Thần tốc thực hiện giải pháp dập dịch Covid-19 trước Tết Nguyên đán

Diệu Linh Thứ bảy, ngày 30/01/2021 14:20 PM (GMT+7)
Hàng loạt các biện pháp cấp bách, được thực hiện thần tốc nhằm hoàn thành mục tiêu "bao vây, khoanh vùng, tiêu diệt" Covid-19 trong 10 ngày, trước Tết Nguyên đán.
Bình luận 0

Thần tốc chưa từng có dập dịch Covid-19

Tính đến 6h sáng 30/1, Việt Nam đã ghi nhận thêm 34 ca mắc mới Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Trong đó, 2 ca bệnh ở Quảng Ninh đều có tiếp xúc với bệnh nhân 1553. Còn lại 32 trường hợp đều được phát hiện tại TP Chí Linh (Hải Dương).

Hiện Việt Nam có 1.739 ca Covid-19, riêng số ca mắc cộng đồng được ghi nhận từ 28/1 đến 6h sáng 30/1 là 180 trường hợp, chủ yếu tập trung ở Hải Dương (158 ca), Quảng Ninh (17 ca), Hà Nội (2 ca), Hải Phòng (1 ca), Bắc Ninh (2 ca).

Thần tốc thực hiện giải pháp để dập dịch Covid-19 trước Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

600 sinh viên đã được huy động để truy vết Covid-19 tại ổ dịch Chí Linh.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, để nhanh chóng khoanh vùng các ca bệnh, cho đến thời điểm này, các địa phương có các ca lây nhiễm trong cộng đồng đang đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu, xét nghiệp trên diện rộng. Tại ổ dịch Covid-19 lớn nhất ở Hải Dương, tất cả công nhân ở nhà máy Poyun đều được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung. Bộ Y tế đề xuất cần phong tỏa thêm 6 xã nữa của Chí Linh.

Tại Quảng Ninh, liên tục trong 2 ngày qua, lực lượng chức năng đã lấy mẫu, mở rộng đối tượng xét nghiệm. Tỉnh này lên kế hoạch sẵn sàng tăng công suất xét nghiệm tối đa tới 800 mẫu mỗi ngày.

Thứ trưởng nhận định, lần này chúng ta đã thực hiện rất nhanh các biện pháp chống dịch. Chỉ sau 1 ngày phát hiện ra ca bệnh 1552-1553 ở Vân Đồn (Quảng Ninh) và Chí Linh (Hải Dương), chúng ta đã thần tốc lấy mẫu xét nghiệm và tìm ra 82 ca Covid-19 từ các F1 (số ca lây nhiễm cộng đồng cao nhất từ trước đến nay).

"Chúng ta chưa bao giờ quyết liệt như bây giờ, không chỉ xét nghiệm cho F1, F2, F3 mà còn xét nghiệm đến F4 để quét hết cộng đồng nghi ngờ nhằm tìm các ca lây nhiễm Covid-19", Thứ trưởng Sơn nhấn mạnh.

Thần tốc thực hiện giải pháp để dập dịch Covid-19 trước Tết Nguyên đán - Ảnh 3.

Bệnh viện dã chiến được thành lập thần tốc tại Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, sau 22h nhận lệnh

Về công tác điều trị, đánh giá Hải Dương có thể có hàng trăm ca Covid-19, 3 bệnh viện (BV) dã chiến điều trị tại chỗ đã được xây dựng gấp rút tại Hải Dương. Chỉ sau hơn 20 giờ, 2 BV dã chiến (tại Trung tâm Y tế Chí Linh và BV ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương) đã được xây dựng thành công, có hàng trăm bệnh nhân Covid-19 đã được đưa vào điều trị. Hai BV có đầy đủ trang thiết bị, nhân lực để đón tiếp bệnh nhân, sẵn sàng mọi tình huống cho các bệnh nhân nặng. Đây là tốc độ "thần tốc" nhất trong việc xây dựng BV dã chiến mà Việt Nam đã thực hiện.

Công tác xét nghiệm cũng được đẩy nhanh hết sức để chạy đua với việc truy vết Covid-19. Hiện phòng xét nghiệm ngay tại Hải Dương có thể xét nghiệm tối đa tới 50.000 mẫu/ngày. Ngoài ra, các tỉnh, TP cũng sẵn sàng hỗ trợ để xét nghiệm nhanh hơn, mở rộng xét nghiệm rộng hơn. 

Theo Bộ Y tế, nhân lực y bác sĩ, cán bộ y tế dự phòng, nhân viên xét nghiệm, trang thiết bị y tế, labor xét nghiệm... điều động về hỗ trợ Hải Dương lớn hơn cả lực lượng hỗ trợ Đà Nẵng trong đợt dịch Covid-19 hồi tháng 7/2020. 

"Điểm trúng", "đánh đúng" ổ dịch Covid-19

Các chuyên gia nhận định, với các biện pháp dập dịch thần tốc như hiện nay, cùng với việc phát hiện liên tục các ca bệnh đa số nằm trong ổ dịch Chí Linh, chúng ta đã "điểm trúng", "đánh đúng". Nhờ đó, chúng ta hy vọng sẽ sớm ngăn chặn được dịch Covid-19, trước Tết Nguyên đán.

Thần tốc thực hiện giải pháp để dập dịch Covid-19 trước Tết Nguyên đán - Ảnh 4.

Hà Nội cũng truy vết, khoanh vùng thần tốc khi phát hiện các ca Covid-19. Ảnh T.A

Đánh giá về điều này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã cho rằng, đến nay, cơ bản tình huống diễn biến các ổ dịch đúng như dự đoán ban đầu. Từ khi nhận được tin có ca bệnh tại Vân Đồn, Chí Linh, từ trưa, chiều, đêm ngày 27/1, chúng ta đã có những quyết định rất chuẩn xác, kịp thời nên  tình hình dịch bệnh diễn biến theo hướng tích cực nhất. Chúng ta đã ghi nhận thêm nhiều ca bệnh và những ngày tối sẽ có thể thêm ca bệnh mới ở một số địa phương sau khi chúng ta kích hoạt toàn bộ hệ thống truy vết.

"Số ca mắc tăng nhưng không đáng ngại và không vì thế mà hoang mang, thay đổi. Chúng ta không chủ quan, nhất định phải tiếp tục hành động quyết liệt, thần tốc hơn nữa", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước đó, tại cuộc họp tối ngày 27/1, ngay khi nhận được tin ca bệnh 1552-1553 ở Hải Dương và Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đề ra yêu cầu phải tập trung cao độ, để trong vòng 10 ngày phải khoanh vùng, dập dịch triệt để. 

Dù đã được kích hoạt ở mức cao nhất nhưng Thứ trưởng Sơn cho rằng chúng ta không được lơ là, luôn phải cảnh giác, đánh giá tất cả các nguy cơ dịch có thể xâm nhập và lây lan trong cộng đồng, siết chặt kiểm soát người nhập cảnh trái phép. Đồng thời, nhân viên đón tiếp người nhập cảnh phải có trang phục bảo hộ an toàn và tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng dịch để chống lây lan.

"Chúng tôi cho rằng đây cũng có thể là yếu tố ảnh hưởng đến việc lây lan khi các hành khách mang virus dương tính rất nhiều về Việt Nam. Ngoài ra, điều kiện an toàn phòng chống Covid-19 trong các khu cách ly tại các cơ sở tập trung hiện được quản lý rất tốt hơn nữa. Không thể để một phút lơ là rồi lây lan dịch ra cộng đồng như một số bài học gần đây". Thứ trưởng nhấn mạnh.

Phong tỏa trong phong tỏa

PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, người dẫn đầu đội dịch tễ đang "nằm vùng" tại Chí Linh cho biết, việc hoàn thành truy vết, tìm kiếm, yêu cầu toàn bộ công nhân của Công ty POYUN có mặt, tập trung tại công ty là tín hiệu rất tích cực trong việc sớm ngăn chặn dịch.

Theo PGS Dương, một số xã có ca nhiễm là công nhân Công ty POYUN thuộc TP Chí Linh đã được phong tỏa như Sơn Lôi (Vĩnh Phúc) trước đây. PGS Dương cho rằng, dù TP. Chí Linh đã được phong tỏa với các huyện khác của Hải Dương nhưng xã nào có ca bệnh vẫn cần thực hiện "phong tỏa trong phong tỏa" để hạn chế tối đã việc lây lan dịch từ xã nọ qua xã kia.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem