6 đại gia công nghệ lớn nhất nước Mỹ mất 1 nghìn tỷ USD vốn hóa chỉ sau 3 phiên giao dịch

09/09/2020 08:48 GMT+7
6 đại gia công nghệ Mỹ vừa mất hơn 1 nghìn tỷ USD chỉ trong 3 ngày qua khi cổ phiếu tụt mạnh trên thị trường chứng khoán.

Sau khi chính thức đạt mức vốn hóa thị trường 2 nghìn tỷ USD hôm 19/8, giá trị thị trường của Apple đã giảm khoảng 325 tỷ USD chỉ trong 3 phiên giao dịch gần nhất.

Cùng khoảng thời gian đó, giá trị thị trường các ông lớn công nghệ Mỹ khác gồm Microsoft giảm 219 tỷ USD, Amazon giảm 191 tỷ USD, Alphabet giảm 135 tỷ USD và Tesla giảm 109 tỷ USD. Cuối cùng Facebook ở cuối danh sách với mức giảm 89 tỷ USD.

6 đại gia công nghệ lớn nhất nước Mỹ mất 1 nghìn tỷ USD vốn hóa chỉ sau 3 phiên giao dịch - Ảnh 1.

Tổng giá trị thị trường 6 đại gia công nghệ Mỹ tăng mạnh từ mức đáy hồi cuối tháng 3 trước khi mất hiwn 1,1 nghìn tỷ USD trong 3 phiên giao dịch qua

Chuyên gia phân tích Jared Weisfeld của Jefferies nhận định trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm 8/9 (giờ Mỹ): “Nhìn chung, nếu bạn muốn tính khoản lỗ vốn hóa thị trường trong 3 ngày qua của Apple, thì con số rơi vào khoảng 325 tỷ USD. Một phép so sánh đơn giản thì con số này bằng khoảng gấp rưỡi doanh số bán hàng và tương đương với doanh thu dự kiến của Apple cho năm dương lịch tiếp theo”. 

Tính chung 6 công ty công nghệ lớn nhất nước Mỹ, giá trị vốn hóa của chúng đã bốc hơi hàng tỷ USD chỉ trong 3 phiên giao dịch qua. Mặc dù con số nghe có vẻ khổng lồ, nhưng nó vẫn còn kém xa mức tăng vượt trội của những gã khổng lồ công nghệ này kể từ đầu năm đến nay.

Vào đầu năm 2020, tổng giá trị thị trường của 6 đại gia công nghệ lớn nhất nước Mỹ là Apple, Alphabet, Amazon, Tesla, Facebook, Microsoft đạt khoảng 5 nghìn tỷ USD. Cho đến 1 tuần trước đây, tức hôm 2/9, khi hàng loạt chỉ số chứng khoán Mỹ lập đỉnh, giá trị vốn hóa của chúng đã phình to lên 8,2 nghìn tỷ USD. Mức giảm mạnh trong 3 phiên gần nhất đưa con số này về 7,1 nghìn tỷ USD, giảm mạnh nhưng vẫn tăng trưởng nhảy vọt khi so sánh với mốc 5 nghìn tỷ USD đạt được hồi đầu năm.

Tính riêng phiên giao dịch 8/9, cổ phiếu Tesla tụt tới 21,06%, mức giảm ngày kỳ lục đưa giá trị thị trường của công ty này bốc hơi 82 tỷ USD xuống chỉ còn 307,7 tỷ USD. Dù vậy, từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Tesla của ông trùm Elon Musk đã tăng vọt hơn 300% và trở nên giá trị hơn cả một số nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới bao gồm Toyota và Volkswagen.

Cổ phiếu Tesla giảm mạnh sau khi nhà sản xuất xe điện của Mỹ không được S&P Dow Jones Indices thêm vào chỉ số S&P 500. Thay vào đó, một số cái tên như sàn thương mại điện tử Etsy, nhà sản xuất chip tự động Teradyne và công ty dược phẩm Catalent lại góp mặt trong danh sách. Điều này đã gây nên nỗi thất vọng lớn cho đa số nhà đầu tư.

Trước đó, thị trường đã kỳ vọng Tesla được đưa vào S&P 500 sau khi nhà sản xuất ô tô điện báo lãi quý thứ 4 liên tiếp hồi tháng 7 qua bất chấp sự bùng phát đại dịch Covid-19 và làn sóng thất nghiệp trên khắp nước Mỹ.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục