Thái Nguyên: Gia đình Phó Chủ tịch xã tham gia “xẻ thịt” hồ Xuân Hà

Hà Thanh Thứ tư, ngày 26/08/2020 09:46 AM (GMT+7)
Nhiều diện tích đất công thuộc phạm vi hồ Xuân Hà (xóm Xuân Hà 2, xã Thành Công, TX.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) bị một số hộ dân lấn chiếm, chuyển đổi, san lấp trái phép. Việc "xẻ thịt" đất công có cả sự tham gia của gia đình Phó Chủ tịch UBND xã Thành Công.
Bình luận 0

Hồ Xuân Hà (xã Thành Công, TX.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) là hồ nước nhân tạo có tổng diện tích là 21.833m2, do người dân đóng góp công sức xây dựng từ những năm 1970. 

Mục đích xây dựng hồ nhằm dự trữ nước để phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng của 3 xóm Xuân Hà 1, Xuân Hà 2 và Xuân Hà 3, xã Thành Công.

Thái Nguyên: Gia đình cán bộ xã tham gia “xẻ thịt” hồ Xuân Hà - Ảnh 1.

Theo bản đồ địa chính toàn bộ khu vực lòng hồ Xuân Hà trước đây tại thửa số 331, tờ bản đồ địa chính 50 xã Thành Công đến nay vẫn thể hiện là đất hồ do xã quản lý

Năm 2005, nhằm chủ động hơn cho việc lấy nước phục vụ tưới tiêu, sản xuất của người dân, TX.Phổ Yên đã đầu tư hệ thống kênh mương và trạm bơm Khâu Bứa. 

Do đó, hồ Xuân Hà không còn dự trữ nước để phục vụ sản xuất. Cùng năm 2005, lãnh đạo xóm Xuân Hà đã tổ chức đấu thầu (cho thuê đất - PV) 50 năm một phần diện tích đất hồ bám dọc theo trục đường đi trong xóm.

Năm 2009, xã Thành Công quy hoạch mở rộng diện tích chợ Long Thành. Để đảm bảo quỹ đất quy hoạch chợ, UBND xã Thành Công đã thu hồi một số diện tích đất của một số hộ dân thuộc xóm Xuân Hà 3. 

Tuy nhiên trong quá trình thu hồi đất, do xã không có tiền để chi trả cho hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng, lãnh đạo UBND xã Thành Công khi đó đã đổi trả cho các hộ dân một phần nằm trong phần diện tích của hồ Xuân Hà. Từ đó đến nay, toàn bộ diện tích đất còn lại của hồ Xuân Hà vẫn do UBND xã Thành Công quản lý.

Thái Nguyên: Gia đình cán bộ xã tham gia “xẻ thịt” hồ Xuân Hà - Ảnh 2.

Hình ảnh chụp lại từ Google Map cho thấy, nhiều diện tích đất lòng hồ Xuân Hà đã bị lấn chiếm, trong đó khu vực khoanh tròn đỏ là của gia đình ông Nguyễn Văn Thiện - Phó Chủ tịch UBND xã Thành Công

Thời gian qua, nhiều diện tích đất của hồ Xuân Hà thuộc sự quản lý của UBND xã Thành Công đã bị một số hộ dân lấn chiếm. Trong số các hộ lấn lấn chiếm trái phép hồ Xuân Hà, có hộ ông Nguyễn Văn Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã Thành Công hiện nay.

Theo ông Nguyễn Văn Đạo - Trưởng xóm Xuân Hà 2, quá trình xây dựng trạm bơm Khâu Bứa, một số đoạn kênh mương có đi qua một phần diện tích đất của một số hộ. 

Do vậy khi xây xong trạm bơm, xóm có cắt một phần đất hồ để trả lại cho các hộ dân bị mất đất, trong đó có hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thiện. Tuy nhiên, diện tích đất cắt trả này cho các hộ không nhiều. Khi cắt trả, xóm không thông qua xã.

"Để có được diện tích như đang sử dụng hiện nay, ngoài diện tích đất được xóm cắt trả trong quá trình xây dựng trạm bơm, anh Thiện còn mua thêm lại của một số hộ khác lân cận cộng với một phần diện tích đất lấn thêm. Đến khoảng năm 2014, gia đình anh Thiện bắt đầu tiến hành cho san lấp và xây dựng tường bao kiên cố và trồng cây ăn quả như hiện nay," ông Đạo nói.

Thái Nguyên: Gia đình cán bộ xã tham gia “xẻ thịt” hồ Xuân Hà - Ảnh 3.

Thái Nguyên: Gia đình cán bộ xã tham gia “xẻ thịt” hồ Xuân Hà - Ảnh 4.

Toàn bộ diện tích đất lấn chiếm và nhận chuyển nhượng trái quy định từ các hộ dân khác đã được gia đình ông Thiện cho san lấp và xây dựng tường bao kiên cố để trồng cây ăn quả

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, khu đất gia đình ông Nguyễn Văn Thiện san lấp và trồng cây ăn quả như hiện nay có diện tích khoảng 2000m2. Trước đây, gần như toàn bộ khu vực này là đất lòng hồ. 

Gia đình ông Thiện chỉ có 2 thửa đất, gồm: Thửa số 280 tờ bản đồ địa chính số 50 xã Thành Công, loại đất trồng lúa có diện tích 258m2 ; thửa đất ao có diện tích 191m2 còn lại là đất nhận chuyển nhượng và đất lấn chiếm trái phép. 

Toàn bộ diện tích đất này vẫn chưa được cơ chức năng có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ và nằm trong phần diện tích hồ Xuân Hà do UBND xã Thành Công quản lý.

Sau khi nhận chuyển nhượng, gia đình ông Thiện đã đổ đất cao hơn so với mặt đáy hồ từ 1 - 1,5m, sau đó xây bờ rào kiên cố rồi trồng cây ăn quả. Ngoài vi phạm khu vực đất lòng hồ Xuân Hà, gia đình ông Thiện còn chuyển đổi, san lấp 363m2 đất trồng lúa tại thửa đất số 236 tờ bản đồ địa chính số 50 xã Thành Công để trồng cây ăn quả.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Nho Huấn - Bí thư Đảng ủy xã Thành Công cho biết, vụ việc lấn chiếm hồ Xuân Hà, xã cũng đã nhận được đơn phản ánh của công dân. Do thời gian vừa qua, xã có vướng bận một số việc và bộ máy chính quyền xã vẫn chưa kiện toàn, nên vụ việc vẫn chưa được xem xét giải quyết.

Thái Nguyên: Gia đình cán bộ xã tham gia “xẻ thịt” hồ Xuân Hà - Ảnh 5.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Thiện đã từng bị một số hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Long Thành, xã Thành Công tố cáo về hành vi cố ý làm trái khi tiến hành thu một số khoản phí dịch vụ tại chợ mà không được các cơ quan chức năng cho phép

Trước đó, ông Nguyễn Văn Thiện - Phó Chủ tịch UBND xã Thành Công, bị một số hộ tiểu thương đã và đang kinh doanh tại chợ Long Thành tố cáo về hành vi cố ý làm trái khi tiến hành thu một số khoản phí dịch vụ tại chợ mà không được các cơ quan chức năng cho phép.

Trước ý kiến phản ánh nêu trên, PV Dân Việt đã liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Văn Thiện - Phó Chủ tịch UBND xã Thành Công để nắm bắt thêm thông tin. Tuy nhiên, PV đã liên hệ nhiều lần nhưng ông Thiện vẫn không bắt máy. 

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem