Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn GE (Hoa Kỳ) ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác

12/05/2022 15:46 GMT+7
Ngày 11/5/2022 tại thủ đô Washington D.C. (Hoa Kỳ), dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn GE (Hoa Kỳ) đã ký kết Biên bản hợp tác giai đoạn 2022-2027.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn GE (Hoa Kỳ) ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác - Ảnh 1.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn GE (Hoa Kỳ) ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác.

Thông tin từ EVN cho biết, EVN và GE ký kết Biên bản hợp tác giai đoạn 2022-2027 nhằm mục đích phát triển các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực phát điện và truyền tải; trao đổi thông tin công nghệ mới áp dụng cho hệ thống điện của Hoa Kỳ; đào tạo và cung cấp dịch vụ cho các dự án điện khí mới.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa EVN và GE có ý nghĩa quan trọng góp phần giúp EVN thực hiện chiến lược phát triển, đồng thời thực hiện mục tiêu quốc gia về chuyển dịch năng lượng hiệu quả trong thời gian tới.

Cùng ngày, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – (PV Power) và Tập đoàn General Electric (GE) cũng đã ký kết Thoả thuận hợp tác về Phát triển giải pháp nâng cao hiệu quả Nhà máy Điện Nhơn Trạch 1 và Hợp tác dài hạn về bảo trì Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo.

Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 1 là nhà máy điện khí chu trình hỗn hợp do PV Power sở hữu và vận hành từ năm 2009. Các thiết bị chính của nhà máy do GE chế tạo hiện đang hoạt động khá hiệu quả. Với công suất 450MW, hằng năm, Nhơn Trạch 1 đóng góp cho lưới điện quốc gia trung bình khoảng 2,5 tỷ kWh điện.

Qua nhiều năm vận hành, hiện nay nhu cầu nâng cao hiệu suất vận hành của nhà máy điện Nhơn Trạch 1 là hết sức cấp thiết. Cả PV Power và GE sẽ phát triển các giải pháp song song với cung cấp các thiết bị nhằm cải thiện hiệu suất của Nhà máy Nhơn Trạch 1. Đây sẽ là yếu tố then chốt nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao công suất và sản lượng điện từ đó tăng lợi nhuận tổng thể cho PV Power.

PV Power và GE cũng cam kết sẽ tiếp tục thảo luận và đàm phán để đi đến ký kết Hợp đồng bảo trì sửa chữa dài hạn cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4. Nhằm hỗ trợ việc thúc đẩy nội địa hóa và nắm bắt công nghệ, hai bên sẽ hợp tác triển khai chương trình đào tạo dịch vụ bảo trì sửa chữa, trước mắt cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 và sẽ mở rộng cho các nhà máy điện khác của PV Power trong tương lai.


Nguyễn Phương
Cùng chuyên mục