDP của Trung Quốc từ lâu đã được các nhà phân tích kinh tế theo dõi như một chỉ báo của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia từ lâu đã bày tỏ tính hoài nghi về sự xác thực của các báo cáo kinh tế mà Trung Quốc công bố.

Hồi đầu năm 2019, Trung Quốc công bố mục tiêu tăng trưởng của nước này trong cùng năm là 6-6,5%, giảm tốc mạnh so với năm 2018 do ảnh hưởng nặng nề của cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ. Phó Thủ tướng Lưu Hạc hôm 16/1 cũng dự đoán tăng trưởng GDP của Trung Quốc năm 2019 ước tính hơn 6%.

Dữ liệu GDP của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới được công bố chỉ 1 ngày sau khi Mỹ và Trung Quốc ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, tạm chấm dứt cuộc xung đột thương mại kéo dài gần 2 năm giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. 

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cũng công bố các dữ liệu cho thấy sự tăng trưởng trong sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ tháng 12 để củng cố thêm tâm lý lạc quan thị trường. 

Chaoping Zhu, chiến lược gia thị trường toàn cầu tại JP Morgan Asset Management nhận định: “Cùng với những tiến triển của tiến trình đàm phán Mỹ Trung lạc quan kể từ tháng 12, những bất ổn mà doanh nghiệp đang phải đối mặt cũng giảm dần”. 

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn giữ thái độ thận trọng khi chính phủ Mỹ vẫn duy trì hầu hết các mức thuế quan áp lên hàng hóa Trung Quốc, cho thấy nguy cơ leo thang căng thẳng là hoàn toàn có thể. 

Tom Rafferty, nhà kinh tế học Trung Quốc tại Đơn vị tình báo kinh tế EIU cho biết ông dự kiến tăng trưởng GDP Trung Quốc sẽ giữ ở mức 6% trong năm 2020 khi Bắc Kinh tiếp tục tung các biện pháp kích thích nền kinh tế một cách thận trọng. 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục