Thị trường ngày 2/9: Thực phẩm giảm giá, quán ăn không còn chỗ trống

02/09/2022 16:18 GMT+7
Rau củ, thịt cá dịp Quốc khánh 2/9 dồi dào, giá cả ổn định, nhiều mặt hàng còn có xu hướng giảm giá để tăng lượng tiêu thụ. Trong khi đó, các điểm kinh doanh ăn uống luôn trong tình trạng quá tải.

Ngày 2/9, tại nhiều chợ truyền thống, cửa hàng, siêu thị tấp nập hàng hóa. Tuy nhiên, do sức mua không lớn nên khách hàng thảnh thơi mua sắm.

Ở một số hệ thống siêu thị lớn như Emart, Go!, Lotte… nhiều chương trình khuyến mãi “khủng” hút khách. Cụ thể, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM (Saigon Co.op) đẩy mạnh bán giá ưu đãi hàng chục ngàn mặt hàng tại hàng trăm siêu thị và cửa hàng như Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile… cho chương trình “Tự hào hàng Việt 2022”; mức giảm giá dao động từ 20-80%. Đây là chương trình quảng bá kích cầu hàng Việt lớn nhất trong năm của hệ thống bán lẻ Saigon Co.op.

Thị trường ngày 2/9: Thực phẩm giảm giá, quán ăn không còn chỗ trống - Ảnh 1.

Siêu thị chật kín người từ sáng sớm đến tối muộn trong ngày 2/9

Thị trường ngày 2/9: Thực phẩm giảm giá, quán ăn không còn chỗ trống - Ảnh 2.

Nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu mua sắm tại siêu thị kéo dài đến 15/9

Hệ thống MM Mega Market cho biết, từ nay đến ngày 14/9, nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống, đông lạnh, thực phẩm khô… sẽ được giảm giá từ 10-45%. Chẳng hạn, cá hồi phi lê, cánh gà, thịt heo, bắp bò giảm 10-25%; táo Fuji, táo Braeburn, Kiwi vàng… giảm 20-30%. Một số mặt hàng mỹ phẩm như dầu gội Head & Shoulders, dầu gội Clear, sữa tắm Lifebuoy các loại giảm từ 20-40%…

Ông Lê Hữu Tình - Quản lý cao cấp Marketing Emart Gò Vấp, cho biết, thời gian nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài tới 4 ngày, được dự đoán sẽ kéo theo nhu cầu mua sắm tăng cao. Vì vậy, siêu thị đã linh hoạt nhập hàng dự trữ cao hơn ngày thường và xây dựng chương trình khuyến mãi mừng lễ lớn, kéo dài từ ngày 1 đến 14/9. “Trong bối cảnh giá cả hàng hóa nói chung trên thị trường còn khá cao, siêu thị Emart cam kết mang đến các mặt hàng chất lượng với mức giá rẻ và kèm nhiều ưu đãi lên đến 50%, chung tay xây dựng thị trường lành mạnh, bình ổn giá, mang lại lợi ích tối đa cho người tiêu dùng” - ông Tình chia sẻ.

Thị trường ngày 2/9: Thực phẩm giảm giá, quán ăn không còn chỗ trống - Ảnh 3.

Tại chợ dân sinh, hàng hóa dồi dào nhưng sức mua không cao. Tại chợ Hòa Bình, rau củ, thịt cá đều không tăng giá.

Thị trường ngày 2/9: Thực phẩm giảm giá, quán ăn không còn chỗ trống - Ảnh 4.

Chợ Bà Chiểu chuẩn bị nhiều trái cây tươi ngon với giá cả phải chăng

Trong khi đó, dạo một vòng quanh các chợ Bà Chiểu, Thị Nghè (quận Bình Thạnh), Bến Thành, Thái Bình (quận 1)… hàng hóa dồi dào, giá không tăng tuy nhiên sức mua không như kỳ vọng. “Bình thường những dịp lễ, người dân có nhu cầu đi chơi, vào hàng quán để ăn uống chứ ít khi đến chợ mua thực phẩm về nấu nướng” – bà Thủy, tiểu thương chợ Phú Lâm (quận 6) nói.

Theo quan sát, nhu cầu tiêu thụ thủy hải sản những ngày lễ có xu hướng tăng. Tại chợ Hòa Bình (quận 5), các loại nghêu, ốc có giá từ 80.000-270.000 đồng/kg, ốc hương có giá đắt nhất 360.000 đồng/kg… “Từ sáng đến giờ, khách mua sò ốc, cua ghẹ rất đông. Đặc biệt hàng quán đặt sỉ, chúng tôi gần như không có đủ hàng cung cấp” – bà Thu Trang, tiểu thương kinh doanh hải sản tại chợ Hòa Bình cho biết.

Thị trường ngày 2/9: Thực phẩm giảm giá, quán ăn không còn chỗ trống - Ảnh 5.

Thủy hải sản tại chợ được niêm yết giá cụ thể để khách dễ mua

Thị trường ngày 2/9: Thực phẩm giảm giá, quán ăn không còn chỗ trống - Ảnh 6.

Cửa hàng hải sản nhập khẩu giảm giá nhiều mặt hàng tới 20%, thu hút khá đông khách sỉ và lẻ đến mua về chế biến ăn lễ

Các cửa hàng kinh doanh hải sản cũng tăng lượng hàng để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Đại diện hệ thống siêu thị Hải Sản Hoàng Gia cho biết, đã tăng nhập các loại hải sản nhập khẩu tăng gấp 2 lần để đáp ứng nhu cầu trong nước. “Lễ 2/9 là một trong những dịp lễ lớn trong năm nên sức mua của khách hàng rất lớn, gấp 3 lần so với ngày thường. Tuy sức mua tăng cao nhưng chúng tôi cố gắng bình ổn giá, thậm chí giảm giá nhiều mặt hàng như bào ngư xanh ngọc bích của Úc để khách thưởng thức dịp này” – đại diện siêu thị thông tin.

Ghi nhận tại các trung tâm thương mại lớn như Vincom, Aeon, Vạn Hạnh mall… lượng khách vào mua sắm, ăn uống rất đông. Các quán ăn gần như quá tải khi luôn trong tình trạng kín khách. “Không đi chơi xa vì lo ngại kẹt xe, cháy phòng khách sạn, gia đình chúng tôi chọn dạo chơi những điểm tham quan tại TPHCM, khi mệt thì vào trung tâm thương mại ăn uống, nghỉ ngơi. Nhiều khách cũng có tâm lý như mình nên các điểm tích hợp mua sắm – ăn uống – vui chơi đều rất đông. Tuy phải chờ đợi để được phục vụ nhưng mọi người đều rất vui vẻ” – anh Đỗ Duy Hùng (ngụ ở quận 7) tâm sự.

Thị trường ngày 2/9: Thực phẩm giảm giá, quán ăn không còn chỗ trống - Ảnh 7.

Trung tâm thương mại như Vincom, Aeon nhộn nhịp du khách.

Thị trường ngày 2/9: Thực phẩm giảm giá, quán ăn không còn chỗ trống - Ảnh 8.

Nhiều người chọn trung tâm thương mại để vừa dạo chơi, ăn uống dịp lễ 2/9

Thị trường ngày 2/9: Thực phẩm giảm giá, quán ăn không còn chỗ trống - Ảnh 9.

Hàng quán không còn một chỗ trống

Thị trường ngày 2/9: Thực phẩm giảm giá, quán ăn không còn chỗ trống - Ảnh 10.

Các quầy hàng ẩm thực đều chật kín khách

Thị trường ngày 2/9: Thực phẩm giảm giá, quán ăn không còn chỗ trống - Ảnh 11.

Sau khi được nhân viên đặt chỗ, khách phải chờ đợi tầm 30 phút để được sắp bàn vì khách quá đông

Thị trường ngày 2/9: Thực phẩm giảm giá, quán ăn không còn chỗ trống - Ảnh 12.

Khu vui chơi dành cho trẻ em quá tải ngay từ lúc vừa mở cửa

Thị trường ngày 2/9: Thực phẩm giảm giá, quán ăn không còn chỗ trống - Ảnh 13.

Nhiều thương hiệu giảm giá mạnh tay dịp này

Thị trường ngày 2/9: Thực phẩm giảm giá, quán ăn không còn chỗ trống - Ảnh 14.

Thị trường ngày 2/9: Thực phẩm giảm giá, quán ăn không còn chỗ trống - Ảnh 15.

Thị trường ngày 2/9: Thực phẩm giảm giá, quán ăn không còn chỗ trống - Ảnh 16.

Thị trường ngày 2/9: Thực phẩm giảm giá, quán ăn không còn chỗ trống - Ảnh 17.

Thị trường ngày 2/9: Thực phẩm giảm giá, quán ăn không còn chỗ trống - Ảnh 18.

Theo Tiền Phong
Cùng chuyên mục