Thêm 5 thực thể Trung Quốc lọt vào danh sách đen của Mỹ

24/06/2021 15:36 GMT+7
Tờ CNBC dẫn hai nguồn tin thân cận cho hay chính quyền Tổng thống Biden hôm 23/6 đã ra sắc lệnh cấm nhập khẩu vật liệu sản xuất tấm pin mặt trời từ công ty Trung Quốc Hoshine Silicon Industry.

Không riêng Hoshine Silicon Industry, Bộ Thương mại Mỹ cũng ban hành các hạn chế nhập khẩu riêng với 3 công ty Trung Quốc khác cùng Quân đoàn Sản xuất và Xây dựng bán quân sự Tân Cương (XPCC) do cáo buộc liên quan đến cáo buộc lao động cưỡng bức.

Ba công ty khác được thêm vào danh sách đen kinh tế của Mỹ cùng với Hoshine Silicon Industry bao gồm Tân Cương Daqo New Energy - một chi nhánh của Daqo New Energy, Tân Cương East Hope Nonferrous Metals - công ty con trực thuộc tập đoàn sản xuất kim loại khổng lồ East Hope có trụ sở tại Thượng Hải; và Tân Cương GCL New Energy Material trực thuộc GCL New Energy Holdings.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết các công ty nói trên và XPCC bị đưa vào danh sách đen do dính líu đến cáo buộc lạm dụng nhân quyền, lao động cưỡng bức và giám sát công nghệ cao với nhóm người dân tộc thiểu số Hồi giáo ở vùng Tân Cương.

Ít nhất một trong số công ty bị Bộ Thương mại Mỹ liệt vào danh sách đen là nhà sản xuất và cung cấp các đơn tinh thể silicon và polysilicon được sử dụng trong sản xuất bảng điều khiển tấm pin năng lượng mặt trời.

Hiện các công ty và thực thể này chưa đưa ra bình luận nào liên quan.

Thêm 5 thực thể Trung Quốc lọt vào danh sách đen của Mỹ - Ảnh 1.

Chính quyền Biden đưa thêm 5 thực thể Trung Quốc vào danh sách đen, trong đó có nhà sản xuất vật liệu tấm pin mặt trời Hoshine Silicon Industry (Ảnh: Getty Images)

Phía Hải quan Mỹ cho hay lệnh cấm này không ảnh hưởng đến phần lớn hoạt động nhập khẩu polysilicon và các sản phẩm làm từ silicon khác của Mỹ. Động thái cũng không mâu thuẫn với các mục tiêu khí hậu mà Tổng thống Joe Biden đặt ra cũng như việc hỗ trợ ngành năng lượng mặt trời trong nước. Trước đó, vào tháng 3, chính quyền ông Biden đã công bố mục tiêu cắt giảm 60% chi phí sản xuất năng lượng mặt trời trong vòng 10 năm tới. 

Khu vực Tân Cương chiếm khoảng 45% nguồn cung cấp polysilicon cấp năng lượng mặt trời trên thế giới, một báo cáo của các nhà phân tích ngành năng lượng mặt trời cho thấy. Mỹ hiện đang tiếp tục điều tra các cáo buộc cưỡng bức lao động của một số công ty Trung Quốc khác cung cấp polysilicon có hoạt động tại Tân Cương.

Trước đó, vào đầu tháng 4, chính quyền Biden đã đưa 7 thực thể Trung Quốc vào danh sách đen, viện dẫn quan ngại an ninh quốc gia. 7 doanh nghiệp Trung Quốc bị Mỹ đưa thêm vào danh sách đen bao gồm Công ty CNTT Tianjin Phytium, Công ty Ví điện tử Sunway Microelectronics, Trung tâm siêu máy tính quốc gia Tế Nam, Trung tâm siêu máy tính quốc gia Thâm Quyến, Trung tâm siêu máy tính quốc gia Trịnh Châu và Trung tâm siêu máy tính quốc gia Vô Tích.

Đây được xem là động thái kế thừa lập trường cứng rắn của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump trong vấn đề Trung Quốc.

Danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ có sự phân biệt rõ rệt với một danh sách đen “Các công ty quân sự của Trung Quốc” do Bộ Quốc phòng chỉ định. Danh sách này được Lầu Năm Góc yêu cầu Bộ Quốc phòng xây dựng theo Bộ luật năm 1999. Nhưng mãi tới năm ngoái, Bộ Quốc phòng Mỹ mới công bố bản đầu tiên của danh sách này, bao gồm một số gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc như Hikvision, China Telecom, China Mobile. Cho đến nay, đã có 44 doanh nghiệp Trung Quốc lọt vào danh sách đen quốc phòng nói trên.

Gần đây nhất, hôm 14/1 (giờ Mỹ), Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố thêm 9 công ty vào danh sách đen những doanh nghiệp có liên hệ hoặc được hậu thuẫn bởi quân đội Trung Quốc, qua đó củng cố thêm cách tiếp cận cứng rắn với Bắc Kinh. 9 cái tên mới lọt danh sách đen bao gồm nhà sản xuất smartphone Xiaomi và tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc Comac. Đây là hai doanh nghiệp hàng đầu trong ngành. Comac là lá cờ tiên phong trong kế hoạch sản xuất máy bay thân nhỏ cạnh tranh với các gã khổng lồ Boeing (Mỹ) và Airbus (Châu Âu) của chính quyền Bắc Kinh. Còn Xiaomi là hãng smartphone có thị phần quốc tế ngày một lớn, đang phát triển mạnh mẽ sau khi Huawei bị Washington cấm vận.


NTTD
Cùng chuyên mục