Thành tỷ phú nuôi gà nhờ được học nghề

Đức Thịnh Thứ ba, ngày 30/03/2021 05:34 AM (GMT+7)
Đó là mô hình nuôi gà trên cát của anh Hoàng Công Điền (ở xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình). Mô hình của anh Điền là một trong những điển hình được Hội ND tỉnh Thái Bình đào tạo, dạy nghề, định hướng phát triển kinh tế hiệu quả.
Bình luận 0

Bình quân, mỗi năm anh Điền nuôi 80.000 con gà ri lai, chia làm 3 lứa/năm, mỗi lứa nuôi 25.000 - 30.000 con. Với cách nuôi gà sáng tạo là cho đàn gà tắm nắng, chạy bộ trên cát, anh Điền có doanh thu hơn 7 tỷ đồng/năm, trừ chi phí còn lãi 500 triệu

Anh Điền kể, từ đầu những năm 2000, anh đã quan tâm đến nghề chăn nuôi gà, nhưng do thiếu kiến thức, kinh nghiệm nên anh không nuôi nhiều. Sau khóa học lớp đào tạo nghề chăn nuôi thú y do Hội Nông dân xã tổ chức, anh đã nắm được nhiều kiến thức cơ bản trong chăn nuôi gia cầm, như cách mổ gia cầm để chẩn đoán một số bệnh cầu trùng, đầu đen, hen… qua quan sát nội tạng.

Thành tỷ phú nuôi gà nhờ được học nghề  - Ảnh 1.

Mô hình nuôi gà trên cát của anh Hoàng Công Điền (ở xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình). Ảnh: Đ.T

Từ những kiến thức được học, anh Điền chăn nuôi gà ngày càng mát tay, lời lãi từ lứa gà này anh lại dành để mở rộng quy mô lứa gà sau. Đến nay, anh Điền đã đầu tư hoàn thiện xây dựng 5 lán chăn nuôi với 60 ô chuồng, tổng diện tích 2.600m2, mỗi năm nuôi 3 lứa được 80.000 con gà.

Để tránh gà bị dịch bệnh và phát triển tốt, màu sắc đẹp, anh Điền sử dụng trấu trộn với chế phẩm sinh học (men vi sinh EM) làm chất độn chuồng; lớp cát trên sân chơi cho gà cũng được xử lý bằng vôi bột kết hợp men vi sinh EM; tiêm vaccine đầy đủ và thường xuyên lấy mẫu kiểm tra phát hiện sớm bệnh trên đàn gà.

Ông Lê Đăng Điều - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Lâm cho biết: "Mô hình trang trại nuôi gà trên cát của ông Hoàng Công Điền vừa có quy mô lớn, xa khu dân cư, vừa áp dụng tốt các tiến bộ kỹ thuật nên cho thu nhập cao. Điều đáng nói, mô hình này đã làm thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của hộ chăn nuôi, góp phần thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững".

Bà Bùi Thị Nga - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Bình cho biết: Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong toàn tỉnh đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh đào tạo nghề, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho hội viên, nông dân. Trong năm vừa qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã trực tiếp và phối hợp tổ chức 115 lớp dạy nghề cho trên 3.800 hội viên.

Song song với đó, khi hội viên, nông dân bắt tay vào thực hiện phát triển kinh tế từ lớp đào tạo nghề, các cấp Hội Nông dân đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Các cấp Hội Nông dân từ tỉnh tới cơ sở đã tổ chức 84 cuộc hội thảo, tham quan học tập mô hình cho gần 8.000 lượt hội viên; mở 2.162 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho hơn 181.000 lượt hội viên, nông dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem