Thị trấn Nga đối mặt với mùa đông 'lạnh lẽo' do thiếu năng lượng

Lê Phương (Newsweek) Thứ năm, ngày 29/12/2022 11:36 AM (GMT+7)
Theo truyền thông địa phương, người dân vùng Altai của Nga đang phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt trong bối cảnh nhiệt độ giảm mạnh và thiếu nhiên liệu.
Bình luận 0
Thị trấn Nga đối mặt với mùa đông 'lạnh lẽo' do thiếu năng lượng - Ảnh 1.

Các sĩ quan cảnh sát ở Quảng trường Đỏ của Moscow trong cơn bão tuyết vào ngày 2 tháng 4 năm 2022. Ảnh: Getty

Hôm 28/12, cố vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine, ông Anton Gerashchenko đã đăng tải clip về một đoạn tin tức trên truyền hình nhà nước Nga, trong đó nêu chi tiết về việc người dân ở thị trấn Kamen-na-Obi của Nga đang cạn kiệt than như thế nào.

"Trong khi Moscow luôn nhắc về việc 'đóng băng châu Âu', thì người Nga mới thực sự đang gặp phải tình trạng này. Thị trấn Kamen-na-Obi, vùng Altai, chỉ còn lượng than dự trữ trong vài ngày. Nhiệt độ hiện tại khoảng -11 độ C", ông viết.

Theo đoạn tin tức được phát vào ngày 21/12 trên kênh truyền hình nhà nước Russia-1, thị trấn đã thiết lập "chế độ báo động cao" vì tình trạng thiếu than. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp của ủy ban khu vực về những tình huống khẩn cấp và cho phép các quan chức địa phương mua than mà không cần phải thông qua đấu giá.

Người đứng đầu khu vực, ông Ivan Panchenko cho biết sau đó họ đã mua đủ than để dùng trong 8 đến 10 ngày, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, theo Russia-1.

Các cơ quan thực thi pháp luật địa phương đã tiến hành cuộc điều tra về nguyên nhân của tình trạng thiếu than, trong khi một công tố viên địa phương cho biết các thủ tục tố tụng hình sự có thể được tiến hành nếu các nhà chức trách phát hiện vi phạm.

Theo hãng tin địa phương Bankfax, người ta tin rằng thị trấn có thể cạn kiệt nhiên liệu bất cứ lúc nào. Ông Panchenko cũng nói rằng không thể khắc phục tình hình nếu không có sự hỗ trợ của chính quyền  địa phương Altai.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra nhiều cảnh báo đối với phương Tây về các biện pháp trừng phạt năng lượng được áp đặt để đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine.

"Chúng tôi sẽ không cung cấp bất cứ thứ gì nếu điều đó trái với lợi ích của chúng tôi", ông Putin cho biết vào tháng 9. "Không xăng, không dầu, không than, không nhiên liệu, không gì cả".

Trước chiến sự, Nga cung cấp 40% lượng khí đốt nhập khẩu cho Liên minh châu Âu (EU), con số này hiện giảm xuống còn khoảng 9%.

Tại Ukraine, quân đội Nga đang phàn nàn về việc thiếu thiết bị trong điều kiện thời tiết lạnh hơn.

Trong một video hồi đầu tháng 12, một trung đoàn Nga đã yêu cầu cung cấp thêm thiết bị và vật tư y tế. Chỉ huy của một nhóm binh sĩ được huy động từ vùng Kemerovo của Nga đã gửi lời kêu gọi đến thống đốc khu vực, ông Sergei Tsivilyov.

"Không có quần áo giữ nhiệt, các chiến binh của chúng tôi đang lạnh cóng", chỉ huy đơn vị cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem