Thắng U22 Myanmar 3-1, lối chơi của U22 Việt Nam đã định hình?

Phạm Trần Oánh Thứ ba, ngày 16/05/2023 19:57 PM (GMT+7)
Mặc dù chỉ giành HCĐ, không đạt được mục tiêu, nhưng rõ ràng, cách chơi của U22 Việt Nam đã được định hình rõ nét sau SEA Games 32.
Bình luận 0

U22 Việt Nam bắt dầu có nét!

Bước vào trận tranh HCĐ với U22 Myanmar, U22 Việt Nam ra sân với đội hình khác nhiều so với các trận trước đó. Nhưng lối chơi của đội bóng đã trở nên rất rõ ràng, đó là chính xác là những gì mà ông Troussier và BHL muốn có ở các cầu thủ. Kiểm soát bóng, pressing tầm cao, phối hợp tấn công đa dạng.

Thắng U22 Myanmar 3-1, lối chơi của U22 Việt Nam đã định hình? - Ảnh 1.

U22 Việt Nam đã giành HCĐ rất ấn tượng. Ảnh: Cao Oanh

Điểm đặc biệt ở trận đấu này là số lượng các đường chuyền chọc khe dẫn đến tình huống có thể dứt điểm của U22 Việt Nam đã tăng lên nhiều so với các trận đấu trước đó. Trong đó, phải kể đến các đường chuyền rất hay vào khe giữa trung vệ và hậu vệ cánh phải Myanmar của hậu vệ Nguyễn Ngọc Thắng ở hiệp 1, tạo ra các cơ hội cho Hồ Việt Cường hay Lê Văn Đô phía trên.

Có thể hình dung, nhãn quan chiến thuật tốt, nếu cải thiện để tỏ ra chắc chắn hơn trong nhiệm vụ phòng ngự, Ngọc Thắng có thể trở thành hậu vệ hay của bóng đá Việt Nam. Với khá nhiều cơ hội rõ ràng, việc chỉ có 2 bàn thắng ở hiệp 1 là thể hiện khả năng tận dụng cơ hội chưa cao của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Một điểm yếu trong khâu phối hợp dứt điểm bộc lộ rất rõ trong trận đấu này là các cầu thủ vẫn vội vàng, đôi khi hơi tham dứt điểm thay vì chuyền bóng cho đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn, như trong các tình huống dứt điểm của Văn Trường hay Khuất Văn Khang ở hiệp 2. Có thể tình trạng đó xuất phát từ khao khát thể hiện bản thân của các cầu thủ trẻ và vấn đề đó chắc chắn sẽ được ông Troussier và BHL đội bóng điều chỉnh để thay đổi.

Dù chỉ đạt HCĐ, không đạt được kỳ vọng của người hâm mộ, nhưng rõ ràng, cách chơi của đội bóng đã được định hình rõ nét sau giải đấu này. Chúng ta không thể chiến thắng trong mọi trận đấu, và U22 vẫn chỉ là cấp độ 1 giải trẻ. còn phải qua cấp độ U23 mới đến cấp độ đội tuyển quốc gia, cấp độ khẳng định trình độ của bóng đá quốc gia. Mục tiêu xa hơn của đội bóng chính là xây dựng được 1 bộ khung đội hình ổn định với lối đá hiện đại cho 1 đội tuyển quốc gia tương lai.

Thắng U22 Myanmar 3-1, lối chơi của U22 Việt Nam đã định hình? - Ảnh 2.

CĐV Việt Nam ủng hộ U22 Việt Nam. Ảnh: Cao Oanh

Có vẻ, với lối đá phòng ngự phản công, những thành công của HLV Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam đã đạt tới đỉnh điểm. Cho dù ở đỉnh cao như vậy, nhưng mỗi khi phải đối đầu với đội Thái Lan, 1 đối thủ thường được đem ra so sánh với đội Việt Nam, các cầu thủ Việt Nam vẫn luôn gặp phải khó khăn. Để tiếp tục phát triển, chúng ta cần phải thay đổi, đó là quy luật và bóng đá Việt Nam đang trên con đường thay đổi đó, và để thay đổi luôn cần thời gian và sự kiên nhẫn.

Với thất bại trước U22 Indonesia, nhiều người đã không đánh giá cao khả năng điều chỉnh trận đấu của HLV Troussier. Nhiều ý kiến cho rằng, ông đã không đủ thực dụng để giành chiến thắng cho đội bóng. Nhưng cũng theo quy luật, không có huấn luyện viên thành danh nào mà không thực dụng, không có HLV thành danh nào không có khả năng điều chỉnh trận đấu. Chúng ta hãy dành sự đánh giá về khả năng chuyên môn của vị HLV này cho các trận đấu của đội tuyển quốc gia, nơi ông chỉ có 1 mục tiêu duy nhất, đó là chiến thắng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem