Thái Nguyên: Trồng ổi lê xen canh trong vườn "trồng lung tung", mùa nào quả ấy, quanh năm rủng rỉnh tiền

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ bảy, ngày 08/01/2022 06:15 AM (GMT+7)
Năm 2019, anh Đồng Văn Quang (xóm Lý Nhân, xã Bá Xuyên, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) mở rộng quy mô trồng ổi lê Đài Loan trong vườn cây gia đình. Mùa nào quả đó, gia đình anh cũng túc tắc thu tiền, trong đó thu nhập chính là từ ổi lê Đài Loan.
Bình luận 0

Chia sẻ với PV Dân Việt, anh Đồng Văn Quang cho biết, trước đây anh trồng chuối rồi sau đó chuyển sang trồng chanh, bưởi và quất nhưng đều không hiệu quả. Đến năm 2019, anh quyết định mở rộng quy mô trồng ổi lê Đài Loan sau một vài năm thử nghiệm thấy hiệu quả.

Clip: Anh Đồng Văn Quang, xóm Lý Nhân, xã Bá Xuyên, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên nói về mô hình trồng xen canh cây ăn quả.

Theo anh Quang, ban đầu anh mua khoảng 20 cây ổi lê Đài Loan từ Hưng Yên về trồng thử nghiệm tại vườn. Sau một thời gian thấy hiệu quả rõ rệt, anh đã quyết định phát triển số lượng lớn lên 300 cây.

Nếu chăm sóc tốt, chỉ sau 7 tháng trồng là ổi lê Đài Loan đã cho thu hoạch quả. Tuy nhiên, lứa đầu tiên bói quả sẽ tùy tình trạng của từng cây mà tỉa quả cho phù hợp. Với những cây khỏe thì có thể để quả, còn những cây yếu thì cần tỉa để có chất dinh dưỡng nuôi cây.

Thái Nguyên: Trồng xen canh đủ thứ cây ăn quả, anh nông dân thu thành quả từ trái ổi ngọt thơm - Ảnh 2.

Anh Đồng Văn Quang, xóm Lý Nhân, xã Bá Xuyên, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên bên những cây ổi lê Đài Loan của gia đình. (Ảnh: Hà Thanh)

Năm nay là năm đầu tiên anh Quang thu hoạch ổi lê Đài Loan trong vườn nhà. Tính từ đầu vụ đến nay, anh thu khoảng đôi ba tấn quả.

Theo anh Quang, nếu chăm sóc tốt thì trung bình mỗi năm một cây ổi sẽ cho khoảng 50kg quả. Với 300 cây ổi, anh có thể thu hoạch khoảng 10 tấn quả/năm. Thời điểm nắng ấm, có những lúc anh thu hoạch khoảng 1 tạ quả/ngày.

Hiện nay, anh bán ổi lê Đài Loan với giá trung bình khoảng 15.000 - 17.000 đồng/kg, thời điểm gần tết này có lúc lên tới 20.000 đồng/kg.

Thái Nguyên: Trồng xen canh đủ thứ cây ăn quả, anh nông dân thu thành quả từ trái ổi ngọt thơm - Ảnh 3.

Hiện trong vườn nhà anh Quang có tất cả 300 cây ổi lê Đài Loan (Ảnh: Hà Thanh)

Anh Quang cho biết thêm, ổi lê Đài Loan ít khi bị sâu bệnh, ưa ánh sáng. Do đó, nên trồng ổi lê Đài Loan ở vị trí nhiều nắng, nếu trồng ở nơi bóng râm, cây sẽ chậm phát triển và cho chất lượng quả không ngon.

Ngoài ra, nhờ trồng ổi lê Đài Loan theo hướng hữu cơ, nên cây ổi không chỉ cứng cây và bền, mà còn cho quả ngon, ngọt và thơm.

Trồng ổi lê Đài Loan không mất quá nhiều công chăm sóc, mà chủ yếu mất thời gian ở lúc bọc quả và bấm tỉa cành.

Thời điểm lựa chọn để bọc quả tùy theo sự quan sát của người trồng. Tuy nhiên, thông thường khi quả bằng khoảng ngón tay cái sẽ bắt đầu bọc quả để phòng tránh sâu bệnh. Thời gian từ lúc ổi ra hoa đến khi thu hoạch quả kéo dài khoảng 45 ngày.

Với tổng diện tích vườn đồi khoảng 15.000m2, ngoài 300 cây ổi lê Đài Loan, anh Quang đang có khoảng 200 cây bưởi Diễn, 100 cây quất.

Ngoài ra anh còn trồng thêm dứa, ba kích… xen canh dưới tán cây bưởi và ổi. Tuy nhiên thu nhập chính của gia đình anh Quang vẫn là từ ổi lê Đài Loan, với trên 100 triệu đồng/năm.

Thái Nguyên: Trồng xen canh đủ thứ cây ăn quả, anh nông dân thu thành quả từ trái ổi ngọt thơm - Ảnh 4.

Anh Quang trồng xen canh nhiều loại cây ăn quả như ổi, bưởi, quất, dứa, ba kích, đinh lăng... trong vườn đồi. (Ảnh: Hà Thanh)

Theo anh Quang, việc lấy ngắn nuôi dài, trồng xen canh cây ăn quả sẽ tận dụng được tối đa diện tích đất, không để lãng phí. Tuy buôn bán túc tắc nhưng lúc nào cũng có thu nhập, vì mùa nào thức ấy, lúc nào cũng có quả để thu hoạch.

Anh Quang chủ yếu bán các loại quả cho khách đặt hàng đến tận nhà lấy hoặc mang hàng giao cho khách chứ không phải ra chợ bán lẻ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem