Tổng thống Donald Trump tin tưởng Chủ tịch Tập Cận Bình đồng ý ký thỏa thuận Mỹ Trung ở Iowa

02/11/2019 17:18 GMT+7
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/11 đề nghị ký kết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc tại bang Iowa, bang nông nghiệp trọng điểm của nước Mỹ, cũng là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chiến tranh thuế quan giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Hôm 1/11, Tổng thống Donald Trump chia sẻ với giới truyền thông rằng đàm phán Mỹ Trung hướng tới giai đoạn 1 thỏa thuận thương mại đang tiến triển rất tốt đẹp, và rằng ông kỳ vọng sẽ đặt bút ký kết thỏa thuận với Chủ tịch Tập Cận Bình tại một địa điểm thuộc nước Mỹ ngay sau khi các cuộc thảo luận cuối cùng hoàn tất.

“Tôi có một vài địa điểm gợi ý khác nhau trên nước Mỹ. Chúng tôi có thể ký kết thỏa thuận tại Iowa chẳng hạn. Các cuộc thảo luận về địa điểm đang diễn ra, nhưng tôi muốn hai bên thảo luận về nội dung thỏa thuận trước”, Tổng thống Donald Trump tiết lộ.

Tổng thống Donald Trump tính chuyện ký thỏa thuận Mỹ Trung ở Iowa - Ảnh 1.

Donald Trump gợi ý gặp Tập Cận Bình ở bang Iowa để ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1

Hồi tuần trước, hai nhà lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu thế giới đã dự định sẽ ký kết thỏa thuận thương mại tại Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương APEC dự kiến diễn ra ở Santiago, Chile trong hai ngày 16-17/11. Tuy nhiên sau đó, Chile bất ngờ hủy bỏ đăng cai Hội nghị APEC, viện dẫn sự bất ổn xã hội trong nước. Các cuộc biểu tình đã nổ ra tại nhiều thành phố lớn nước này sau khi một dự thảo luật tăng giá vé phương tiện giao thông công cộng được Chính phủ xem xét thông qua.

Các quốc gia thành viên APEC sau đó đã rơi vào thế bị động do không có phương án thay thế cho Santiago trong việc đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh quan trọng này. Do đó, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ nguyện vọng ký thỏa thuận tại Mỹ. Ông Trump cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sẽ đồng ý với điều này. 

“Tại sao lại ký kết thỏa thuận ở Iowa? Bởi vì thỏa thuận này sẽ đi kèm với đơn hàng nông sản lớn nhất trong lịch sử. Do đó với tôi, Iowa mang ý nghĩa tuyệt vời. Đó là một địa điểm đáng để xem xét”.

Còn một lý do khác để ông Trump chọn Iowa làm nơi đặt bút ký kết thỏa thuận thương mại. Đó là việc Trump từng giành chiến thắng trong bầu cử Tổng thống năm 2016 tại bang Iowa với tỷ lệ 51,1% phiếu bầu, cao hơn rất nhiều so với con số 41,7% của ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton. “Iowa, một trong những bang chủ chốt trong chiến dịch bầu cử Tổng thống năm 2020 sẽ là địa điểm tuyệt vời để ký kết thỏa thuận”.

Vẫn chưa rõ thỏa thuận thương mại Mỹ Trung giai đoạn 1 sẽ ký kết vào thời gian nào, nhưng những tiết lộ của ngài Tổng thống đang mở ra sự lạc quan mới trên thị trường.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không còn xa lạ gì với Iowa. Ông này từng có chuyến thăm Iowa năm 1985 cùng với phái đoàn nông nghiệp Trung Quốc. Thời điểm đó, ông Tập Cận Bình từng gặp gỡ thống đốc bang Iowa Terry Branstad, người hiện đang giữ vai trò đặc phái viên của Trump tại Bắc Kinh. Năm 2012, Tập Cận Bình lần nữa ghé thăm thị trấn Muscatine phía đông Iowa.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục