Thái Lan lên kế hoạch đánh thuế giới công nghệ
Động thái này được đưa ra sau khi chính quyền láng giềng Indonesia mới đây đã mạnh tay thu thuế thương mại điện tử. Cụ thể, các giao dịch bán hàng trong nước hay xuyên biên giới thông qua các chợ trực tuyến đều sẽ bị đánh thuế.
Hiện nhiều người dân Thái Lan bán hàng thông qua các kênh mạng xã hội vẫn đang né những khoản thuế này. Do vậy, chính quyền Bangkok sẽ đặt trách nhiệm nộp thuế lên vai các công ty chủ quản.
Bên cạnh khoản thuế tiêu thụ 7% mà các nền tảng Internet đều phải nộp, sẽ có thêm một khoản thuế dịch vụ kỹ thuật số riêng biệt được áp dụng, tuy nhiên tỷ lệ chưa được quyết định. Ước tính trong năm 2018, Thái Lan thu về 806 tỷ Baht thuế giá trị gia tăng. Việc áp dụng thuế thương mại điện tử được kỳ vọng sẽ mang về khoản doanh thu thêm hàng tỷ Baht.
-
Lượng nhập khẩu đầu năm 2021 tăng mạnh, ô tô Trung Quốc có “làm nên chuyện”?
-
Long An: Chuyển hơn 40 ha đất trồng lúa sang phi nông nghiệp
-
Lãnh đạo phe Cộng hòa bất ngờ ngỏ ý ủng hộ Trump tái tranh cử năm 2024
-
Chính quyền Biden đứng trước sức ép tẩy chay Thế vận hội 2022 tại Trung Quốc
-
Những quốc gia nào đã đặt hàng 3 loại vắc xin Covid-19 Việt Nam định đàm phán mua?
-
TT- Huế: Cấp phép thăm dò khoáng sản đất san lấp các dự án lớn