Thỏa thuận Mỹ Trung trì hoãn sang tháng 12, chứng khoán Mỹ thận trọng chờ đợi

07/11/2019 08:34 GMT+7
Chứng khoán Mỹ có phiên giao dịch thận trọng hôm 6/11 sau khi các nhà đầu tư tỏ ra quan ngại về tiến triển của thảo luận thương mại Mỹ Trung.
Thỏa thuận Mỹ Trung trì hoãn sang tháng 12, chứng khoán Mỹ thận trọng chờ đợi - Ảnh 1.

Thỏa thuận Mỹ Trung trì hoãn sang tháng 12 khiến phố Wall rộ lên quan ngại

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm rất nhẹ 7 điểm xuống mức 27,492,56 điểm. Chỉ số S & P 500 cũng hầu như không thay đổi, đóng cửa phiên giao dịch ở mức 3076,77 điểm trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm gần 0,3% do sự sụt giảm của các cổ phiếu công nghệ như Apple, Facebook, Amazon.

Chứng khoán Mỹ đã giảm điểm sau khi các nguồn tin từ giới truyền thông cho hay cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump và chủ tịch Tập Cận Bình có thể sẽ bị trì hoãn sang tháng 12 do hai bên cần thời gian thảo luận thêm về các điều khoản thương mại và địa điểm ký kết thỏa thuận. 

Theo tiết lộ của tờ CNBC, Tổng thống Trump nhiều khả năng sẽ có mặt tại London để thảo luận một số vấn đề với các nhà lãnh đạo NATO trong hai ngày 3-4/12. Thỏa thuận Mỹ Trung có thể sẽ được ký kết trước hoặc sau khoảng thời gian đó vài ngày. 

Hồi tháng 10, sau cuộc đàm phán thương mại kéo dài 2 ngày, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tiến tới xúc tiến một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với nội dung Trung Quốc đồng ý tăng cường nhập khẩu 40-50 tỷ USD nông sản Mỹ để đổi lại việc Nhà Trắng đình chỉ mức thuế quan bổ sung có hiệu lực hôm 15/10. Hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC diễn ra ở Chile vào giữa tháng 11 để ký kết thỏa thuận thương mại này, nhưng Chile sau đó bất ngờ hủy đăng cai APEC do tình hình xã hội bất ổn trong nước. Washington và Bắc Kinh sau đó buộc phải xúc tiến các cuộc thảo luận thương mại để tìm ra địa điểm ký kết thỏa thuận tiềm năng.

Art Cashin, giám đốc điều hành UBS nhận định: “Một sự trì hoãn càng lâu trong thỏa thuận thương mại càng phản ánh các nguy cơ thương chiến leo thang lớn hơn”. 

Các nhà phân tích phố Wall cũng dần cạn niềm tin vào thỏa thuận Mỹ Trung, rằng giai điệu lạc quan trong quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh vài tuần qua là khá mong manh, theo ông Lauren Goodwin, chuyên gia kinh tế và chiến lược đầu tư đa tài sản tại New York Life Investments. 

Mùa báo cáo tài chính vẫn cho thấy doanh thu và lợi nhuận ổn định từ các doanh nghiệp, nhưng nhiều nhà phân tích chỉ ra một phần nguyên nhân là do các công ty đang tự hạ thấp triển vọng tài chính của chính mình. Do mức dự báo thấp nên việc lợi nhuận lạc quan hơn dự báo là điều dễ hiểu. Còn xét trong bối cảnh rộng lớn hơn, năng suất sản xuất quý III/2019 của Mỹ đã tụt xuống mức thấp nhất kể từ quý IV/2015 đến nay.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục