Thanh Hóa: 140 học sinh phải đi học nhờ vì trường bị sạt lở, có nguy cơ mất an toàn cao

Hữu Dụng Thứ tư, ngày 09/09/2020 15:46 PM (GMT+7)
Đất đá sạt lở từ trên xuống khiến 140 học sinh trường tiểu học Nhi Sơn, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) phải đi học nhờ vì không đảm an toàn.
Bình luận 0

Theo báo cáo của UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) từ ngày 17 - 22/8 vừa qua, trên địa bàn huyện Mường Lát có mưa rất to. Mưa lớn đã làm sụt lún phần sân trường phía quốc lộ 15C. Đất sụt lún tạo thành hàm ếch ở khu vực sân trường.

Thanh Hóa: 140 học sinh phải đi học nhờ vì trường bị sạt lở, có nguy cơ mất an toàn cao  - Ảnh 1.

Mưa lớn làm một lượng đất đá sạt lở xuống trường tiểu học Nhi Sơn.

Trao đổi với Báo Dân Việt, thầy Tào Văn Sinh - Hiệu trưởng trường tiểu học Nhi Sơn, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết: Công trình Trường Tiểu học Nhi Sơn, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) có 12 phòng học, gồm dãy nhà lớp học 2 tầng (6 phòng học), nhà hiệu bộ và một dãy nhà công vụ. 

Công trình này mới đưa vào sử dụng từ tháng 10/2019. Sau ngày khai giảng năm học mới 2020 - 2021, thì 140 học sinh của trường tiểu học Nhi Sơn phải đi học nhờ nơi khác vì trường lớp đang bị sụt lún nghiêm trọng.

Thanh Hóa: 140 học sinh phải đi học nhờ vì trường bị sạt lở, có nguy cơ mất an toàn cao  - Ảnh 2.

Một phần sân trường tiểu học Nhi Sơn bị sạt lở.

"Không chỉ ảnh hưởng đến sân trường, tình trạng sụt lún còn ảnh hưởng đến phần móng nhà lớp học, nhà hiệu bộ. Đất từ trên đồi phía sau sạt lở tràn vào trường; cung sạt trượt đang nguy cơ ngày càng rộng ra, nhà trường phải dùng bao tải cắt đắp bờ dẫn nước từ trên núi xuống, tránh tràn ra sân. Thực trạng nêu trên đang đe dọa đến các công trình hiện có của nhà trường" - thầy Tào Văn Sinh cho biết thêm.

Thanh Hóa: 140 học sinh phải đi học nhờ vì trường bị sạt lở, có nguy cơ mất an toàn cao  - Ảnh 3.

Chính quyền và nhà trường phải dùng bao bì để ngăn bùn đất chạy vào trường.

Sau khi phát sinh sụt lún tại Trường tiểu học Nhi Sơn, các sở, ngành cấp tỉnh đã lên kiểm tra, đánh giá hiện trạng, mức độ an toàn của công trình cùng địa chất khu vực này.

Ông Mai Xuân Giang - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trường học nằm trong khu vực nguy cơ cao sạt lở đất nên hiện các sở, ban, ngành của tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, đánh giá hiện trạng, đồng thời khảo sát, tìm mặt bằng để xây dựng mới trường ở một vị trí an toàn hơn.

Thanh Hóa: 140 học sinh phải đi học nhờ vì trường bị sạt lở, có nguy cơ mất an toàn cao  - Ảnh 4.

Sạt lở gây mất an toàn cho học sinh và giáo viên nên trường tiểu học Nhi Sơn phải đi học nhờ.

UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã khảo sát, tìm mặt bằng để xây dựng mới Trường tiểu học Nhi Sơn. Đồng thời, lựa chọn đơn vị tư vấn, thiết kế kỹ thuật, triển khai xây dựng Trường tiểu học Nhi Sơn mới tại vị trí an toàn hơn.

Thanh Hóa: 140 học sinh phải đi học nhờ vì trường bị sạt lở, có nguy cơ mất an toàn cao  - Ảnh 5.

Phần móng của trường bị sạt lở nghiêm trọng

Thanh Hóa: 140 học sinh phải đi học nhờ vì trường bị sạt lở, có nguy cơ mất an toàn cao  - Ảnh 6.

Sân trường bị hư hỏng.

Thanh Hóa: 140 học sinh phải đi học nhờ vì trường bị sạt lở, có nguy cơ mất an toàn cao  - Ảnh 7.

Đất đá từ trên cao đổ xuống.

Thanh Hóa: 140 học sinh phải đi học nhờ vì trường bị sạt lở, có nguy cơ mất an toàn cao  - Ảnh 8.

Có nguy cơ mất an toàn cao nên UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đang khảo sát xây lại trường mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem